Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201702/lanh-dao-tinh-uy-ubnd-tinh-nghe-an-tham-can-bo-cong-an-bi-thuong-trong-khi-lam-nhiem-vu-723380/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201702/lanh-dao-tinh-uy-ubnd-tinh-nghe-an-tham-can-bo-cong-an-bi-thuong-trong-khi-lam-nhiem-vu-723380/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thăm cán bộ Công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 16/02/2017, 11:17 [GMT+7]
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An

Thăm cán bộ Công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ

(Congannghean.vn)-Ngày 15-16/2/2017, đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến Bệnh viện Công an tỉnh thăm hỏi, động viên các đồng chí cán bộ chiến sỹ Công an Nghệ An bị thương trong khi giải quyết vụ việc gây mất ANTT xảy ra tại địa bàn huyện Diễn Châu. Cùng đi với đoàn có đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên cán bộ Công an bị thương đang điều trị tại Bệnh viên
Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên cán bộ Công an bị thương đang điều trị tại Bệnh viện
Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh thăm hỏi, động viên cán bộ Công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ
Các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh thăm hỏi, động viên cán bộ Công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Trước đó, ngày 14/2, do sự kích động của linh mục Nguyễn Đình Thục - Quản xứ Song Ngọc (xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu) hàng trăm giáo dân đã tụ tập tại Giáo xứ Song Ngọc để đi vào huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh khiếu kiện Công ty Formosa đã gây ra sự cố môi trường biển Hà Tĩnh trong năm 2016.

Để đảm bảo ANTT, vận động người dân không tham gia trước sự lôi kéo, kích động của các phần tử xấu, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh chủ động trực tiếp gặp gỡ, tác động linh mục Nguyễn Đình Thục, để tuyên truyền, tác động các giáo dân quay trở về nhưng vị linh mục này không đồng ý, vẫn có lời lẽ kích động, kêu gọi, huy động giáo dân, với các phương tiện taxi, ô tô cá nhân, xe máy đi vào Kỳ Anh, Hà Tĩnh đi hàng 3 hàng 4 làm ách tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A.

Khi lực lượng chức năng giải tỏa, phân luồng đường thì linh mục Thục còn huy động các giáo dân gây áp lực với lực lượng làm nhiệm vụ. Một số quá khích đã ném gạch, đá về phía lực lượng chức năng gây thương tích làm 16 CBCS Công an làm nhiệm vụ bị thương, trong đó có đồng chí Giám đốc Công an tỉnh.

Đặc biệt, là đồng chí Trung tá Ngô Hồng Sơn, Phó trưởng Công an phường Đông Vĩnh, Công an TP Vinh trong lúc làm nhiệm vụ mũ bảo hiểm bị rơi, sau đó bị đối tượng quá khích dùng đá ném trúng vào đầu, dùng gậy đánh vào mặt dẫn đến sập sống mũi, sưng mắt, gây thương tích nặng; một số đồng chí khác cũng bị thương như Thượng úy Phạm Văn Hội, Phó đại đội trưởng, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động cũng bị đá ném trúng vào đầu gây thương tích; Thiếu úy Nguyễn Văn Ngọ, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy cũng bị thương nặng ở phần đầu...Ngoài ra còn làm hư hỏng 3 xe ô tô của lực lượng chức năng.

Để đảm bảo ANTT, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức vừa tuyên tuyền kêu gọi, vận động người dân hiếu kỳ rời khỏi địa bàn. Đến 17 giờ 30  phút, linh mục Thục cùng giáo dân trở lại địa phương, tình hình ANTT trên địa bàn đã ổn định trở lại.

Để kịp thời thăm hỏi động viên các đồng chí bị thương, chiều ngày 15/2, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến tận các giường bệnh thăm hỏi, động viên các đồng chí bị thương và chúc các đồng chí sớm ổn định sức khỏe, trở về đơn vị tiếp tục công tác, chiến đấu.

Chiều cùng ngày, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh do đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn và Đoàn thanh niên Công an tỉnh cũng đến thăm hỏi, động viên CBCS bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An và tại Bệnh viện Công an tỉnh.

Sáng sớm ngày 16/2, lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh cũng đến Bệnh viện thăm hỏi, động viên các đồng chí Công an tỉnh bị thương đang điều trị tại các bệnh viện.

Đại diện Đoàn thanh niên Công an tỉnh thăm hỏi, động viên Thượng úy Phạm Văn Hội, đang điều trị tại bệnh viện.
Đại diện Đoàn thanh niên Công an tỉnh thăm hỏi, động viên Thượng úy Phạm Văn Hội, đang điều trị tại bệnh viện.
Lãnh đạo Tỉnh đội thăm hỏi, động viên cán bộ Công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ
Lãnh đạo Tỉnh đội thăm hỏi, động viên cán bộ Công an bị thương trong khi làm nhiệm vụ

 

.

Thành Vinh

.