Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201304/27868-ga-thanh-nien-chuyen-di-lua-dao-391448/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201304/27868-ga-thanh-nien-chuyen-di-lua-dao-391448/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Gã thanh niên chuyên đi lừa đảo - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 26/04/2013, 14:00 [GMT+7]
27868

Gã thanh niên chuyên đi lừa đảo

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 13/4/2013, Công an phường Quán Bàu tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Đình Ngọc (SN 1982) trú tại xóm 4, xã Nghi Liên, TP Vinh về việc gia đình anh vừa bị một thanh niên lạ mặt lừa đảo, chiếm đoạt chiếc xe máy hiệu Wase RSX, BKS 37M8 - 6059, trị giá khoảng 13 triệu đồng.
 
Ngay lập tức, Công an phường Quán Bàu triển khai nhanh lực lượng, khoanh vùng, rà soát, truy xét đối tượng. Đến 17 giờ cùng ngày, gã thanh niên lừa đảo đã phải tra tay vào còng cùng tang vật.
 
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Tú khai nhận: Với ý đồ chiếm đoạt tài sản bán lấy tiền tiêu xài, hắn (Tú) ăn mặc lịch sự, đi xe taxi đến một căn hộ cho thuê trên đường Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu. Tại đây, hắn hỏi thuê mặt bằng kinh doanh với giá 5 triệu đồng/tháng.
 
Nguyễn Văn Tú
 
Tiếp đó, hắn đến một cửa hàng nhôm, kính gần đó gọi anh Nguyễn Đình Ngọc (thợ nhôm kính), đến ki-ốt hắn mới thuê thay cửa kính. Sau khi anh Ngọc đo đạc kích thước xong, hắn nói anh Ngọc đến một ki-ốt khác nữa để thay kính. Khi anh Ngọc chở hắn đến địa phận khối 10, phường Quán Bàu, hắn nói anh Ngọc cho mượn xe máy đi chở một ít hàng rồi thừa cơ chiếm đoạt luôn.
 
Được biết, Nguyễn Văn Tú là kẻ đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Văn Tú tại Cơ quan điều tra thì, từ đầu năm 2010 đến khi bị bắt (13/4/2013), hắn đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Vinh. Nguyễn Văn Tú thực hiện hành vi lừa đảo với nhiều chiêu thức khác nhau, nhưng đều giống nhau ở một điểm là hắn luôn làm cho bị hại tin tưởng mình rồi thừa cơ chiếm đoạt tài sản. 
 
Ngày 9/2/2010, Nguyễn Văn Tú đi taxi đến gặp chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (SN 1976) trú xóm Yên Bình, xã Hưng Đông, TP Vinh, làm nghề chụp ảnh trên đường Lê Ninh, phường Quán Bàu. Hắn nói, nhờ chị về nhà chụp cho bà nội một bức ảnh. Chị Xuân dùng xe máy của mình, chở hắn đi một vòng qua khu vực khối 6, phường Quán Bàu rồi dừng lại ở một gia đình có một cụ già đang ở trong nhà. Nhân lúc chị Xuân sơ hở, hắn đã chiếm đoạt chiếc xe máy hiệu Wase, BKS 37N8 - 7435.
 
Tiếp đó, hắn chạy chiếc xe máy này đến tiệm sửa chữa và rửa xe máy của chị Lê Thị Tuyết (SN 1979) trú tại xóm Yên Phúc A, phường Hưng Bình. Tại đây, hắn yêu cầu chị Tuyết rửa xe và thay dầu nhớt, rồi mượn của chủ quán chiếc xe máy Novo, BKS 52S1 - 2413, nói là đi gửi phong bì đám cưới bạn rồi chiếm luôn. Thật tai hại cho gia đình chị Tuyết gặp cảnh “họa vô đơn chí”, bởi chiếc xe bị mất là của một người bạn gửi nhờ, trong cốp xe còn có 10 triệu đồng tiền mặt.
 
