Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201310/31652-nhung-hat-sancan-loai-bo-414786/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201310/31652-nhung-hat-sancan-loai-bo-414786/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhũng 'hạt sạn'cần loại bỏ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 28/10/2013, 07:40 [GMT+7]
31652

Nhũng 'hạt sạn'cần loại bỏ

Một trong những cách “làm mới” chiếc “dế yêu” là sở hữu những bản nhạc chuông thật đặc biệt. Không chấp nhận những bản nhạc chuông đã được cài đặt mặc định, có sẵn trong điện thoại, không ít người đã cố tìm cho điện thoại của mình những kiểu nhạc chuông thật đặc trưng nhằm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, những thứ âm thanh “độc” và “lạ” khi phát lên lại tạo ra sự phản cảm, gây khó chịu đối với người khác. Thiết nghĩ, đã đến lúc cần loại bỏ những “hạt sạn”  trong văn hóa sử dụng nhạc chuông cho điện thoại di động trong một bộ phận giới trẻ hiện nay. 
 
Nếu như vài năm trước, việc cài nhạc quảng cáo hay các bài hát của các ca sỹ nổi tiếng làm nhạc chuông được xem là “mốt”, là “sành điệu” thì hiện nay đã trở nên “lỗi thời”, lạc hậu. Để phù hợp với những chiếc điện thoại “thông minh” thời công nghệ số, không ít bạn trẻ có quan niệm phải tạo cho “dế yêu” của mình những âm thanh nhạc chuông thật ấn tượng. Sự ấn tượng được hiểu theo nghĩa là không ai có và khiến cho những người xung quanh phải tò mò, chú ý tới. Tiêu chí để tạo ra sự ấn tượng ở những bản nhạc chuông kiểu này không chỉ là tiếng nhạc lạ tai mà lời lẽ cũng phải “độc” và nếu gây “sốc” cho người nghe thì càng tốt. Và thế là, một mớ hổ lốn, hỗn độn các câu hát, câu nói với đầy đủ các cung bậc tình cảm được không ít bạn trẻ lựa chọn để “làm mới” cho chiếc điện thoại của mình. 
 
Việc sử dụng nhạc chuông cũng là một cách thể hiện phông văn hóa 
của mỗi bạn trẻ hiện nay - Ảnh minh họa
 
Không chỉ là những câu hát chế, có nội dung xuyên tạc, phản cảm, một số bản nhạc chuông “độc” còn có những lời lẽ thô thiển, dung tục, kiểu như: lời của một đoạn cải lương mùi mẫn: “Anh ơi, nghe tiếng chuông reo mà sao anh không nhấc máy, hãy nhấc máy đi anh, em đang chờ đang đợi, em mà tức lên em bóp chết bây giờ”. Cũng có những kiểu chuông có lời lẽ trịch thượng, kiểu như: “Đại ca đang ngủ, đừng làm phiền”, “Đứa nào gọi ông đấy?”.
 
Bên cạnh đó, còn có những kiểu nhạc chuông mà âm thanh nền là những tiếng động “nhạy cảm” của chốn phòng the hay những thứ âm thanh rên rỉ, gào thét, ma quái của người, của thú khiến cho người nghe như bị “tra tấn”. Chỉ cần một vài thao tác đơn giản, những kiểu nhạc chuông “không giống ai” kiểu này dễ dàng được tải xuống từ các trang mạng cho phép tải nhạc chuông miễn phí hoặc được cung cấp theo sở thích của khách hàng từ các cửa hàng bán điện thoại di động.
 
Thậm chí, người sử dụng điện thoại còn có thể cập nhật nhạc chuông là những bài nhạc chế, những câu thành ngữ, tục ngữ, châm ngôn bị xuyên tạc, biến tướng do chính các nhà mạng di động cung cấp. Những kiểu nhạc chuông “lạ tai” khiến những người xung quanh vô tình nghe phải lắm lúc cảm thấy khó chịu. Mặt khác, xét trên một phương diện nào đó, những kiểu chuông phản cảm được một bộ phận giới trẻ thích thú sử dụng còn thể hiện phần nào sự lệch lạc, hạn chế trong “gu” thẩm mỹ và văn hóa sử dụng của chủ nhân những chiếc điện thoại di động.
 
Hiện, chưa có những quy định về việc cấm sử dụng những kiểu nhạc chuông như đã nói ở trên, vấn đề nằm ở nhận thức, văn hóa của người sử dụng điện thoại di động. Một bản nhạc chuông tinh tế với âm lượng vừa phải, một hồi chuông rất nhẹ sau đó là chế độ rung báo hiệu có điện thoại gọi đến là cách để người sử dụng điện thoại thể hiện được phần nào “phông” văn hóa của mình, nhất là nhận được sự tôn trọng từ những người xung quanh.

Minh Tuấn
.