Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201205/20234-hanh-trinh-toi-loi-cua-sieu-trom-xe-may-397336/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201205/20234-hanh-trinh-toi-loi-cua-sieu-trom-xe-may-397336/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hành trình tội lỗi của "siêu trộm xe máy" - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 18/05/2012, 14:00 [GMT+7]
20234

Hành trình tội lỗi của "siêu trộm xe máy"

Vụ trộm lần đầu tiên của Bắc là vào một ngày cuối tháng 3/2012. Cho đến ngày bị Công an huyện Yên Thành bắt (ngày 10/5) Bắc thực hiện tất cả 11 vụ trộm xe máy trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Riêng ở Nghệ An, Bắc thực hiện 6 vụ ở các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Cửa Lò, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu.
 
Tại trụ sở Công an huyện Yên Thành, Bắc khai: Một ngày cuối tháng 3/2012, Bắc lấy xe máy của mẹ rồi rủ bạn tên Cường (trú xã Liên Thành) đi trộm xe máy lấy tiền tiêu xài. Hai tên bàn nhau đi xuống biển Diễn Châu. Khi đi đến đoạn  thuộc xã Diễn Đồng (lúc đó khoảng 20h) Cường ngồi sau phát hiện có chiếc xe hiệu SIRIUS màu đỏ dựng trước 1 nhà dân. Cường bảo Bắc dừng xe canh chừng rồi đi vào dùng vam mở khoá. Lấy xong xe chúng quay về Công Thành cất giấu. Sau đó nhờ người bạn tên Thảo bán chiếc xe này được 3,5 triệu. Chia Cường 2 triệu đồng, Bắc và Thảo 1,5 triệu đồng.
 
Thấy việc trộm cắp có vẻ ngon ăn nên Bắc quyết định không cặp đôi với Cường nữa. Bắc vào tỉnh Gia Lai gặp cô người yêu tên Hương vốn gốc Thanh Hoá mục đích là để lấy Hương làm bình phong che mắt thiên hạ. Bởi Bắc đi với Hương ai cũng sẽ nghĩ rằng đôi nam nữ đi chơi chứ không phải đi trộm. Để hành động suôn sẻ, Bắc tìm mua 1 vam phá khoá loại i-nốc cực tốt, đầu bẹp, vuốt nhọn, công dụng siêu hạng, theo như Bắc khai với cơ quan điều tra thì chiếc vam này mở các loại khoá xe máy dễ dàng như... xỉa răng!
 
Thế rồi Bắc rủ Hương về Nghệ An chơi. Khoảng 15h ngày 18/3, Bắc, Hương vào Vinh rồi xuống Cửa Lò chơi. Khi đi qua đoạn Cửa Hội, Bắc thấy 1 xe loại WAVE dựng bên gốc phi lao, vắng bóng người. Bắc liền bảo Hương lái xe đi trước. Còn mình xuống lấy vam mở khóa chạy rồi điện thoại cho Hương “hoãn đi du lịch Cửa Lò mà quay về Yên Thành luôn”. Về đến nhà, Bắc tìm gặp Thảo và thông qua Thảo bán cho 1 người bạn của Long (đang học ở Trường Trung cấp Nghề Việt - Đức tại TP Vinh) được 3 triệu đồng. Bắc cho Thảo 300 ngàn đồng gọi là công mai mối.
 
Bắc và số xe máy Công an huyện Yên Thành vừa thu giữ trong vụ án
 
Hai ngày sau, Bắc rủ Hương đi Nghĩa Đàn nói là đi thăm một người bạn thân. Trên đường từ Công Thành xuống Diễn Kỷ, Bắc thấy xe Jupiter MX màu đỏ dựng bên đường, chìa khoá cắm ở ổ công-tắc. Bắc liền bảo Hương đi trước rồi xuống mở khoá chạy ngược về Công Thành. Sau đó điện thoại cho Hương quay trở lại không đi Nghĩa Đàn nữa.
 
Vào chiều ngày 22/3, Bắc rủ Hương đi Diễn Châu chơi. Khi đi qua đoạn lèn Hai Vai, Bắc thấy xe Sirius dựng cạnh đường bên đồng. Như lần trước, Bắc bảo Hương đi trước rồi dùng vam mở khoá chạy về Công Thành. Bắc tìm Thảo nhờ bán nhưng không được. 
 
Lần này Bắc quyết định vào Huế “làm ăn”. Nhưng do không có phương tiện, Bắc gọi điện ra Yên Thành nhờ Long đưa chiếc xe trộm ở Diễn Châu vào Huế. Không may cho y là trong một lần đi chơi biển, do xe bị hết xăng, máy không nổ nên chúng loay hoay sợ bị lộ đành phải bỏ lại chiếc xe trên bãi biển. Sáng hôm sau chúng vội vàng quay về Nghệ An.
 
