Thứ Sáu, 29/11/2019, 09:53 [GMT+7]

Đảm bảo ANTT tại chung cư sinh viên

(Congannghean.vn)-Trước thực trạng sinh viên tạm trú đông, thường xuyên xảy ra các vấn đề về ANTT như trộm cắp tài sản, tệ nạn xã hội… thì việc xây dựng và ra mắt mô hình “Sinh viên tự quản” tại khu nhà ở sinh viên Vinh Trung ở khu 4,  phường Trung Đô, TP Vinh là vô cùng cấp thiết.

Ra mắt tổ tự quản mô hình “Sinh viên tự quản” tại chung cư Vinh Trung
Ra mắt tổ tự quản mô hình “Sinh viên tự quản” tại chung cư Vinh Trung

Khu nhà ở sinh viên Vinh Trung được sử dụng từ năm 2015 đến nay, đây là dự án nhà ở xã hội được Nhà nước đầu tư để giải quyết nhu cầu nhà ở cho thuê phục vụ đối tượng là sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng đầu tư nguồn nhân lực cho tỉnh và cho xã hội lâu dài. Khu nhà ở có 224 căn hộ, năm 2019, số lượng sinh viên cư trú tại chung cư Vinh Trung hơn 1.200 người.

Đồng chí Trung tá Trần Đức Long, Trưởng Công an phường Trung Đô cho biết: Địa bàn phường Trung Đô tập trung đông số lượng học sinh, sinh viên cư trú. Trong đó phải nói đến chung cư Vinh Trung. Thời gian qua, Ban quản lý chung cư thường xuyên quan tâm, làm tốt nhiệm vụ quản lý cư trú, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên cư trú tại đây. Tuy nhiên, do số lượng sinh viên đông, thành phần phức tạp, việc quản lý người ra vào chung cư, quản lý cư trú còn nhiều hạn chế… là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình hình ANTT tại chung cư còn tồn tại nhiều vấn đề như trộm cắp tài sản, các tệ nạn xã hội….

Theo số liệu thống kê của Công an phường Trung Đô, năm 2019, số vụ việc xảy ra mà bị hại là sinh viên tạm trú trên địa bàn phường tương đối nhiều. Từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 5 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ cướp giật tài sản, 1 vụ cố ý gây thương tích. Để xảy ra tình trạng này, xuất phát từ ý thức của sinh viên còn hạn chế, thiếu hiểu biết về kiến thức pháp luật, có các mối quan hệ phức tạp. Bên cạnh đó, phải kể đến nguyên nhân khách quan đưa lại đó là cơ sở vật chất, nơi ở của sinh viên chưa được đảm bảo; chủ cơ sở cho thuê trọ thiếu sự quan tâm, nhắc nhở sinh viên trong việc bảo quản tài sản, chấp hành pháp luật…

Trước thực trạng đó, Công an phường Trung Đô phối hợp với Ban cán sự khối 4 và Ban quản lý chung cư xây dựng kế hoạch mô hình “Sinh viên tự quản” tại chung cư Vinh Trung nhằm mục đích tập hợp và tổ chức cho sinh viên đang cư trú tại chung cư Vinh Trung thành một tổ chức thống nhất để sinh viên tham gia sinh hoạt. Qua đó nhằm tuyên truyền cho sinh viên thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

Để xây dựng mô hình này, Công an phường đã phối hợp với Ban cán sự khối, Ban quản lý chung cư Vinh Trung khảo sát đầy đủ về số sinh viên đang cư trú tại đây, nghiên cứu phân chia, lựa chọn hình thức vận động sinh viên tham gia mô hình, lên danh sách dự kiến và lựa chọn các thành phần của tổ tự quản. Sau khi tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình có liên quan và dự kiến nhân sự tổ tự quản, Công an phường Trung Đô đã tiến hành tổ chức họp thảo luận, tham gia góp ý xây dựng nội dung, quy chế hoạt động của mô hình “Sinh viên tự quản”.

Với vai trò nòng cốt, lực lượng sinh viên có nhiệm vụ giúp cấp ủy, Ban cán sự khối phố phối hợp với lực lượng Công an và Ban quản lý chung cư trong việc quản lý số sinh viên tạm trú, định hướng để họ tích cực tham gia vào các hoạt động tự quản về ANTT, xây dựng khối phố văn minh, đấu tranh tố giác các loại tội phạm. Trên cơ sở kết quả mô hình này, xây dựng thành điển hình để nhân rộng thêm trên địa bàn phường, nhất là các khu nhà trọ sinh viên, góp phần phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trở nên sâu rộng.

.

Phan Tuyết

.