Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201501/tuyen-phat-nhom-doi-tuong-dung-dao-dam-chet-nguoi-580836/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201501/tuyen-phat-nhom-doi-tuong-dung-dao-dam-chet-nguoi-580836/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tuyên phạt nhóm đối tượng dùng dao đâm chết người - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 20/01/2015, 09:51 [GMT+7]

Tuyên phạt nhóm đối tượng dùng dao đâm chết người

(Congannghean.vn)-Chiều 19.1, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt nhóm đối tượng gồm Lô Văn Thái (SN  1993), trú tại xã Liên Hợp, huyện Qùy Hợp cùng với 7 đối tượng liên quan về hành vi giết người và cố ý gây thương tích.
 
Trước đó, do mâu thuẫn giữa hai thanh niên xã Liên Hợp và Châu Tiến, nên khoảng 17 giờ ngày 3.1.2013 Trương Văn Trung và Vi Văn Thể đến nhà ông Trương Văn Phố (là bố của Trương Văn Hòe) tìm nhóm của Hòe để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, sau khi  biết được nhóm của Hòe đang ngồi trong nhà, Trung và Thể dùng đá ném vào nhà khiến anh Hòe bị thương.
Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa
Thấy vậy, Hòe liền hô hào mọi người cầm hung khí đuổi đánh Trương Văn Trung và Vi Văn Thể.  Khi ra đến ngõ Trương Văn Hòe dùng kiếm chém 1 nhát vào tay anh Trung làm anh này bị chảy máu, còn Vi Văn Thể bị Trương Văn Hùng, Lữ Văn Thanh, Trương Văn Hòe, Trương Văn Hải, Trương Văn Hương và Trương Văn Long dùng gậy, dao chém vào đầu làm anh này ngã xuống đất. Đúng lúc này, Lô Văn Thái cầm con dao gần đó đâm hai nhát vào vùng bụng khiến anh này chết ngay tại chỗ.
 
Tại tòa, trước những bằng chứng không thể chối cải, các đối tượng phải cúi đầu nhận tội về hành vi của mình. HĐXX đã tuyên phạt Lô Văn Thái 18 năm tù, Trương Văn Hùng 12 năm tù; Trương Văn Hải, Lữ Văn Thanh mỗi bị cáo 8 năm tù; Trương Văn Hương, Trương Văn Long mỗi bị cáo 7 năm tù; Trương Văn Hòe 16 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích; Trương Văn Trung 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng nhưng cho hưởng án treo.
.

Đình Hưng

.