Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201206/21072-bat-ac-nu-sau-10-nam-lan-tron-396619/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201206/21072-bat-ac-nu-sau-10-nam-lan-tron-396619/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt ác nữ sau 10 năm lẩn trốn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 22/06/2012, 08:00 [GMT+7]
21072

Bắt ác nữ sau 10 năm lẩn trốn

Hơn cả ác quỷ
 
Do duyên phận của cuộc đời, cô ruột của Nguyễn Thị Hồng (SN 1982) trú ở xóm Cộng Hòa, phường Vinh Tân, TP Vinh thành duyên với một người đàn ông đã có con với một phụ nữ khác. Chuyện tình của họ rất tự nguyện, cùng nhau chăm sóc sinh linh bé bỏng này ngày một khôn lớn. Ở đời không thể ngờ được chính cô cháu ruột ngày ngày sang nhà vợ chồng cô ruột chơi đã gây ra một vụ án gây rung động thời đó.
 
Chỉ với suy nghĩ làm sao cho cô ruột của mình được hạnh phúc bên người chồng, Nguyễn Thị Hồng đã nghĩ ra một âm mưu độc ác mà “trời không dung, đất không tha”, đó là tiến hành đầu độc cháu bé mới 2 tuổi, con riêng của chồng cô mình với mục đích là để cắt đứt mối quan hệ giữa chồng cô và người phụ nữ kia.
 
Để thực hiện dã tâm của mình, Hồng đã bí mật đi mua thuốc trừ sâu từ trước, cất giấu sẵn trong nhà chờ thời cơ thuận lợi mới ra tay. Hôm đó, Hồng tự nguyện ở nhà trông cháu giúp vợ chồng cô, khi thấy không có ai xung quanh, thị đã hòa thuốc trừ sâu vào nước lã cho vào lọ thuốc nhỏ mắt rồi cho cháu bé bú. Một lúc sau, thấy cháu bé nôn oẹ, tím tái… rất may ông nội đã đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, thoát khỏi lưỡi hái tử thần… Hồng bỏ trốn.
 
Chuyên án 612.G
 
Đối tượng Nguyễn Thị Hồng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người trên phạm vi toàn quốc. 10 năm trôi qua với biết bao thăng trầm, nhưng lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm thuộc Phòng CSHS trước đây cũng như Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm hiện nay đã luôn để mắt đến đối tượng đặc biệt nguy hiểm này.
 
Đã không biết bao nhiêu chuyến công tác, bao địa chỉ ở các tỉnh phía Nam, Tây Nguyên và các tỉnh biên giới phía Bắc in dấu chân của các trinh sát truy bắt đối tượng truy nã nhưng đều không mang lại kết quả. Từ những ngày đầu năm 2012, sau khi xin ý kiến của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã mở rộng diện truy bắt một số đối tượng thuộc thể loại nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm sang một số tỉnh của nước bạn Lào.
 
Qua công tác trinh sát và bằng các biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, Công an TP Vinh và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã nhận được thông tin: Có một phụ nữ tên là Hoa, khoảng 30 tuổi, có nhiều nét tương đồng như ảnh đối tượng Nguyễn Thị Hồng trong lệnh truy nã đặc biệt số 137 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, hiện đang cùng chồng, con làm ăn, sinh sống tại tỉnh Khăm Muộn của nước bạn Lào.
 
Sau khi kiểm chứng đầy đủ toàn bộ thông tin, chỉ huy Phòng CS truy nã tội phạm đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh. Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo trực tiếp trước khi xác lập phương án, vì đây có yếu tố liên quan đến nước ngoài.
 
Chuyên án 612.G được xác lập do thượng tá Trần Văn Minh - Trưởng phòng CS truy nã tội phạm làm Trưởng ban và thượng tá Lê Việt Hà - Phó Trưởng phòng làm Phó ban chuyên án. Trước khi tổ công tác đặc biệt lên đường thực thi nhiệm vụ ở nước ngoài, Ban chuyên án đã nhóm họp bàn phương án đề ra phương châm hành động cụ thể, an toàn và nhất là đảm bảo thông lệ quốc tế.
 
Ngoài ra, Ban chuyên án đã dự kiến mọi khả năng bất trắc có thể xảy ra khi truy bắt đối tượng nguy hiểm lẩn trốn lâu năm như chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, căn cước tội phạm cũng như kế hoạch phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác khi ra nước ngoài làm nhiệm vụ và với Công an địa phương nước sở tại.
 
Ngày 13/6/2012, tổ công tác đặc biệt do thượng tá Lê Việt Hà - Phó Trưởng ban chuyên án dẫn đầu cùng với 7 thành viên khác thuộc Phòng CS truy nã tội phạm, Công an TP Vinh và một số đơn vị nghiệp vụ đã vượt qua hàng nghìn km đường bộ sang tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào.
 
Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, mưa rừng, sên, vắt…, tổ công tác đã chia thành 2 mũi bắt tay ngay vào công việc. Mũi công tác thứ nhất, làm nhiệm vụ xác định, theo dõi và giám sát đối tượng cần bắt ở huyện Nhôm Ma Lát và mũi công tác thứ hai, liên hệ với Công an huyện Nhôm Ma Lát và Công an tỉnh Khăm Muộn để giúp đỡ, phối hợp trong việc bắt giữ và di lý đối tượng về Việt Nam.
 
Đường lên huyện Nhôm Ma Lát, tỉnh Khắm Muộn, Lào
 
Khó khăn mà tổ công tác đã lường được trước khi bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Hồng là đối tượng này cũng như chồng, con có mối quan hệ tốt với người dân Lào với vỏ bọc mới hoàn toàn để che giấu hành tung tội phạm mà thị đã gây ra cách đây 10 năm.
 
Qua kiểm tra hành chính của Công an nước bạn Lào, đối tượng mà Ban chuyên án đang tiến hành vây bắt lại mang một cái tên hoàn toàn khác: Hộ chiếu mang tên Nguyễn Thị Hạnh, còn người dân Lào cũng như một số bà con người Việt Nam làm ăn ở đây đều gọi người đàn bà này tên là Hoa. Còn những người đại diện cho chính quyền nơi đây lại không tiếc lời khen đôi vợ chồng này làm ăn phát đạt, luôn hoàn thành nghĩa vụ thuế trước thời hạn và rất hảo tâm nữa…
 
Làm sao để bắt giữ đối tượng đặc biệt nguy hiểm này mà không bị những người xung quanh phản đối, thậm chí giải thoát cho đối tượng? Tổ công tác đặc biệt đã phối hợp với Công an huyện Nhôm Ma Lát giải thích cho bà con biết đây thực chất là người mang tên Nguyễn Thị Hồng mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang truy nã về tội “giết người” bằng cách cho mọi người “mục sở thị” lệnh truy nã mà tổ công tác mang theo.
 
Tuy nhiên quá trình vây bắt, Nguyễn Thị Hồng đã chạy vào khu vực buôn bán, nơi có nhiều người là bạn hàng của Hồng, giằng co, chống cự lại lực lượng vây bắt với lý do là thị có giấy tờ tùy thân, có giấy phép kinh doanh, không vi phạm pháp luật… sao lại bị bắt. Nhưng khi nghe thượng tá Lê Việt Hà - Phó Ban chuyên án nói rõ: “Đề nghị cô chấp hành pháp luật, về trụ sở Công an huyện chúng tôi sẽ cho biết cô phạm tội gì cách đây 10 năm về trước”.
 
Nghe vậy, đối tượng mặt biến sắc và tuân thủ mệnh lệnh của tổ công tác đặc biệt. Từ đây, đối tượng Nguyễn Thị Hồng luôn tỏ ra tiêu cực, hoang mang, đòi tự vẫn. Vì vậy các thành viên trong tổ công tác thay nhau canh giữ không để đối tượng manh động trong thời gian chờ đợi Công an nước bạn hoàn thành mọi thủ tục trước khi dẫn giải đối tượng ra khỏi lãnh thổ nước họ.
 
Sáng sớm ngày 17/6, tổ công tác đặc biệt đã dẫn giải đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Hồng lẩn trốn suốt 10 năm qua về trụ sở Công an tỉnh an toàn.
 
Đối tượng Nguyễn Thị Hồng
 
Hành trình lẩn trốn
 
Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Thị Hồng đã khai nhận: Suốt 10 năm lẩn trốn, thị đã di chuyển nhiều nơi khác nhau với mục đích là không để ai biết thị hiện đang ở đâu. Kiếm được tấm hộ chiếu mang tên Nguyễn Thị Hạnh, thị đã lẩn trốn sang nước Nga lao động kiếm sống ở đó 4 năm liền.
 
Trong thời gian lẩn trốn tại đây, thị đã lấy chồng người Việt quê ở tỉnh Hải Dương và sinh được 1 cô con gái. Do làm ăn ở Nga không được suôn sẻ, vả lại sợ bị phát hiện ra tung tích, vợ chồng thị lại tìm đường về Việt Nam và sau đó trốn sang Lào làm ăn sinh sống như đã nêu trên.

Với nhiều vỏ bọc khác nhau, nhưng lưới trời lồng lộng, cuối cùng sau 10 năm lẩn trốn pháp luật, đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thị Hồng cũng đã phải tra tay vào còng số 8 về quy án.

Thành Trung
.