Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201503/dtn-hpn-benh-vien-cong-an-tinh-dang-hoa-dang-huong-tai-khu-di-tich-kim-lien-592850/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201503/dtn-hpn-benh-vien-cong-an-tinh-dang-hoa-dang-huong-tai-khu-di-tich-kim-lien-592850/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 12/03/2015, 14:15 [GMT+7]
ĐTN- HPN Bệnh viện Công an tỉnh

Dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

(Congannghean.vn)-Nhân kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ và 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tiến tới kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3) và hưởng ứng Tháng Thanh niên 2015, ngày 10/3, lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ, đoàn viên, hội viên thuộc Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Bệnh viện Công an Nghệ An đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn) và Nhà tưởng niệm Cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tại xã Nam Trung (Nam Đàn).
 
Đoàn dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên
Đoàn dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên
 
Tại Khu di tích Kim Liên, trong không khí trang nghiêm, thành kính, thay mặt lãnh đạo đơn vị và đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Bệnh viện Công an tỉnh đã kính cẩn dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh lẵng hoa tươi thắm và những nén hương thơm tưởng nhớ công ơn trời biển của Bác Hồ - người Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập rèn luyện Đảng ta và là người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang.
 
Trước anh linh của Người và cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, các đồng chí nguyện hứa thực hiện nghiêm túc "6 điều Bác dạy CAND" và lời căn dặn của Người đối với ngành Y tế nói chung, Y tế CAND nói riêng "Lương y phải như từ mẫu". Qua đó nhằm tiếp tục giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, lòng tự hào của mỗi CBCS, ĐVTN đối với công lao của các bậc tiền bối vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
 

 

.

Xuân Thống