Thứ Bảy, 23/01/2021, 14:39 [GMT+7]
Xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc

Ra quân đảm bảo ANTT, phòng chống pháo nổ dịp trước, trong và sau Tết

(Congannghean.vn)-Sáng ngày 23/1, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống pháo nổ, giải tỏa hành lang ATGT, VSMT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Ông Đặng Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Nghi Thái phát động Lễ ra quân
Ông Đặng Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Nghi Thái phát động Lễ ra quân

Trong những năm gần đây, điều kiện kinh tế – xã hội của xã Nghi Thái được phát triển toàn diện, đời sống của nhân dân được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, song song với đó là tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội cũng có nhiều diễn biến phức tạp; các đối tượng lợi dụng địa bàn để thực hiện các hoạt động phạm tội. Trước tình hình trên, Đảng ủy, UBND xã Nghi Thái đã huy động cả hệ thống chính trị, nhất là lực lượng Công an xã đồng lòng, nỗ lực vào cuộc tích cực, quyết liệt để đảm bảo tốt tình hình ANTT, TTATGT và VSMT trên địa bàn; góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của xã Nghi Thái nói riêng, huyện Nghi Lộc nói chung.

Thượng úy Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Công an xã Nghi Thái khai mạc buổi lễ.
Thượng úy Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Công an xã Nghi Thái khai mạc buổi lễ.

Nhận định thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tình hình ANTT, ATGT trên địa bàn sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, UBND xã Nghi Thái đã tổ chức Lễ ra quân nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, phòng chống pháo nổ, giải tỏa hành lang ATGT, VSMT,… Đồng thời phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ một cách sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là tầng lớp thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Từ đó, giúp cho nhân dân xã phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh lên án, tố giác các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và 11 xóm ký cam kết.
Đại diện các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và 11 xóm ký cam kết.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Nghi Thái mong muốn, mỗi người dân hãy tự giác chấp hành pháp luật, cùng chung tay, góp sức với lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, phòng chống pháo nổ, giữ gìn ANTT, ATGT, bảo vệ môi trường,… Qua đó, góp phần giúp cho xã Nghi Thái ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp; giúp cho nhân dân vui Tết đón Xuân Tân Sửu 2021 trong bình yên, hạnh phúc.

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và 11 xóm ký cam kết.
Đại diện các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và 11 xóm ký cam kết.

Cũng tại buổi lễ, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội và 11 xóm đóng trên địa bàn đã ký cam kết không vi phạm pháp luật; không tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng pháo nổ; luôn tham gia giao thông văn minh, đúng quy định....

Diễu hành tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống pháo nổ.
Diễu hành tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống pháo nổ.

Ngay sau buổi Lễ ra quân, lực lượng Công an xã cùng các ban, ngành, đoàn thể xã Nghi Thái đã tổ chức diễu hành trên các tuyến đường nhằm tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống pháo nổ, giải tỏa hành lang ATGT, VSMT đến từng hộ gia đình, từng người dân trên địa bàn xã.

.

Quang Phong