Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201711/lan-toa-nhieu-dien-hinh-tien-tien-trong-quan-ly-giao-duc-nguoi-than-trong-gia-dinh-khong-pham-toi-va-te-nan-xa-hoi-765156/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201711/lan-toa-nhieu-dien-hinh-tien-tien-trong-quan-ly-giao-duc-nguoi-than-trong-gia-dinh-khong-pham-toi-va-te-nan-xa-hoi-765156/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Lan tỏa nhiều điển hình tiên tiến trong 'Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 03/11/2017, 11:37 [GMT+7]

Lan tỏa nhiều điển hình tiên tiến trong 'Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội'

(Congannghean.vn)-Sáng 3/11, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2002 về “Quản lý, giáo dục, người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Tham sự có lãnh đạo các sở ban, ngành, địa phương, lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các huyện, thành, thị.

Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an – Hội liên hiệp phụ nữ và các ngành, các tổ chức đoàn thể quần chúng có chuyển biến tốt hơn, góp phần tích cực xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Theo đó, trong 5 năm 2012-2017, Hội LHPN và lực lượng Công an đã đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức 1.650 buổi phổ biến pháp luật cho gần 452.000 lượt cán bộ, hội viên; 256 lớp tập huấn cho hơn 50 nghìn lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp về các nội dung như: Luật bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình, Luật trẻ em, Luật phòng chống bạo lực gia đình… Tổ chức cho hội viên đăng ký cam kết thực hiện gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Đồng thời, tổ chức nhiều diễn đàn nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về công tác gia đình như: “Hội nghị gặp mặt, biểu dương gia đình tiêu biểu”, “Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực”…

Bên cạnh đó, công tác xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có gần 5.000 mô hình , CLB các loại, trong đó có 2.226 CLB liên quan đến gia đình, 551 mô hình “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”, 589 CLB chuyên đề phòng chống tệ nạn xã hội. Trong đó có nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả như mô hình CLB “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” tại xã Thanh Hương, Thanh Chương; mô hình “Phòng chống TNXH từ gia đình”, CLB “Lá chắn”; Đội “Nữ tuyên truyền lưu động”; mô hình “Phòng chống mua bán người” và “Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ dân tộc thiểu số”…

Đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân
Đồng chí Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng
Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc
Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

5 năm qua nhiều tập thể cá nhân đạt thành tích nổi bật trong việc tổ chức “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Ghi nhận những nỗ lực trên, đã có 15 tập thể, 25 cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng.

.

Mai Hậu

.