Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201707/cong-an-nghe-an-tham-tang-qua-nhan-ngay-thuong-binh-liet-sy-749375/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201707/cong-an-nghe-an-tham-tang-qua-nhan-ngay-thuong-binh-liet-sy-749375/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Công an Nghệ An: Thăm, tặng quà nhân ngày thương binh, liệt sỹ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 26/07/2017, 16:00 [GMT+7]

Công an Nghệ An: Thăm, tặng quà nhân ngày thương binh, liệt sỹ

(Congannghean.vn)-Kỉ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng Hội phụ nữ, Công đoàn Công an tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tại huyện Thanh Chương và huyện Quế Phong.

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Nghệ An trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe mẹ Năm
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Nghệ An trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe mẹ Năm

Tại Thanh Chương, đoàn đã đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Năm, sinh năm 1927, trú Thôn Thủy, xã Thanh Lĩnh, có 2 con trai là Liệt sỹ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mẹ Năm là người mà Hội phụ nữ Công an tỉnh đã nhận phụng dưỡng suốt đời. Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh rất xúc động và biết ơn đối với sự hi sinh anh dũng của 2 người con trai của mẹ Năm và những mất mát to lớn mà mẹ phải chịu đựng. Đồng chí mong muốn mẹ Năm giữ gìn sức khỏe, an tâm, vui hưởng tuổi già cùng con cháu.

Mẹ Năm cảm động trước sự quan tâm của lãnh đạo Công an Nghệ An và Hội phụ nữ Công an tỉnh đã phụng dưỡng bà
Mẹ Năm vui mừng và xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Công an Nghệ An và Hội phụ nữ Công an tỉnh đã phụng dưỡng bà

Tiếp đó, đoàn đã thăm, tặng 10 suất quà cho thương, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ tại Thị trấn Kim Sơn, xã Quế Sơn và xã Tiền Phong của huyện Quế Phong. Tại đây, đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và trao tặng những phần quà ý nghĩa tới thân nhân, gia đình các thương, bệnh binh, liệt sỹ. Món quà tuy không lớn nhưng thể hiện tấm lòng của CBCS Công an tỉnh mong muốn chia sẻ phần nào nỗi đau mà các thương, bệnh binh đã và đang gánh chịu. Đồng thời, mong các cựu binh phát huy truyền thống gia đình cách mạng, làm chỗ dựa cho con cháu, giáo dục con cháu trở thành người con tốt trong gia đình và người công dân tốt trong xã hội.

Thăm, tặng quà gia đình chính sách tại thị trấn Kim Sơn, Quế Phong
Thăm, tặng quà gia đình chính sách tại thị trấn Kim Sơn, Quế Phong

Dịp này, Đại tá Hồ Văn Tứ đã thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 2 đồng chí cán bộ Công an huyện Quỳ Châu, 1 cán bộ Công an huyện Quỳ Hợp và Công đoàn Công an tỉnh tặng quà cho chị Ma Thị Vẻ, nhân viên hợp đồng lao động Công an huyện Quế Phong - là những đồng chí có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Món quà sẽ góp phần giúp đỡ các đồng chí giảm bớt khó khăn, yên tâm công tác, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thăm, tặng quà tại xã Quế Sơn, Quế Phong
Thăm, tặng quà tại xã Quế Sơn, Quế Phong
Thăm, tặng quà tại Tiền Phong, Quế Phong
Thăm, tặng quà tại Tiền Phong, Quế Phong

Thăm, tặng quà cho đồng chí Vi Văn Sáng, Đội phó Đội tham mưu, tổng hợp Công an huyện Quỳ Hợp
Thăm, tặng quà cho đồng chí Vi Văn Sáng, Đội phó Đội tham mưu, tổng hợp Công an huyện Quỳ Hợp

Đồng chí Lương Văn Chinh, cán bộ Công an huyện Quỳ Châu cảm ơn sự quan tâm, động viên của Ban giám đốc Công an tỉnh nói chung và Đại tá Hồ Văn Tứ nói riêng đối với cán bộ chiến sỹ Công an có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Lương Văn Chinh, cán bộ Công an huyện Quỳ Châu cảm ơn sự quan tâm, động viên của Ban giám đốc Công an tỉnh nói chung và Đại tá Hồ Văn Tứ nói riêng đối với cán bộ chiến sỹ Công an có hoàn cảnh khó khăn.

 

.

Minh Khôi