Hai ngày sau đó, Bắc cùng Hương từ Công Thành đi Nghĩa Đàn. Trên đường về lúc qua Nhà máy Dứa (trên địa phận huyện Quỳnh Lưu) Bắc thấy xe Sirius màu đỏ. Bắc bảo Hương chạy xe về trước, rồi dùng vam mở khoá đưa về Công Thành. Bắc mai mối với Thảo bán chiếc xe này cho anh Bình (cùng xã Công Thành) với giá 3,5 triệu đồng. Bắc cho Thảo 500 ngàn đồng tiền công.
 
Một ngày trung tuần tháng 4/2012, Bắc rủ Hương xuống thị trấn Yên Thành chơi. Lúc rẽ vào đường phía sau Trung tâm Văn hoá huyện thì Bắc phát hiện 1 xe Dream dựng ở sân 1 nhà dân. Bắc bảo Hương quay xe về trước, còn mình lẻn vào dùng vam mở khoá dắt ra khỏi cổng rồi chạy về nhà. Chiếc xe này Bắc bán được 3,5 triệu đồng. Bắc cho Thảo 300 ngàn đồng gọi là tiền cò.
 
Trong những lần trộm cắp trên Bắc đều dùng chiếc xe máy hiệu Suzuki Viva màu xanh của mẹ BKS 37L3 - 5086. Bắc dùng vam hình chữ T. bằng i-nốc dài 10cm, đầu đập bẹp, vuốt nhọn rất linh hoạt. Hai thứ này, chiếc xe máy Bắc gửi lại cho mẹ còn chiếc vam, khi bị kiểm tra, Bắc kịp vứt xuống đất. 
 
...Nhân ngày lễ 1/5, Bắc nghe nói ở Đà Nẵng có bắn pháo hoa lớn lắm nên nghĩ sẽ đưa người yêu đi du lịch, nhân cơ hội đông người sẽ dễ dàng trộm cắp. Với mánh lới của mình, Bắc quyết định không thuê nghỉ ở Đà Nẵng mà “ém quân” tại Huế cách 100 cây số. Đêm bắn pháo hoa, đôi nam nữ Bắc - Hương xem không như các đôi tình nhân khác. Bắc liếc thấy gần cầu sông Hàn có chiếc xe máy hiệu Exciter màu đỏ dựng ở khoảng trống. Bắc liền lẻn đến dùng vam mở khoá. Rồi điện thoại đón Hương về nhà nghỉ ở Huế.

Lúc này Nguyễn Văn Long cũng đã nghe lời Bắc vào Huế. Trong 1 lần đi chơi qua hầm đèo Hải Vân chúng thấy 1 xe Sirius không ai canh giữ nên Bắc dùng vam mở khoá lái đi dễ dàng. 
 
Sau đó Bắc chở Hương bằng xe Exciter, Long đi xe Sirius, chúng đi xe máy chạy từ Huế về Nghệ An. Hai chiếc xe này chúng bán cho 2 người bạn của anh Phước (trú xã Công Thành) được 11,2 triệu đồng.

Ngày hôm sau, Bắc và Hương khăn gói vào tỉnh Gia Lai. Tại Gia Lai, Bắc trộm 1 xe Sirius màu đen cất giấu tại 1 vườn cà phê nhà dân và 1 xe Jupiter gửi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Hai ngày sau, Bắc cùng Hương và Đại (em ruột Hương) đi 2 chiếc xe máy trên về Nghệ An. Khi đi qua tỉnh Quảng Nam qua 1 sân cầu lông, Bắc thấy 1 xe Exciter màu trắng xám không ai coi giữ nên Bắc bảo Hương chạy trước. Bắc xuống dùng vam vặn khoá dễ dàng. Sau đó 3 đứa 3 xe chạy về Nghệ An, về thẳng nhà Bắc ở xã Công Thành. Trên đường đi chúng thuê nhà nghỉ qua đêm ở nhiều nơi. 

Vào ngày 10/5, Bắc liên lạc với Long có 3 xe máy loại tốt. Chúng hẹn địa điểm “tiền trao cháo múc” ở bìa rừng bạch đàn thuộc xã Mỹ Thành (huyện Yên Thành). 

Tuy nhiên những việc làm của Bắc và đồng bọn, những di biến động của hắn thời gian vừa rồi đều nằm trong sự giám sát của các lực lượng Công an huyện Yên Thành. Khi chúng đang trao tiền, trao xe thì các chiến sỹ Công an huyện Yên Thành ập đến bắt quả tang.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Phan Công Bắc và những kẻ liên quan trong vụ án “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Hoài Ngọc
.