Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201408/hai-anh-em-cung-nhau-pham-toi-525571/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201408/hai-anh-em-cung-nhau-pham-toi-525571/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hai anh em cùng nhau phạm tội - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 27/08/2014, 08:37 [GMT+7]

Hai anh em cùng nhau phạm tội

(Congannghean.vn)-Sáng 26/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Kỳ Anh (SN 1992), Trần Văn Cường (SN 1995), Nguyễn Đông Anh (SN 1993) và Lê Thanh Mạnh (SN 1994) đều trú tại xã Bồng Khê, huyện Con Cuông về hành vi “Giết người”. Điều đáng nói Nguyễn Đông Anh và Nguyễn Kỳ Anh là hai anh em ruột cùng nhau phạm tội.
 
Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ ngày 5/4/2014, sau khi uống rượu về, Ngân Văn Khởi điều khiển xe mô tô chở theo Vi Văn Sang, Lương Văn Bình, Vi Văn Thuần  cùng trú tại xã Mẫu Đức, huyện Con Cuông khi đi đến Dốc Trường thuộc địa phận xã Bồng Khê, do không làm chủ bản thân xe Khởi có va chạm với xe mô tô do Trần Văn Cường điều khiển chở theo Nguyễn Kỳ Anh, Nguyễn Đông Anh và Lê Thanh Mạnh đi cùng chiều.
Dẫn giải các bị cáo
Các bị cáo tại phiên tòa

 

Dẫn giải các bị cáo
Dẫn giải các bị cáo

Sau đó hai bên đã có lời qua tiếng lại, bức xúc do thái độ mất lịch sự nhóm Khởi, Cường liền điều khiểu xe đuổi theo nhằm giải quyết mâu thuẫn. Khi nhóm Khởi đi đến ốt xăng dầu Giang Sơn thôn Nà Đười, xã Mậu Đức thì bị nhóm Cường chặn đánh. Tại đây, Cường, Mạnh và Nguyễn Đông Anh dùng thắt lưng đánh vào nhóm Khởi, còn Nguyễn Kỳ Anh đã dùng thanh gỗ gần đó đánh nhiều phát vào đầu anh Vi Văn Sang.  Hậu quả anh Sang gục tại chỗ và chết khi trên đường đi cấp cứu.
 
Tại tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi của mình. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Kỳ Anh 16 năm tù, Lê Thanh Mạnh 12 năm tù, Trần Văn Cường 10 năm tù và Nguyễn Đông Anh 8 năm tù cùng về tội “Giết người”.
- Trước đó vào tháng 5/2012 Nguyễn Kỳ Anh bị TAND TP Vinh xử phạt 9 tháng tù  về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng cho hưởng án treo.
- Gia đình 2 bị cáo Kỳ Anh và Đông Anh có bố là thương binh 1/4, là người có công với cách mạng có huân huy chương, ông bà nội đều có huân huy chương.
- Lê Thanh Mạnh năm 2012 bị TAND TP Vinh xử phạt 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng cho hưởng án treo.
- Sau khi phạm tội Nguyễn Đông Anh tự giác ra cơ quan Công an đầu thú
- Nguyên nhân cái chết anh Vi Văn Sang là do vỡ, sập xương hộp sọ, xuất huyết não do chấn thương.
 
 
.

Hồ Hưng

.