TIN TỨC SỰ KIỆN
Sơ kết mô hình dân vận khéo trong tuyên truyền, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 19/9/2025, Công an xã Lương Sơn (tỉnh Nghệ An) tổ chức Hội nghị sơ kết mô hình dân vận khéo “Vận động Nhân dân chung tay cùng lực lượng Công an xã tuyên truyền, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông”. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, trường học cùng đông đảo người dân trên địa bàn.
![]() |
| Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị |
Sau hơn 01 năm triển khai, mô hình dân vận khéo “Vận động Nhân dân chung tay cùng lực lượng Công an xã tuyên truyền, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông” đã mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân. Mô hình đã huy động được sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh tổng hợp, đảm bảo triển khai hiệu quả các hoạt động. Người dân quan tâm và chủ động phối hợp, trở thành “tai mắt” của lực lượng Công an, góp phần lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật, tạo hiệu ứng răn đe trong cộng đồng. Nhờ đó, tình hình TTATGT trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực: số vụ vi phạm giảm, không xảy ra tai nạn giao thông, các “điểm đen” được xóa bỏ triệt để.
Đặc biệt, mô hình đã góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an và Nhân dân. Người dân ý thức rõ vai trò của mình trong công tác bảo đảm ANTT, cung cấp nguồn thông tin quan trọng, góp phần giúp Công an xã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.
![]() |
| Các đại biểu tham dự Hội nghị |
Quá trình triển khai thực hiện mô hình, đã có 15 buổi tuyên truyền trực tiếp được tổ chức, thu hút hơn 5.000 lượt người tham gia. Hơn 4.000 tờ rơi, áp phích, 200 cuốn cẩm nang phát đi đã trở thành “sổ tay” pháp luật nhỏ gọn, tiện dụng cho mỗi người dân. Đường dây nóng của Công an xã đã tiếp nhận 85 tin báo tố giác từ Nhân dân, trong đó 43 tin có giá trị. Qua đó, lực lượng Công an đã kịp thời xác minh, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 140 triệu đồng...
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, mô hình dân vận khéo “Vận động nhân dân chung tay cùng lực lượng Công an xã tuyên truyền, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông” tại xã Lương Sơn đã thực sự phát huy hiệu quả tích cực, trở thành điểm sáng trong phòng ngừa vi phạm về TTATGT, góp phần vận động Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật và hỗ trợ lực lượng Công an phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.
![]() |
| Đồng chí Trần Kim Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn phát biểu |
![]() |
| Đồng chí Trung tá Trần Hữu Thanh, Trưởng Công an xã Lương Sơn phát biểu |
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Lương Sơn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác bảo đảm ANTT. Cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lực lượng Công an xã, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện thường xuyên, liên tục. Trong đó, chú trọng chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp với lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT, nhất là đối với thanh niên, học sinh.
Đối với Công an xã Lương Sơn, cần khẩn trương nghiên cứu, xây dựng, bổ sung và ban hành các văn bản chỉ đạo; đồng thời kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ tiếp nhận tin báo… đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Công an xã sau sáp nhập và đáp ứng yêu cầu thực tiễn địa phương. Đây là nhiệm vụ cấp thiết cần triển khai ngay sau hội nghị sơ kết. Công an xã phải phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm ANTT; chủ động tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung, tiêu chí của mô hình. Phải bám sát cơ sở, lắng nghe ý kiến Nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh trên lĩnh vực bảo đảm ANTT nói chung và TTATGT nói riêng.
![]() |
| Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng 01 tập thể, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện mô hình |
![]() |
| Đồng chí Trần Kim Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lương Sơn trao Giấy khen của Chủ tịch UBND xã tặng 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện mô hình |
Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, phù hợp với thực tế địa bàn; tận dụng hiệu quả công nghệ thông tin, mạng xã hội để truyền tải thông tin pháp luật. Cần phát huy vai trò của người dân không chỉ là đối tượng tuyên truyền mà còn là chủ thể tham gia thực hiện, giám sát và tố giác các hành vi vi phạm.
Về phía Nhân dân xã Lương Sơn, tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật, đặc biệt là luật giao thông; đồng thời trở thành những tuyên truyền viên tích cực, chủ động phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm TTATGT.
Đồng chí Phó Giám đốc cũng đề nghị các phòng chức năng Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an xã trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT; đồng thời theo dõi, hướng dẫn triển khai mô hình; sớm hoàn thiện hồ sơ, báo cáo đề xuất Bộ Công an biểu dương và nhân rộng toàn quốc.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm |
Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh và UBND xã Lương Sơn đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình.
Ngọc Anh






