Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201404/hai-sieu-trom-sa-luoi-471834/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201404/hai-sieu-trom-sa-luoi-471834/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hai 'siêu trộm' sa lưới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 10/04/2014, 09:48 [GMT+7]

Hai 'siêu trộm' sa lưới

(Congannghean.vn)-Thời gian từ cuối năm 2013 đến nay, trên địa bàn huyện Đô Lương (Nghệ An) thường xuyên xảy ra các vụ trộm tài sản có giá trị lớn. Chúng chọn bất kỳ thời điểm nào để ra tay, miễn là “khổ chủ” sơ hở. Chuyên án 715T đã được xác lập do Thượng tá Trịnh Thanh Long - Phó Trưởng Công an huyện Đô Lương làm Trưởng ban. Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng trộm tài sản táo tợn đã chịu tra tay vào còng.
 
Địa bàn các đối tượng thường xuyên hoạt động là các xã Lưu Sơn, thị trấn, Hiến Sơn, Giang Sơn Đông... Chúng chỉ chọn những tài sản có giá trị lớn như tiền mặt, máy tính xách tay, điện thoại... để lấy cắp. Lúc chủ nhà sơ hở, các đối tượng dùng vam phá khóa, đột nhập cuỗm tài sản, thực hiện xong hành vi phạm tội thường không có mặt tại địa phương. Do tài sản thường được các đối tượng đem tiêu thụ ở địa phương khác nên công tác điều tra, thu thập chứng cứ, tài liệu gặp rất nhiều khó khăn.
 
Ban Chuyên án nhận định, đối tượng là con nghiện, học sinh chơi bời lêu lổng, đua đòi. Nhiều vụ trộm xảy ra nhưng số lượng đối tượng thực hiện hành vi không nhiều. Tính chất, mức độ liều lĩnh và phương án ra tay được xác định tại hiện trường là tương đối giống nhau. Ban Chuyên án đã cử 4 đồng chí thường xuyên theo sát nắm mọi di biến động của các đối tượng nằm trong “tầm ngắm”. Sau khi sàng lọc kỹ đối tượng, Ban Chuyên án thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Đường (SN 1994) trú tại khối 10, thị trấn Đô Lương. Tại thời điểm bị bắt giữ, Đường đang trên đường đến xã Tân Sơn để tiêu thụ số tài sản là một chiếc xe máy hiệu Wave alpha vừa mới trộm được tại huyện Yên Thành.
 
Đối tượng Nguyễn Văn Đường cùng tang vật
Đối tượng Nguyễn Văn Đường cùng tang vật
Tại cơ quan điều tra, Đường khai nhận, khoảng 21h ngày 22/2, y dùng đột sắt phá ki-ốt bán ĐTDĐ của anh Nguyễn Đình Hoàng ở xóm Diên Tiên, xã Lưu Sơn lấy 9 ĐTDĐ đời mới và 1 chiếc máy tính bảng, 1 máy tính xách tay, tổng giá trị tài sản khoảng 45 triệu đồng. Sau đó, Đường đưa sang huyện Yên Thành bán cho một người lạ mặt với giá 10 triệu đồng. Tất cả số tiền trên y đều mua ma túy về sử dụng. Hết tiền, Đường lại tiếp tục dấn thân vào con đường trộm cắp. Khoảng 19h ngày 5/3, Đường đột nhập vào nhà bà Phạm Thị Thế ở khối 7, thị trấn Đô Lương lấy đi một máy tính xách tay hiệu Dell đem đi cầm cố tại quán cầm đồ của chị Nguyễn Thị Đào ở xóm 11, xã Đà Sơn với giá 4 triệu đồng.
 
Chưa dừng lại, khoảng 8h ngày 17/3, Đường dùng vam phá khóa, đột nhập nhà ông Nguyễn Công Long ở xã Bảo Thành (Yên Thành) lấy chiếc xe Wave alpha trị giá 17 triệu đồng. Đến sáng 18/3, đang trên đường đi tiêu thụ xe máy thì bị lực lượng Công an huyện Đô Lương phối hợp với Công an xã Tân Sơn bắt giữ. Số tài sản thu giữ từ đối tượng Nguyễn Văn Đường gồm: 1 xe máy hiệu Wave anpha, 1 máy tính xách tay hiệu HP, 1 máy tính xách tay hiệu Dell, 1 ĐTDĐ Iphone 5, 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy. Số còn lại bị đối tượng bán và sử dụng vào việc mua ma túy, cơ quan chức năng đang tiếp tục truy tìm để trả lại cho người bị hại.
 
Hiện, đối tượng Đường đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Nghi Kim. Ngày 24/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đường về tội “Trộm tài sản”.
 
Tiếp tục điều tra mở rộng, ngày 3/4, Công an huyện Đô Lương triệu tập đối tượng Trần Đăng Thắng (SN 1997) xóm Hòa Thiện, xã Hiến Sơn, là học sinh lớp 11A1 Trường THPT Đô Lương 4. Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận, khoảng 14h ngày 22/1, y đột nhập nhà bà Phạm Thị Việt ở xóm Văn Đồng, xã Hiến Sơn lấy 40 triệu đồng. Số tiền trên, Thắng mua 1 ĐTDĐ, 1 xe đạp điện, tổ chức đi hát karaoke, ăn nhậu. Cơ quan chức năng thu tại nhà Thắng 1 ĐTDĐ, 1 xe đạp điện và số tiền 14,4 triệu đồng. Được biết, Thắng từng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường nhưng do sa vào chơi bời lêu lổng, ăn chơi đua đòi, học hành sa sút nên đã bị loại.
.

Văn Dũng