Thứ Ba, 08/10/2019, 09:55 [GMT+7]
Công an tỉnh Nghệ An

Tập huấn về công tác đảm bảo ANTT thực hiện chương trình Nông thôn mới 2019

(Congannghean.vn)-Sáng 8/10, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn một số chuyên đề về công tác đảm bảo ANTT thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2019. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Văn Hằng, Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh: Phòng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Phòng An ninh đối nội, Phòng Tham mưu, Báo Công an Nghệ An; các Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Công an xã và cán bộ phụ trách chuyên đề NTM của 40 xã thuộc 12 huyện đăng ký cam kết về đích NTM trong năm 2019.

Toàn cảnh lễ khai giảng lớp tập huấn
Toàn cảnh lễ khai giảng lớp tập huấn

Thực hiện chương trình NTM, những năm qua, lực lượng Công an các cấp đã chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo tăng cường củng cố hệ thống chính trị và triển khai các mặt công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở, bám sát tiêu chí 19.2: “Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên”.

Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng
Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng

Lớp tập huấn lần này sẽ diễn ra trong thời gian 2 ngày. Theo đó, các học viên sẽ được lãnh đạo các phòng nghiệp  vụ Công an tỉnh cung cấp, trang bị các kiến thức cơ bản về các nội dung liên quan đến việc thực hiện tiêu chí 19.2. Qua đó giúp cho cán bộ cốt cán cơ sở nâng cao nhận thức, cập nhật thông tin về công tác đảm bảo ANTT để chỉ đạo, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể kịp thời có các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH ở địa bàn cơ sở trong thời gian tới đạt kết quả cao nhất.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng
Các đại biểu tham dự lễ khai giảng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai giảng, đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các học viên tham gia tập huấn nêu cao ý thức kỷ luật, khắc phục mọi khó khăn, cầu thị tiếp thu đầy đủ các nội dung liên quan phục vụ cho công tác tại địa phương trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các đồng chí giáo viên truyền đạt phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu đổi mới nội dung bài giảng đảm bảo chất lượng để quá trình tập huấn đảm bảo mục tiêu đề ra.

Lãnh đạo Phòng Xây dựng Phong trào bảo vệ ANTQ truyền đạt nội dung tập huấn
Lãnh đạo Phòng Xây dựng Phong trào bảo vệ ANTQ truyền đạt nội dung tập huấn


       

.

Thùy Dương