Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201901/ubnd-tinh-tong-ket-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-ton-giao-834943/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201901/ubnd-tinh-tong-ket-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-ton-giao-834943/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
UBND tỉnh: Tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 17/01/2019, 15:09 [GMT+7]

UBND tỉnh: Tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

(Congannghean.vn)-Sáng ngày 17/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Các đồng chí: Thái Thanh Quý – Uỷ viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lưu Công Vinh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2018, tình hình tôn giáo chuyển biến tích cực, các tôn giáo hoạt động theo hướng ngày càng tuân thủ chấp hành pháp luật, đối tượng chống đối cực đoan, số vụ việc lợi dụng tôn giáo tổ chức tuần hành, biểu tình, gây rối trật tự và vi phạm pháp luật về đất đai nghiêm trọng giảm hẳn so với năm 2017.

Năm qua, mặc dù tình hình tôn giáo vẫn phức tạp, nhu cầu hoạt động tôn giáo trong đó có một số nhu cầu liên quan đến chính trị an ninh cả trước mắt và lâu dài; một số xã vùng giáo tình hình an ninh trật tự vẫn phức tạp… Tuy nhiên, được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc của các cấp, các ngành, các địa phương, công tác tôn giáo đã được thực hiện có hiệu quả hơn. Công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo nói riêng trên tất cả các mặt đều đảm bảo đúng chính sách pháp luật, phù hợp với thực tế, nhất là việc giải quyết nhanh, kịp thời nhu cầu tôn giáo chính đáng có hiệu quả, được các tổ chức, chức sắc, tín đồ tôn giáo yên tâm, tin tưởng hơn vào chính quyền; các hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật, lợi dụng tôn giáo chống đối Nhà nước cũng được xử lý, ngăn chặn kiên quyết, có hiệu quả nên tình hình vùng giáo ổn định, an ninh trật tự được đảm bảo, không để xảy ra điểm nóng về tôn giáo, phục vụ tốt việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các địa phương, các ngành đã tham luận, trao đổi về các giải pháp quản lý nhà nước về tôn giáo và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tôn giáo, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và chức sắc chức việc, tín đồ tôn giáo về quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các đạo mới, đạo lạ; tập trung phát hiện, phỏng ngừa, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả hoạt động lợi dụng tôn giáo chống phá cách mạng của các tổ chức, đối tượng phản động…

Thừa ủy quyền, đồng chí Thái Thanh Quý -Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Lưu Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh.
Thừa ủy quyền, đồng chí Thái Thanh Quý -Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Lưu Công Vinh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực các địa phương, các ngành đạt được trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trong thời gian qua, đồng chí cũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong thời gian tới cần nhận thức đúng đắn công tác tôn giáo, lấy tuyên truyền, vận động, tranh thủ làm mục tiêu hàng đầu; dự báo chính xác và nắm chắc tình hình, từ đó xây dựng kế hoạch công tác tôn giáo trên địa bàn sát với tình hình thực tế ở địa phương; ngoài ra cần có hành động kịp thời và có phương pháp…

 

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tôn giáo.
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tôn giáo.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2018.

.

Phan Tuyết

.