Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201406/tu-vu-trom-cap-phat-hien-vu-khi-tu-che-tai-nha-me-bi-hai-494635/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201406/tu-vu-trom-cap-phat-hien-vu-khi-tu-che-tai-nha-me-bi-hai-494635/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Từ vụ trộm cắp, phát hiện vũ khí tự chế tại nhà... mẹ bị hại - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 10/06/2014, 07:56 [GMT+7]

Từ vụ trộm cắp, phát hiện vũ khí tự chế tại nhà... mẹ bị hại

Vết dép tông tố cáo tên kẻ cắp liều lĩnh
 
Đêm 2/6, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Minh, trú tại thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) về việc bị kẻ gian lẻn vào xe ôtô đỗ trước nhà mẹ lấy 40 triệu đồng tiền mặt. Theo đó, khoảng 21h cùng ngày, gia đình anh Minh về chơi nhà mẹ là bà Lê Thị Tần, tại xóm 5, xã Xuân Sơn. Xe ôtô BKS 37N - 2718 được dựng ngay trước ngõ nhà bà Tần. Chỉ khoảng 2 tiếng sau, khi ra kiểm tra xe, anh Minh tá hỏa phát hiện cốp xe có dấu vết bị tháo mở và 40 triệu đồng cùng túi xách và giấy tờ tùy thân không cánh mà bay.
 
Nhận đơn trình báo, một tổ công tác Công an huyện Đô Lương lập tức xuống khám nghiệm hiện trường, truy xét nóng đối tượng nghi vấn. Sau khi khoanh vùng đối tượng, tổ công tác nhận định, đối tượng gây ra vụ việc phải ở gần, đã theo dõi anh Minh và gia đình rất kỹ trước khi ra tay. Tiếp tục rà soát đối tượng, Công an huyện Đô Lương xác định Nguyễn Đình Chính (SN 1979) trú tại xóm 5, xã Xuân Sơn là đối tượng đáng nghi vấn nhất. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 3/6, Công an huyện Đô Lương thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Đình Chính. Khám xét tại nhà riêng, cơ quan chức năng thu giữ 31.300.000 đồng tiền mặt.
 
Đối tượng Nguyễn Đình Chính và tang vật vụ trộm 40 triệu đồng
Đối tượng Nguyễn Đình Chính và tang vật vụ trộm 40 triệu đồng
Tại cơ quan điều tra, Chính vẫn quanh co chối tội. Tuy nhiên, dấu dép tông để lại tại hiện trường hoàn toàn trùng khớp với dấu dép tông mà Chính đang sử dụng và nhiều tài liệu, chứng cứ đã tố cáo tên trộm gian manh, liều lĩnh. Lúc này, Chính mới thành khẩn khai báo hành vi của mình. Theo đó, khoảng 21h ngày 2/6, thấy xe ôtô 7 chỗ đỗ trước cửa nhà bà Tần, lợi dụng lúc vắng người, Chính đã mở cốp xe (do cốp xe đã bị hỏng) lấy 40 triệu đồng, cùng túi xách và toàn bộ giấy tờ tùy thân của anh Minh đem về nhà cất dấu. Sau đó, Chính đã tiêu xài hết 8.700.000 đồng.
 
Được biết, Chính là đối tượng nghiện ma túy trong thời gian dài. Năm 2010, Chính từng bị TAND huyện Đô Lương xử phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Ra tù, “ngựa quen đường cũ”, Chính sa vào ma túy và gây ra vụ trộm đêm 2/6. Hiện, Công an huyện Đô Lương đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội trộm tài sản.
 
Phát hiện vũ khí tự chế tại nhà mẹ bị hại
 
Trong một diễn biến khác, từ nguồn tin báo về Công an huyện Đô Lương cho biết, thời gian qua, trên địa bàn có một số đối tượng lén lút chế và sử dụng súng tự chế. Sau vụ truy xét nhanh vào đêm 2/6 tại xã Xuân Sơn, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, tối 3/6, Công an huyện Đô Lương đã bất ngờ kiểm tra nhà bà Lê Thị Tần (SN 1935) tại xóm 5, xã Xuân Sơn là mẹ của anh Minh (bị hại trong vụ trộm tài sản ở trên). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 khẩu súng tự chế chưa có nòng được cất giấu trên chuồng trâu, 2 côn nhị khúc và 1 thanh kiếm cất giấu trong nhà. Bà Tần cho biết, chủ nhân của số hàng “nóng” trên là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993), cháu nội bà Tần.
 
Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn và số vũ khí tự chế bị thu giữ
Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn và số vũ khí tự chế bị thu giữ
 
Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, tháng 2/2014, Tuấn đi làm công nhân cho Nhà máy thủy điện Sung Bung tại xã Pa Bhinh, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Tại đây, Tuấn thấy đồng bào dân tộc làm súng tự chế để săn bắn nên đã học lỏm làm theo. Đến tháng 4/2014, khi về quê, Tuấn đã tự chế thành công 1 khẩu, sau đó cho Hoàng Thế Dũng, xóm 4, xã Xuân Sơn sử dụng. Khi đang tự chế khẩu thứ 2 thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.
 
Hiện, toàn bộ số súng trên đã bị cơ quan chức năng thu giữ và đang hoàn tất các thủ tục hồ sơ để xử phạt Nguyễn Văn Tuấn.
 
.

Văn Dũng