Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201303/26988-tre-vi-thanh-nien-cuop-tai-san-cua-tre-con-392029/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201303/26988-tre-vi-thanh-nien-cuop-tai-san-cua-tre-con-392029/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trẻ vị thành niên cướp tài sản của… trẻ con - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 23/03/2013, 14:00 [GMT+7]
26988

Trẻ vị thành niên cướp tài sản của… trẻ con

Phạm tội
 
Nguyễn Văn Sơn (SN 1995) học đến lớp 9 thì bỏ. Hắn kết thân với Trần Văn Lâu (SN 1996) bỏ học từ năm lớp 6, Vũ Văn Quang (SN 1995) chỉ học đến lớp 8 và Phạm Văn Lợi (SN 1996) cùng ở xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu). Để dương “oai”, chúng tự đặt cho mình các tên đệm là Sơn Xon, Lâu Lọ, Quang Tèo. Trong thời gian hơn một năm, chúng thực hiện 4 vụ cướp giật tài sản.
 
Khoảng 14 giờ ngày 15/8/2011, Quang lái xe máy chở Sơn chạy lên khu vực xã An Hoà. Tại đây, chúng gặp cháu Nguyễn Đình Cường (SN 1999) trú xóm 5, xã An Hoà đi bộ trên đường liên xã cổ đeo dây chuyền 2 chỉ bằng bạc trị giá 600.000 đồng. Quang vờ hỏi đường để Sơn giật sợi dây chuyền rồi lao xe chạy đến hiệu vàng bạc của anh Đậu Xuân Trình ở xóm Song Ngọc, xã Quỳnh Ngọc bán lấy 240.000 đồng.
 
Các bị cáo trước toà
 
Thấy ngon ăn, chúng thực hiện vụ thứ 2, vào 14 giờ ngày 18/8/2011, Quang chở Sơn lên khu vực Trường THPT Nguyễn Đức Mậu tại địa bàn xã Sơn Hải gặp Phạm Văn Lợi. Cả 3 lên xe máy chạy đến đường liên thôn Bút Sơn, xã An Hoà gặp cháu Nguyễn Thị Nguyên (SN 2000) trú thôn Bút Thanh (An Hoà) chạy xe đạp cổ đeo sợi dây chuyền bằng bạc. Chúng dừng xe vờ hỏi đường rồi Sơn giật sợi dây chuyền chạy thẳng lên thị trấn Cầu Giát vào hiệu vàng bạc Đức Tài - Tâm Đạt bán 200.000 đồng, trong lúc giá trị sợi dây chuyền là 700.000 đồng.
 
Chỉ trong ngày 21/10/2012, Sơn, Lâu liên tục thực hiện 2 vụ cướp giật táo tợn. 7 giờ, sau khi ngủ dậy ở nhà Ngô Minh Triển xóm Đại Tân, xã Quỳnh Long, Sơn và Lâu mượn xe máy của anh Trần Văn Ước cùng xã chạy lên khu vực xóm 4, xã Sơn Hải. Chúng gặp cháu Trần Thị Ánh Tuyết (SN 2003) và em trai Nguyễn Hữu Công (SN 2005) trú xóm 3, Sơn Hải đi xe đạp trên đường liên thôn.
 
Thấy cháu Tuyết đeo sợi dây chuyền bạc 1,5 chỉ, Lâu giật sợi dây chuyền chạy đến tiệm vàng bạc của anh Thái Bá Dương (SN 1977) trú xóm 3, xã Sơn Hải bán 90.000 đồng trong lúc trị giá sợi dây chuyền là 350.000 đồng. 13 giờ cùng ngày, Sơn, Lâu lại mượn xe anh Ước chạy lên khu vực xóm 8, xã Quỳnh Thuận gặp cháu Nguyễn Thị Nga (SN 2001) trú xóm 8, xã Quỳnh Thuận đi bộ trên đường liên thôn cổ đeo dây chuyền bạc trị giá 450.000 đồng. Sơn áp sát xe để Lâu giật sợi dây.
 
Nghe tiếng cháu Nga tri hô, hàng chục người dân đi đường đuổi theo, Công an xã Quỳnh Thuận cũng kịp thời truy kích. Sơn, Lâu cuống cuồng chạy xe lạc vào đường cụt liền bỏ xe tháo chạy về hai hướng nhưng đều bị lực lượng Công an xã Quỳnh Thuận bắt giữ cùng tang vật.
 
Cảnh báo
 
Sáng 13/3/2013, TAND huyện Quỳnh Lưu mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo tội “Cướp giật tài sản”, tuyên phạt Sơn 45 tháng tù, Lâu 27 tháng tù, Quang 20 tháng tù giam sau khi đã trừ tình tiết giảm nhẹ là phạm tội khi chưa đủ tuổi. Riêng Phạm Văn Lợi đã cùng một số đồng bọn khác gây ra nhiều vụ cướp giật nghiêm trọng khác nên Công an Quỳnh Lưu tách ra điều tra xử lý ở vụ án khác.
 
Khi được hỏi “Vì sao lại đeo tài sản cho trẻ con?”, các bậc phụ huynh đều thanh minh “Tài sản ít tiền, hơn nữa đeo bạc cho các cháu để… cản bệnh”. Còn các phụ huynh giám hộ cho các bị cáo thì biện hộ: “Công việc nhiều, lo làm ăn nên không biết các cháu phạm tội”. Chủ toạ phiên toà Hồ Ngọc Tiếp đã nghiêm khắc chỉ trích sự vô trách nhiệm của các bậc làm cha, làm mẹ để các cháu tự do sử dụng thời gian, không phát hiện ra những nguồn thu chi bất thường… là nguyên nhân để các cháu liên tiếp phạm tội.
 
Ông cũng cảnh báo: “Trẻ con đeo tài sản luôn là đối tượng bọn xấu nhằm đến vì các cháu không có khả năng tự bảo vệ mình. Rất nhiều vụ trẻ em không những mất tài sản mà còn bị thương tật do ngã hoặc hoảng loạn tinh thần sau khi bị cướp”.
 
Khi bị chủ toạ phiên toà truy hỏi: “Các bị cáo đều trình bày không nghiện hút, không nghiện game, không bài bạc thì chi tiền vào việc gì?”. Bọn chúng quanh co rồi lí nhí thú nhận: “Chúng cháu vào…Hòn Câu” (Bãi biển thuộc xã Diễn Hải, Diễn Châu). Trao đổi với chúng tôi sau phiên toà, thẩm phán Hồ Ngọc Tiếp lo lắng: “90% trẻ vị thành niên phạm tội cướp giật đều khai trước toà: Điểm đến sau khi cướp là về… Hòn Câu tìm gái. Đó là tình trạng báo động khẩn cấp cần có biện pháp giải quyết hiện nay”.

Nguyễn Đình Kim Cương
.