Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201804/to-chuc-hoi-nghi-truc-tuyen-chuyen-de-ky-niem-1050-nam-nha-nuoc-dai-co-viet-790768/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201804/to-chuc-hoi-nghi-truc-tuyen-chuyen-de-ky-niem-1050-nam-nha-nuoc-dai-co-viet-790768/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 20/04/2018, 10:45 [GMT+7]

Tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt

(Congannghean)-Sáng 20/4, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nói chuyện về chuyên đề Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt. 
 
Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Thượng tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo phòng, ban chức năng Công an tỉnh và đại diện công an các đơn vị địa phương. 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, các điểm cầu đã được nghe GS Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam ôn lại các giá trị lịch sử, ý nghĩa sự ra đời của Nhà nước Đại Cồ Việt. Cách đây 1050 năm, năm Mậu Thìn 968, sau khi dẹp loạn, thu phục 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi trở thành vị Hoàng đế đầu tiên thống nhất đất nước sau 1000 năm Bắc thuộc, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình). Đại Cồ Việt tức nước Việt to lớn, hùng mạnh. Đặt quốc hiệu, xưng Hoàng đế, dựng đô và định niên hiệu Thái Bình, đã khẳng định sự tự tin vào sức mạnh dân tộc, khát vọng về một đất nước hưng thịnh của Đinh Tiên Hoàng sau hơn 1000 năm Bắc Thuộc. Trải qua 12 năm trị vì, triều Đinh đã xây dựng và củng cố thể chế, luật pháp, kinh tế, quân đội, văn hoá, có vị thế đối ngoại, có tiền tệ, giao thương. 
 
Sự ra đời của Nhà nước Đại Cồ Việt dưới triều đại nhà Đinh được đánh giá là một trong những bước ngoặt quan trọng của dòng chảy lịch sử dân tộc, mở ra trang sử vẻ vang trong thời kỳ đầu xây dựng và bảo vệ đất nước. Đó là kỷ nguyên của độc lập, tự chủ lâu dài xuyên suốt các triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần và Hậu Lê sau này. 
 
Dịp kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt không chỉ là ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng và oanh liệt của dân tộc ta mà còn góp phần hun đúc, tiếp lửa tinh thần yêu nước, ý chí độc lập tự chủ tự cường trong nhân dân, đặc biệt là thế hệ CBCS trong lực lượng Công an Nghệ An nói riêng và thế hệ trẻ nói riêng nói chung.
.

Thu Thủy