Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201704/hop-bao-tuyen-truyen-quang-ba-du-lich-cua-lo-nam-2017-733019/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201704/hop-bao-tuyen-truyen-quang-ba-du-lich-cua-lo-nam-2017-733019/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Họp báo tuyên truyền quảng bá du lịch Cửa Lò năm 2017 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 17/04/2017, 16:19 [GMT+7]

Họp báo tuyên truyền quảng bá du lịch Cửa Lò năm 2017

(Congannghean.vn)-Chiều ngày 17/3, tại TX Cửa Lò, UBND TX Cửa Lò đã tổ chức Họp báo tuyên truyền quảng bá du lịch Cửa Lò năm 2017. Tới dự có đồng chí Kha Văn Tám, Phó ban tuyên giáo Tỉnh ủy; Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An; Đại diện Sở Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo Nghệ An cùng đông đảo các phóng viên báo chí Trung ương và địa phương. 

Trải qua gần 110  năm với những thăng trầm lịch sử, ngày 29/8/1994 Chính phủ ban hành Nghị định 114/NĐ-CP thành lập TX Cửa Lò. 23 năm qua, Cửa Lò mới thực sự được đánh thức và đang được khẳng định vị thế của mình trên lộ trình phát triển. Đến năm 2014, Cửa Lò được Chính phủ công nhận đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước, cơ sở vật chất hiện có 293 nhà nghỉ, khách sạn với 10.131 phòng nghỉ, đủ phục vụ cho gần 22 vạn khách nghỉ trong ngày.
Văn nghệ chào mừng tại buổi họp báo quảng bá du lịch Cửa Lò năm 2017.
Văn nghệ chào mừng tại buổi họp báo quảng bá du lịch Cửa Lò năm 2017.
 
Hiện nay, đến với Cửa Lò, du khách có thể tham gia vào các tour du lịch hấp dẫn đến quê hương Bác Hồ tại Kim Liên (Nam Đàn), Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh), rừng nguyên sinh Pù Mát (Con Cuông), Lạc Xao (Lào), Thái Lan, đảo chè Thanh Chương, cánh đồng hoa hướng dương và Nhà máy sữa TH (Nghĩa Đàn), Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình). Đến với Cửa Lò, du khách có thể tham gia vào các loại hình du lịch như du lịch sinh thái, du lịch tâm linh… 
 
Năm 2017, Cửa Lò đặt ra mục tiêu đón 1.817.000 lượt khách, tăng 10% so với năm ngoái. Trong đó,có 977.000 lượt khách lưu trú, tăng 10% so với năm 2016 và khách quốc tế đạt 5.000 lượt. Doanh thu du lịch, năm 2016 phấn đấu đạt 1.633 tỷ đồng, tăng 15% so với trước. 
 
Ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TX Cửa Lò phát biểu tại buổi họp báo.
Ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TX Cửa Lò phát biểu tại buổi họp báo.
 
Năm 2017, du khách đến với Cửa Lò sẽ được thưởng thức nhiều sự kiện ấn tượng, hoành tráng như UBND TX Cửa Lò sẽ phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2017 với chủ đề: “Cửa Lò -Hội tụ và tỏa sáng”, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 vào lúc 20h ngày 29/4/2017. Cũng trong chương trình này, còn có màn bắn pháo hoa nghệ thuật ấn tượng và hoành tráng.
 
Trong khuôn khổ mùa du lịch năm nay, Cửa Lò sẽ tổ chức các lễ hội như Lễ hội Cầu ngư toàn quốc; Lễ hội âm nhạc đường phố hàng tuần; Tổ chức chương trình “Âm vang phố biển Cửa Lò” chào mừng 110 năm du lịch Cửa Lò; Tổ chức giải cầu mây bãi  biển toàn quốc; Chương trình nghệ thuật “Câu hò nối những dòng sông” toàn quốc và Hội chợ Thương mại du lịch Cửa Lò.
Ông Trần Duy Ngoãn,Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An công bố thể lệ cuộc thi báo chí viết về du lịch Cửa Lò năm2017.
Ông Trần Duy Ngoãn,Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An công bố thể lệ cuộc thi báo chí viết về du lịch Cửa Lò năm2017.
Thông tin tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Dung, phó chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết: Trong năm 2016, TX Cửa Lò mặc dù không phải là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố môi trường biển Formosa nhưng sự cố này đã tác động đến tâm lý của du khách làm lượng khách du lịch giảm (chỉ đạt 62% so với năm 2015), hơn 1.400 tấn hải sản của ngư dân khó tiêu thụ.
 
Trong năm 2016, TX Cửa Lò đã triển khai nhiều giải pháp quảng bá du lịch, phối hợp Sở Tài nguyên môi trường Nghệ An tổ chức quan trắc chất lượng nước biển đảm bảo hoạt động đánh bắt thủy hải sản và du lịch trong mùa du lịch 2016. Theo bà Dung, thời gian qua thị xã Cửa Lò đã có nhiều giải pháp xây dựng đô thị biển xanh - sạch - đẹp, từng bước phát triển hiện đại, bền vững; kiên quyết thực hiện chủ trương “5 không” (không nâng ép giá, không chèo kéo đeo bám khách, không tẩm quất bán hàng rong, không làm tổn hại môi trường, không làm mất an ninh trật tự).
 
Toàn cảnh buổi họp báo tuyên truyền quảng bá du lịch Cửa Lò năm 2017.
Toàn cảnh buổi họp báo tuyên truyền quảng bá du lịch Cửa Lò năm 2017.
Để người dân và du khách phản ảnh tình trạng “chặt chém” và đảm bảo tình hình an ninh trật tự mùa du lịch Cửa Lò cũng công khai bốn số điện thoại “nóng” tại các điểm kinh doanh, phục vụ du lịch trên địa bàn thị xã Cửa Lò như điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, các điểm mua sắm…
 
Tại buổi họp báo, TX Cửa Lò cũng đã ra mắt tổ tư vấn du lịch và Công bố thể lệ cuộc thi giải báo chi viết về Cửa Lò năm 2017. 
.

Thiên Thảo