Trong đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, Lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu huy động tất cả các tổ, đội nghiệp vụ bám địa bàn, xây dựng cơ sở nắm tình hình. Qua công tác trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế - Ma túy nhận được thông tin ở một số xã đang hình thành một đường dây buôn bán vận chuyển pháo nhập lậu. Đường dây này còn liên quan đến một số đối tượng ngoài huyện.
Thông tin nhanh chóng được báo cáo chỉ huy đơn vị.
Đại tá Đậu Văn Hường - Trưởng Công an huyện trực tiếp chỉ đạo xác lập Chuyên án mang bí số 1211P kiên quyết xác minh làm rõ. Chuyên án do Thượng tá Trần Văn Khang - Phó Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban, gồm các trinh sát, điều tra viên kỳ cựu, nhiệt tình như: Nguyễn Thái Hoàn, Hoàng Việt Anh, Dương Văn Hiếu, Nguyễn Thức Long... Những tụ điểm được xác định các đối tượng tập kết pháo được các trinh sát phối hợp với Công an các xã giám sát tỉ mỉ, cũng như công tác tuần tra, kiểm soát gắt gao.

Nguyễn Đức Tuân đến Công an huyện Diễn Châu tự thú
Vào khoảng 22 giờ ngày 22/12/2011, Tổ công tác do Trung tá Nguyễn Thái Hoàn chỉ huy nhận được tin hiện đang có đối tượng đi xe máy chở 2 bao bì nghi là pháo đi từ huyện Yên Thành về hướng Diễn Châu. Khi ra đến quốc lộ 1A đối tượng này rẽ vào khu vực nghĩa trang xã Diễn Kỷ.
Ngay sau đó đối tượng này đã bị Công an huyện bao vây bắt gọn, hắn tên là Ngô Kim Nam (SN 1983), trú thôn 4, xã Diễn Kỷ tang vật thu giữ là 12,5kg pháo toàn là pháo hoa và pháo Ông Sư. Ngô Kim Nam khai: Trước đây 1 giờ đồng hồ có 1 thanh niên không rõ họ tên đưa cho Nam 3,2 triệu đồng nhờ mua cho ít pháo để nổ trong dịp Tết.

Số pháo thu được trong vụ án
Nam nhận lời, đi gặp Nguyễn Thành Đồng (SN 1981), ở xóm Ngọc Sơn, xã Đô Thành, huyện Yên Thành nhờ mua hộ. Đồng lại dắt Nam đến nhà Nguyễn Đức Tiến (SN 1960), trú cùng xóm. Tiến bán cho Nam 8 bánh pháo hoa giá 5,2 triệu đồng. Trên đường Nam đưa về Diễn Kỷ thì bị bắt.
Ngay sau đó, Lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Đức Tiến được thực hiện. Thu tại nhà Tiến 85,5kg pháo các loại. Tại trụ sở Công an huyện, Tiến khai số pháo trên là của em ruột Nguyễn Đức Tuân (SN 1964), trú cùng xóm gửi nhờ. Trong khi đó Tuân đang đi làm ăn tận bên Lào.
Các trinh sát phối hợp với các ban, ngành xã Đô Thành thuyết phục, vận động, yêu cầu gia đình nhắn Tuân về. Ngày 28/12/2011, Nguyễn Đức Tuân từ Lào về, một giờ sau đến Công an huyện Diễn Châu tự thú. Tuân khai nhận: Chuyên đi làm ăn bên Lào từ nhiều năm nay. Mỗi lần về quê là mua một ít, bán kiếm lời.
Cũng theo lời khai của Ngô Kim Nam, các điều tra viên đã tiến hành khám xét nhà Trần Văn Hưng, trú xã Diễn Kỷ, thu 1,5kg pháo. Sau 1 tuần ráo riết điều tra, xác minh, Công an huyện Diễn Châu đã khám phá thành công chuyên án, thu tổng số 102,9kg pháo các loại, xóa đường dây mua bán pháo xuyên Quốc gia.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu đã hoàn tất hồ sơ, khởi tố 3 đối tượng, gồm: Ngô Kim Nam, Nguyễn Đức Tiến và Nguyễn Đức Tuân về hành vi “Mua bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm (pháo nổ)” theo Điều 155 Bộ Luật hình sự.
Trần Hoài Ngọc
.