Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201210/23749-bat-doi-tuong-truy-na-sau-12-nam-lan-tron-394559/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201210/23749-bat-doi-tuong-truy-na-sau-12-nam-lan-tron-394559/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt đối tượng truy nã sau 12 năm lẩn trốn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 27/10/2012, 07:15 [GMT+7]
23749

Bắt đối tượng truy nã sau 12 năm lẩn trốn

Thông qua các tài liệu điều tra xác minh, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Nghệ An xác định đối tượng truy nã Trần Ngọc Phương, sinh năm 1965, trú tại Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An có quyết định truy nã về tội “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” đang lẩn trốn tại Bản Na, huyện UthâmPhon, tỉnh XavaNaKhet, Lào. Tại đây, Trần Ngọc Phương là chủ 1 doanh nghiệp chế biến lâm sản.
 
Chuyên án “102 G” được xác lập do phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Nghệ An chủ trì phối hợp Phòng điều tra hình sự quân khu 4 và các đơn vị nghiệp vụ khác cùng tham gia truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Ngọc Phương. Vào 9h sáng ngày 23/10/2012, đối tượng truy nã Trần Ngọc Phương đã bị bắt khi đang chuẩn bị vào rừng khai thác gỗ.
 
Đối tượng tại cơ quan công an
 
Được biết, theo kết luận điều tra của cơ quan điều tra hình sự quân khu 4, vào ngày 29/11/2000, đối tượng Trần Ngọc Phương và anh Phan Xuân Hiền (người cùng xã) lái chiếc xe ô tô biển kiểm soát 37H 0682 chở 1,84 m3 gỗ đi hướng Hà Nội.
 
Khi đến thành phố Thanh Hóa thì bị Đội Kiểm lâm cơ động Thanh Hóa ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, nhưng Trần Ngọc Phương không chấp hành mà còn lái xe bỏ chạy.
 
Đối tượng Trần Ngọc Phương
 
Đến trạm thu phí cầu Tào Xuyên thì đâm vào anh Vũ Văn Quang, binh nhất, chiến sỹ đại đội 20, phòng Tham mưu, BCHQS tỉnh Thanh Hóa làm anh Quang chết tại chỗ. Sau đó anh Phan Xuân Hiền đã ra đầu thú còn Trần Ngọc Phương bỏ trốn khỏi địa bàn.
 
Sau đó, Phương trôi dạt sang Lào làm chủ một doanh nghiệp khai thác gỗ. Tuy nhiên, sau 12 năm lẩn trốn nơi đất khách, Phương vẫn bị bắt và sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình gây ra vào năm 2000.
 
 
Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Phòng điều tra hình sự quân khu 4 để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Trần Ngọc Phương kí vào biên bản

Bình Nguyên - Mạnh Cường
.