Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201412/cuoc-san-lung-cac-doi-tuong-trong-duong-day-mua-ban-can-sa-xuyen-viet-574533/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201412/cuoc-san-lung-cac-doi-tuong-trong-duong-day-mua-ban-can-sa-xuyen-viet-574533/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cuộc săn lùng các đối tượng trong đường dây mua bán cần sa xuyên Việt - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 30/12/2014, 08:18 [GMT+7]

Cuộc săn lùng các đối tượng trong đường dây mua bán cần sa xuyên Việt

(Congannghean.vn)-Sinh ra và lớn lên ở vùng núi biên giới giáp nước bạn Lào (thuộc xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), sau 2 năm hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, không phát huy được tính xung kích trên thao trường, trong lao động và tính “kỷ luật thép” trong quân ngũ, Nguyễn Phi Trọng nói dối vợ con sang Lào làm ăn, nhưng lại mua bán ma túy trái phép. Hành vi vi phạm pháp luật của Trọng đã bị lật tẩy, khi đồng bọn của hắn đưa “hàng” sang TP Vinh  tiêu thụ bị Công an TP Vinh bắt quả tang.  
 
Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, Đội CSĐT tội phạm về Ma túy Công an TP Vinh phát hiện một đường dây mua bán ma túy từ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đưa ra TP Vinh tiêu thụ. Quá trình theo dõi, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Phi Trọng (23 tuổi) trú tại xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, thường qua lại nước bạn Lào làm ăn, nhưng có dấu hiệu vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ qua đường tiểu ngạch. Để đấu tranh, ngăn chặn, Chuyên án 124C đã được thành lập, Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Vinh làm Trưởng ban Chuyên án. 
Các đối tượng Trọng, Dũng, Hùng
Các đối tượng Trọng, Dũng, Hùng
Do núi rừng hiểm trở, một tổ công tác có năng lực, trẻ, khỏe của Đội CSĐT tội phạm về Ma túy Công an TP Vinh được tung vào cuộc, nhanh chóng có mặt tại khu vực Cửa khẩu Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh), theo dõi di biến động của các đối tượng. Quá trình điều tra, các trinh sát thấy đường dây này ngoài Trọng còn có 2 đối tượng khác cùng tham gia. 
 
Đi sâu tìm hiểu về Trọng, được biết, sau 2 năm hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, Trọng theo người thân sang Lào làm ăn. Đến năm 2013, Trọng trở về quê cưới vợ. Thời gian gần đây, thỉnh thoảng Trọng quay lại Lào nói là buôn bán, làm ăn chính đáng, nhưng có những hành vi bất minh. Mỗi lần ở Lào về, Trọng không đi qua Cửa khẩu Cầu Treo, mà lén lút đi bằng đường tiểu ngạch, mang theo những gói hàng hóa nhỏ gọn.
 
Đặc biệt, khi Trọng về đến nhà, có 2 nam thanh niên từ 20 - 22 tuổi, ăn chơi sành điệu, thường qua lại nhà Trọng ăn uống nhậu nhẹt, thậm chí nhiều lần đi đêm, về khuya bàn tính chuyện làm ăn. Mọi di biến động của đối tượng đã nằm trong “tầm ngắm” của các trinh sát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát được biết, trong một ngày cuối tháng 12/2014, 1 đối tượng mang 3 kg ma túy từ Hương Sơn (Hà Tĩnh) ra TP Vinh tiêu thụ. Ngay sau đó, phương án “đón lõng”, bắt quả tang đối tượng và tang vật được Ban chuyên án tính toán triển khai cụ thể.
 
Tất cả các trinh sát được huy động tham gia phá án. Ba tổ công tác được bố trí triển khai. Tổ thứ nhất được giao nhiệm vụ có mặt tại khu vực Cửa khẩu Cầu Treo theo dõi các đối tượng. Tổ thứ 2 có nhiệm vụ phối hợp với CSGT bố trí lực lượng chốt chặn tại phía Bắc cầu Bến Thủy 2 để bắt quả tang. Đây là mũi công tác được xác định quan trọng nhất, Ban chuyên án giao cho đồng chí Thân, Đội trưởng trực tiếp chỉ huy. Tổ công tác còn lại mật phục tại Bến xe Vinh, đề phòng sự manh  động của đối tượng.
Tang vật 5 bánh cần sa đã được niêm phong
Tang vật 5 bánh cần sa đã được niêm phong
 
Sau 3 ngày mật phục, “đón lõng” tại khu vực Cửa khẩu Cầu Treo, các trinh sát nắm được nguồn tin báo, ngày 24/12, 1 đối tượng mang ma túy ra Nghệ An tiêu thụ. Đúng như tin báo, chập tối ngày hôm đó, trinh sát phát hiện đối tượng có dấu hiệu nghi vấn mang theo hành lý bước lên xe khách chạy tuyến Hương Sơn - TP Vinh, Tổ công tác liền bám theo. Xe chạy khoảng 45 km, trời tối hẳn, bất ngờ có 1 thanh niên xin xuống xe. Tuy nhiên, “sự cố” trên đã được Ban chuyên án đưa ra trước đó, nhưng đêm tối như mực, đối tượng trùm kín mặt, khiến các trinh sát bị động, lúng túng.
 
Hai trinh sát được giao nhiệm vụ ở lại, các trinh sát còn lại tiếp tục hành trình bám sau xe. Khi xe khách tuyến Hương Sơn - TP Vinh chạy sang bên kia cầu Bến Thủy 2, TP Vinh, Tổ công tác số 2 ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tại đây, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện 1 thanh niên ngồi trên xe có biểu hiện không bình thường, liền kiểm tra, phát hiện trong túi hành lý mang theo 3 bánh ma túy. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Nguyễn Tiến Dũng (23 tuổi) trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).
 
Còn 3 bánh ma túy dạng cỏ (cần sa) có tổng trọng lượng 3 kg trên là Dũng nhận bán giúp cho đối tượng Nguyễn Phi Trọng (23 tuổi), trú tại xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, khi lấy được tiền sẽ đem về thanh toán sau. Một mũi trinh sát có mặt tại xã Sơn Lĩnh thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Phi Trọng. Tại nhà ở đối tượng, Tổ công tác thu giữ tiếp 2 bánh ma túy dạng cỏ, tổng trọng lượng 2 kg do Trọng giấu tại chuồng bò. Quá trình mở rộng điều tra, Ban chuyên án bắt tiếp Dương Mạnh Hùng (22 tuổi), cũng ở xã Sơn Lĩnh, là “đệ tử” chuyên làm “chân gỗ” xách thuê ma túy cho Trọng.
 
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trọng khai nhận, trong thời gian trở lại Lào làm ăn, thấy việc mua bán ma túy nhanh chóng làm giàu, Trọng tìm mua 5 bánh ma túy dạng cỏ đem về Việt Nam bán. Chiều 24/12, Dũng nhận đưa 3 bánh sang TP Vinh bán, về thanh toán sau thì bị Công an bắt. Đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên Quốc gia cơ bản đã bị triệt phá, sau nhiều ngày đêm lăn lội, chấp nhận khó khăn, gian khổ nơi núi rừng biên giới, nhiệm vụ của các trinh sát lúc này phải tập trung nhiều thời gian, công sức, trí tuệ sớm kết thúc hồ sơ vụ án, đề nghị truy tố các đối tượng trước pháp luật.
.

Thành Vinh

.