Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201410/7-ngay-bat-gon-5-doi-tuong-tron-truy-na-549934/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201410/7-ngay-bat-gon-5-doi-tuong-tron-truy-na-549934/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
7 ngày, bắt gọn 5 đối tượng trốn truy nã - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 25/10/2014, 15:16 [GMT+7]

7 ngày, bắt gọn 5 đối tượng trốn truy nã

(Congannghean.vn)-Những ngày đầu tháng 10, 4 mũi công tác của Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an Nghệ An tỏa ra khắp từ Nam chí Bắc với quyết tâm đưa những đối tượng trốn truy nã về quy án. Chỉ trong 1 tuần (từ 1/10 - 8/10/2014), các chiến sĩ Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã bắt gọn 5 đối tượng truy nã, trong đó bắt và vận động thành công 2 đối tượng nguy hiểm lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam, Tây Nguyên ra đầu thú, lập thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
Thực hiện Kế hoạch 178 ngày 26/9/2014 của lãnh đạo Công an tỉnh, về thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn Nghệ An, ngày 30/9/2014, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã xây dựng Kế hoạch số 407, tổ chức lực lượng mở đợt ra quân xác minh, truy bắt, vận động đối tượng truy nã (ĐTTN) ra đầu thú, trong đó chú trọng đấu tranh ĐTTN phạm tội trộm cắp và cướp giật tài sản. Qua rà soát, toàn tỉnh hiện còn 410 ĐTTN, trong đó có 56 ĐTTN phạm tội trộm cắp tài sản và 4 ĐTTN phạm tội cướp giật tài sản.
Đối tượng Nguyễn Khắc Khánh có 2 lệnh truy nã về tội cướp và cướp giật tài sản
Đối tượng Nguyễn Khắc Khánh có 2 lệnh truy nã về tội cướp và cướp giật tài sản
 
Vì vậy, lãnh đạo Phòng xác định, đây là đợt ra quân hết sức quan trọng nhằm thanh loại ĐTTN, nhất là ĐTTN phạm tội trộm cắp, cướp giật trốn lâu năm, giúp giải quyết dứt điểm những vụ án tồn đọng, phục vụ tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, góp phần đảm bảo TTATXH trên địa bàn.
 
Trên cơ sở danh sách các ĐTTN đã được xác lập, ngày 1/10/2014, Ban chỉ huy Phòng tiến hành mở đợt ra quân, triển khai 4 mũi công tác. Trong đó, 2 mũi công tác được cử ra các tỉnh phía Bắc, 1 mũi công tác vào các tỉnh phía Nam, Tây Nguyên và mũi còn lại tập trung các huyện trong tỉnh Nghệ An. Theo đó, các trinh sát được lệnh sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh thông tin tại địa phương, nơi đối tượng từng cư trú và các mối quan hệ khác để định vị địa điểm mà các đối tượng truy nã đang lẩn trốn.
 
Sau khi có manh mối về từng đối tượng, các chiến sĩ phải bám địa bàn,  theo dõi mọi di biến động của đối tượng, chờ thời cơ thích hợp để vây bắt, quyết không để xảy ra sơ suất. Với quyết tâm cao, cùng sự hỗ trợ của Công an các tỉnh bạn, Công an các địa phương, chỉ sau 1 tuần ra quân (từ 1/10 - 8/10), tìm kiếm và xác minh các đối tượng ở nhiều địa bàn khác nhau, các tổ công tác đã bắt thành công 5 đối tượng truy nã, áp giải an toàn về trụ sở Công an. Các đối tượng bị bắt trong đợt truy quét lần này có tuổi đời còn khá trẻ, nhiều đối tượng chưa lập gia đình, có đối tượng lẩn trốn lâu năm với các tội danh liên quan đến trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, cướp, cướp giật tài sản, hiếp dâm trẻ em, cố ý gây thương tích. 
 
Đồng chí Đại tá Trần Văn Minh, Trưởng phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm cho biết: Trong đợt này, anh em chiến sĩ của Phòng đã nỗ lực hết mình, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm xác minh, truy bắt các ĐTTN ranh ma, nguy hiểm liên quan đến các tội danh trộm cắp và cướp giật tài sản. Điển hình là đối tượng Nguyễn Khắc Khánh bị truy nã về 2 tội danh cướp và cướp giật tài sản. Ngày 9/7/2010, Khánh cùng Đào Văn Tuyến (SN 1986) trú tại xóm 12, xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn điều khiển xe máy trên Quốc lộ 7A thuộc địa phận xã Công Thành, huyện Yên Thành.
 
Thấy chị Nguyễn Thị Hậu (SN 1977) trú tại xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành mang 1 chiếc túi xách, bên trong có 1 đồng hồ màu vàng và một số giấy tờ tùy thân, 2 đối tượng đã tiến lên áp sát xe chị Hậu và cướp giật túi xách rồi phóng đi. Đến ngày 10/7/2010, 2 đối tượng lại tiếp tục dùng dao khống chế, cướp 1 túi xách của chị Nguyễn Thị Hậu (SN 1988) trú tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, trong đó có 360.000 đồng, trên đoạn đường thuộc xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương.
 
Sau khi gây án, ngày 3/8/2010, Tuyến đến Công an huyện Thanh Chương đầu thú, còn Khánh bỏ trốn khỏi địa phương. Sau một thời gian điều tra, bắt giữ không có kết quả, ngày 8/8/2010, Công an huyện Thanh Chương ra Quyết định truy nã số 53 về hành vi cướp tài sản. Đến ngày 17/2/2011, Khánh tiếp tục bị Công an huyện Yên Thành ra quyết định truy nã về hành vi cướp giật tài sản.
 
Sau hơn 4 năm vừa thuyết phục đối tượng ra đầu thú, vừa xác minh, truy lùng đối tượng, nhờ làm tốt công tác nắm tình hình từ cơ sở, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm nắm được thông tin quan trọng từ quần chúng nhân dân cung cấp: Hiện Khánh đang sống lang thang tại TP Hồ Chí Minh. Sau khi xác minh thông tin, đến ngày 5/10/2014, tổ công tác của Phòng gồm 3 đồng chí, do Đại úy Biện Viết Chiến, Phó đội trưởng Đội Truy bắt làm tổ trưởng đã có mặt tại TP HCM, phối hợp với Cục Cảnh sát Truy nã tội phạm phía Nam tiến hành mật phục, bắt giữ đối tượng. 
 
Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, tập thể CBCS Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh đã lập thành tích xuất sắc, bắt, vận động 5 ĐTTN, trong đó có nhiều đối tượng truy nã nguy hiểm phạm tội trộm và cướp giật tài sản. Chiến công đó thực sự đã góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh, trấp áp tội phạm trộm và cướp giật tài sản, giữ gìn ANTT trên địa bàn tỉnh. 
.

Hằng Nga

.