Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201710/nghe-an-dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-nhiem-ky-2017-2022-760884/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201710/nghe-an-dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-nhiem-ky-2017-2022-760884/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017- 2022 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 08/10/2017, 11:02 [GMT+7]
Nghệ An

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017- 2022

(Congannghean.vn)-Trong các ngày 7, 8/10/2017, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022.
Toàn cảnh đại hội diễn ra ngày 8/10
Toàn cảnh đại hội diễn ra ngày 8/10
Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội
Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội

Tham dự đại hội, về phía Trung ương có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nguyễn Long Hải, Bí thư BCH TW Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông, Lê Quang Huy- Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Cựu TNXP chống Mỹ cứu nước; các đồng chí đại biểu lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội của tỉnh; đại biểu Thường trực các huyện, thành, thị ủy; các Đảng ủy nơi có tổ chức Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn. Đặc biệt, đại hội vinh dự có 346 đại biểu chính thức đại diện cho gần 1 triệu đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh và 150 đại biểu khách mời tham dự. 

Đại biểu trung ương đoàn và Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ tỉnh và các sở ngành tham dự đại hội
Đại biểu trung ương đoàn và Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ tỉnh và các sở ngành tham dự đại hội
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư BCH Đoàn khóa XVI trình bày báo cáo tại Đại hội
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư BCH Tỉnh Đoàn khóa XVI trình bày báo cáo tại Đại hội
Nhìn lại chặng đường 5 năm qua (nhiệm kỳ 2012-2017), tuổi trẻ tỉnh Nghệ An đã thi đua thực hiện có hiệu quả hai phong trào lớn của Đoàn “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”. Tuổi trẻ Nghệ An đã xung kích đảm nhận những việc mới, việc khó, đóng góp tích cực trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong thực hiện các chủ trương lớn của tỉnh và các phong trào do Trung ương Đoàn phát động; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho thanh thiếu nhi được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là người bạn đồng hành của thanh thiếu nhi tỉnh nhà. 
Đại biểu các tổ chức đoàn tham dự đại hội
Đại biểu các tổ chức đoàn tham dự đại hội

Đại hội khối lực lượng vũ trang theo dõi bão cáo chính trị trình bày tại đại hội
Đại hội khối lực lượng vũ trang theo dõi bão cáo chính trị trình bày tại đại hội
Tại đại hội đã thông qua Nghị quyết BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, xác định mục tiêu “Xây dựng Đoàn vững mạnh; đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng cho thanh thiếu nhi. Xây dựng lớp thanh niên Nghệ An giàu lòng yêu quê hương đất nước, có bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nghĩa tình, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, năng lực nghề nghiệp, chuyên môn; phát huy vai trò thanh thiếu nhi học tập, lao động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp”.
 
Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVII gồm 55 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí; bầu Bí thư và 4 Phó Bí thư, bầu Ủy ban kiểm tra gồm 09 đồng chí và bầu chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn. Đồng chí Phạm Tuấn Vinh- Ủy viên BCH TW Đoàn, Bí thư BCH Tỉnh đoàn khóa XVI được đại hội tiếp tục bầu giữ chức vụ Bí thư BCH Tỉnh doàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2017-2022.  Bầu Đoàn đại biểu gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết - đại diện cho trí tuệ và tâm huyết của tuổi trẻ Nghệ An dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI.
 
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư thứ nhất TW Đoàn Lê Quốc Phong và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và chúc mừng những thành tích mà tuổi trẻ toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định, trong đó tiếp tục coi trọng và phát huy yếu tố truyền thống tốt đẹp của quê hưởng trong công tác giáo dục đạo đức, văn hóa, lý tưởng cách mạng cho thanh niên Nghệ An trong giai đoạn hiện nay. Tổ chức Đoàn phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong vai trò dẫn dắt phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp. Tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh cả về chính trị, lý tưởng, tổ chức và hành động, thực sự là “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”, là “người bạn tin cậy của thaanh niên. Cùng với đó tổ chức đoàn cần phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

 

.

Xuân Thống

.