Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201606/tim-thay-1-thi-the-tren-bien-va-dong-co-casa-212-684106/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201606/tim-thay-1-thi-the-tren-bien-va-dong-co-casa-212-684106/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tìm thấy 1 thi thể trên biển và động cơ CASA 212 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 23/06/2016, 14:40 [GMT+7]

Tìm thấy 1 thi thể trên biển và động cơ CASA 212

Bấm Play để xem video. Mở loa để nghe thuyết minh

Các lực lượng tìm kiếm CASA 212 đã phát hiện 1 thi thể, tàu bệnh viện 561 đã tiếp nhận và đang đợi bộ phận giám định pháp y của Bộ Quốc phòng.

Theo thông tin từ VTV trong chương trình thời sự 8h sáng nay (23/6), liên quan đến thông tin mới nhất về việc tìm kiếm máy bay CASA 212 cùng 9 thành viên phi hành đoàn và máy bay SU-30MK2, vào lúc 18h15 hôm qua (22/6), các lực lượng chức năng đã phát hiện 1 thi thể.

Tàu bệnh viện 561 đã tiếp nhận thi thể này và đang đợi bộ phận giám định pháp y của Bộ Quốc phòng xem có phải là 1 trong 9 thành viên phi hành đoàn của máy bay CASA 212 hay không.

Trước đó, 4 đôi tàu giã (8 chiếc) của ngư dân Quảng Ngãi đã được huy động sử dụng lướt vét để rà dưới đáy biển trong phạm vi bán kính 5 hải lý, quanh khu vực được xác định máy bay CASA 212 rơi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đến 21h ngày 21/6, cặp tàu giã đã phát hiện và vớt được 1 chiếc ghế bằng hợp kim nhôm còn mới, chưa bị hà bám. Chiếc ghế cao 60cm rộng 45 với vỏ bọc màu xanh, có khóa dây an toàn.

Đã tìm được động cơ máy bay CASA 212

Báo QDND Online cho biết, đêm 22 rạng sáng 23-6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã rà quét, phát hiện vật thể nghi máy bay CASA 212 tại Nam Đông Nam Bạch Long Vĩ khoảng 15 hải lý.

Ngay sau đó, Sở chỉ huy cứu hộ cứu nạn đã sử dụng lực lượng và phương tiện chuyên dụng, hiện đại, xác minh vật thể nói trên.

Trục vớt các mảnh vỡ của máy bay.
Trục vớt các mảnh vỡ của máy bay.

Tiếp đó, khoảng 9h50' sáng 23-6, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm kiếm được động cơ máy bay CASA 212 tại khu vực trên.

Hiện, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tiếp tục triển khai lực lượng, thiết bị tiếp cận máy bay CASA 212.

Có mặt tại thực địa động viên, kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn những ngày qua, đồng thời yêu cầu các lực lượng tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy cao độ quyết tâm và trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là tìm kiếm thành viên tổ bay, tiếp đó là trục vớt các máy bay CASA 212 và SU-30MK2.

.

Nguồn: Truyền hình Quốc phòng/VTV

.