An ninh trật tự
Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức - các bị cáo lĩnh án tù
(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 18/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 13 bị cáo về các tội: Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Các bị cáo bị truy tố gồm: Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 1985), Bùi Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1984), Lê Thị Hường (sinh năm 1992), Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1994), Võ Thị Hương (sinh năm 1995), Nguyễn Quang Tuyến (sinh năm 1988), Nguyễn Công Anh (sinh năm 1978), Bùi Xuân Thành (sinh năm 1996), Trần Thị Tuyết (sinh năm 1986) cùng trú tỉnh Nghệ An.
Bị cáo Jeong Woo Hyun (sinh năm 1974), quốc tịch Hàn Quốc; Bùi Văn Mạnh (sinh năm 1980), trú tại tỉnh Ninh Bình; Bùi Thị Thiêm (sinh năm 1990), trú tại tỉnh Hải Dương (cũ); Phạm Văn Dân (sinh năm 1988), trú tại tỉnh Quảng Bình (cũ).
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, Công ty Cổ phần hợp tác quốc tế AHD được Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học từ ngày 04/8/2022; không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm hoặc dịch vụ đưa người đi nước ngoài.
Tuy vậy, Nguyễn Thị Oanh và Bùi Văn Mạnh đã dùng danh nghĩa Công ty AHD để hợp tác, móc nối với nhiều cá nhân trên cả nước và Jeong Woo Hyun để tổ chức đưa người Việt Nam đi nước ngoài bằng các hình thức du lịch, thương mại, du học…, sau đó trốn ở lại lao động trái phép.
Sau khi thống nhất hình thức đưa người đi nước ngoài, các đối tượng thông báo cho Tuyết, Hường, Ngọc, Dân, Hương, Tài quảng cáo, giới thiệu các hình thức tổ chức đưa người đi lao động ở Hàn Quốc, Malaysia, Úc.
Cơ quan điều tra xác định với phương thức hoạt động trên, từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2023, các đối tượng đã nhiều lần tổ chức cho 25 lao động trốn đi Hàn Quốc, Malaysia, Úc trái phép.
| Bị cáo Nguyễn Thị Oanh tại phiên tòa |
Cụ thể, Oanh, Mạnh, Tuyết đã nhận hồ sơ và gần 1,4 tỷ đồng của 4 lao động, sau đó chuyển cho Jeong Woo Hyun và Thiêm gần 800 triệu đồng để tổ chức cho họ sang Hàn Quốc theo diện du lịch rồi trốn ở lại lao động trái phép. Tuy nhiên, các lao động sau khi không nhập cảnh vào Hàn Quốc được buộc phải quay về Việt Nam.
Bên cạnh đó, Oanh và Mạnh còn chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ làm thủ tục cho 20 lao động với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng, 25.500 USD và 4.000 AUD để tổ chức đi sang Úc bằng hình thức đi sang Malaysia - Srilanka học tiếng Anh sau đó làm thủ tục xuất cảnh sang Úc nhưng bất thành.
Cơ quan điều tra còn làm rõ, để tổ chức cho 20 người sang Úc, Oanh và Mạnh đã chỉ đạo cấp dưới hướng dẫn các lao động liên hệ với đối tượng trong đường dây đặt làm giấy tờ giả để nộp cho công ty, làm hồ sơ xuất cảnh.
Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Là bị cáo đầu vụ, Nguyễn Thị Oanh khai nhận những thủ đoạn gian đối để đưa người ra nước ngoài trái phép. Các bị cáo nhận thức hành vi của mình là sai trái và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.
| Các bị cáo tại phiên tòa |
HĐXX nhận định hành vi của Nguyễn Thị Oanh thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Oanh là người khởi xướng các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội, do đó phải chịu mức hình phạt cao nhất so với các bị cáo khác. Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Oanh 8 năm tù về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; tổng hợp hình phạt chung là 11 năm tù.
Các bị cáo: Bùi Văn Mạnh 09 năm tù; Bùi Thị Ánh Tuyết 8 năm tù đều về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.
Hai bị cáo Nguyễn Thị Ngọc và Võ Thị Hương mỗi đối tượng phải chịu mức án là 30 tháng tù (trong đó: 18 tháng tù tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và 12 tháng tù tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức); bị cáo Lê Thị Hường lĩnh mức án chung cho hai tội danh trên là 27 tháng tù.
Với tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, Tòa tuyên phạt bị cáo Jeong Woo Hyun 18 tháng tù, bị cáo Phạm Văn Dân 18 tháng tù cho hưởng án treo, Bùi Thị Thiêm 15 tháng tù cho hưởng án treo.
Với tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Tòa tuyên phạt Nguyễn Quang Tuyến 30 tháng tù, Nguyễn Công Anh 30 tháng tù, Bùi Xuân Thành 24 tháng tù, Trần Thị Tuyết 18 tháng tù cho hưởng án treo.
Vụ án đã được xét xử đúng người, đúng tội, đúng quy định, thể hiện được sự nghiêm minh của pháp luật. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho người dân, tuyệt đối không tin vào những lời hứa hẹn về việc làm ở nước ngoài với chi phí thấp, hoặc đi đường vòng, không chính thống; chỉ tham gia các chương trình lao động, du học, du lịch đã được Nhà nước cho phép và có đầy đủ giấy tờ hợp pháp để đảm bảo quyền lợi. Nếu biết có cá nhân hoặc tổ chức đang lôi kéo, dụ dỗ người đi nước ngoài trái phép, hãy báo ngay cho cơ quan Công an hoặc các cơ quan liên quan để có biện pháp xử lý kịp thời.
Phan Tuyết