Tiếp đó, ngày 2/10/2010, cũng với thủ đoạn trên, Nguyễn Văn Tú đến gặp anh Mai Xuân Long (SN 1983) quê ở xã Vĩnh Hà, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế; tạm trú khối 6, phường Quán Bàu. Hắn nhờ anh Long chở về nhà lấy xe máy ra sửa, đi vòng vèo qua đường Xuân Thái, phường Quán Bàu, rồi hắn bảo anh Long dừng xe ở một ngôi nhà đang khóa cửa, nói là nhà mình. Hắn nói anh Long đứng đợi ở đó rồi mượn xe của anh sang nhà mẹ vợ lấy chìa khóa. Nhân cơ hội này, hắn chiếm luôn chiếc xe máy của anh Long, hiệu Wase, BKS 73N8 - 8804.
 
Khi chiếm đoạt được chiếc xe máy của anh Long, hắn chạy thẳng lên đại lý kinh doanh ắc quy của chị Phạm Thị Thúy Hằng (SN 1977) trú tại khối 14, phường Quang Trung. Tại đây, hắn nói với chị Hằng mua 4 chiếc ắc quy, trị giá 8,8 triệu đồng, thống nhất giá cả xong, chị Hằng đồng ý cho hắn để xe máy lại rồi mang ắc quy về nhà lấy tiền và dĩ nhiên hắn đã không trở lại để nhận xe máy nữa.
 
Ngày 31/10/2012, Nguyễn Văn Tú lừa đảo chiếm đoạt của anh Nguyễn Duy Sơn (SN 1970) trú tại khối 3, phường Đội Cung, TP Vinh một chiếc xe máy nhãn hiệu Wase RSX, BKS 37M3 - 0953, trị giá 15 triệu đồng. Sau đó, hắn đem chiếc xe này đến cửa hàng thu mua phế liệu của chị Lê Thị Thủy (SN 1963) trú tại khối 3, phường Trung Đô, lừa đảo lấy 2,5 triệu đồng.
 
Tiếp đó, ngày 22/1/2013, Nguyễn Văn Tú đóng giả khách hàng mua bạt che ôtô rồi lừa đảo chiếm đoạt của chị Vũ Thị Hoa (SN 1963) trú tại xóm 2, xã Nghi Phú, thành phố Vinh chiếc xe máy Jupiter, BKS 37L7 - 6434, trị giá 17 triệu đồng. Ngày 15/2/2013 (mùng 6 Tết), với ý đồ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Văn Tú đến nhà ông Nguyễn Thanh Tùng (SN 1943) trú tại khối 2, phường Quán Bàu, nói là bạn của con trai chủ nhà mượn chiếc xe máy hiệu Wase, BKS 37L8 - 9998, rồi phóng đi biệt tăm.
 
Ngoài ra, Nguyễn Văn Tú cũng khai nhận thêm, vào thời điểm tháng 2/2013, hắn vào một cửa hàng bán ống nhựa ở đường Hà Huy Tập, thuộc phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt một chiếc xe máy nhãn hiệu Dream của chủ cửa hàng.
 
Qua các vụ lừa đảo trên cho thấy, chỉ cần đối phương đánh đúng tâm lý, mọi người đều có thể dễ dàng gạt bỏ sự nghi ngờ và đó cũng chính là cách mà đối tượng Nguyễn Văn Tú dễ dàng thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng chục triệu đồng. Đây là bài học đắt giá cho nhiều người và cần phải cảnh giác cao độ với các đối tượng lạ mặt. Hiện tại, hầu hết tài sản mà đối tượng chiếm đoạt đã được Công an phường Quán Bàu tịch thu, trả lại cho người bị hại.
 
Công an thành phố Vinh đã khởi tố, tạm giam đối tượng để tiếp tục điều tra.

Trần Đức Thắng
.