Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201606/bo-cong-an-hoi-nghi-trao-doi-kinh-nghiem-pcmt-tren-tuyen-bien-gioi-viet-lao-684109/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201606/bo-cong-an-hoi-nghi-trao-doi-kinh-nghiem-pcmt-tren-tuyen-bien-gioi-viet-lao-684109/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm PCMT trên tuyến biên giới Việt - Lào - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 23/06/2016, 14:45 [GMT+7]
Bộ Công an

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm PCMT trên tuyến biên giới Việt - Lào

(Congannghean.vn)-Sáng 23/6, tại Tp Vinh diễn ra “Hội nghị trao đổi kinh nghiệm vận động nhân dân phòng chống ma tuý trên tuyến biến giới Việt - Lào giai đoạn 2012 – 2015”. Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; Bộ Tư lệnh Quân khu IV; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; các Tổng cục thuộc Bộ Công an cùng đại diện Công an 10 tỉnh có chung đường biên giới Việt - Lào và 6 tỉnh biên giới Việt Nam-Trung Quốc.
 
Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan cùng tham dự.
 
Những năm gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt - Lào diễn biến ngày càng phức tạp, có chiều hướng gia tăng cả về số lượng và tính chất nguy hiểm. Theo số liệu thống kê, trong giai đoạn 2012 - 2015, bình quân mỗi năm các lực lượng chức năng phát hiện, bắt trên 3.500 vụ, gần 5000 đối tượng phạm tội ma tuý; tình trạng tái trồng cây chứa chất ma tuý có chiều hướng phức tạp trở lại. Số người nghiện ma túy tính đến cuối năm 2015 là 35.523 người có hồ sơ quản lý.
Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an khai mạc hội nghị.
Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an khai mạc hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chào mừng Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chào mừng Hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị

Nhận thức hiểm họa của ma túy, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống ma tuý, coi đây là một trong những công tác trọng tâm phải thực hiện thường xuyên, liên tục. Thực hiện các văn bản chỉ đạo đó, Bộ Công an cũng đã tham mưu cho Chính phủ và Ủy ban quốc gia tích cực thực hiện các hiệp định, thỏa thuận phòng, chống ma túy đã ký với các nước, đặc biệt là các nước có chung đường biên giới đường bộ.

Bộ Công an cũng đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo mở các đợt cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tấn công, trấn áp tội phạm ma túy tại các địa bàn trọng điểm, nhất là tuyến biên giới Việt - Lào… Qua đó lực lượng nòng cốt là công an các tỉnh có đường biên giới Việt - Lào đã tổ chức được 36.831 đợt tuyên truyền, có 2.459.369 lượt người tham dự, tổ chức tập huấn 3.405 đợt cho 134.189 lượt cán bộ cơ sở. Thông qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng 10.136 nguồn tin liên quan đến tội phạm ma tuý, giúp điều tra, xử lý 4.284 vụ với 4.517 đối tượng.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Bộ Công an tặng bức tranh lưu niệm
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Bộ Công an tặng bức tranh lưu niệm

Tại Hội nghị, đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh có đường biên giới Việt-Lào đã có các tham luận nhằm trao đổi kinh nghiệm về những cách làm hay, các phương pháp mới trong việc vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng chống ma tuý. Trong đó, Công an Nghệ an nổi bật với đổi mới phương pháp trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống ma tuý trên tuyến biên giới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác đấu tranh phòng chống ma túy của các đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của quần chúng nhân dân trong việc góp phần giữ vững ANTT tuyến biên giới, đặc biệt là trong công tác phòng chống ma túy.

Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCMT giai đoạn 2012 - 2015
Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCMT giai đoạn 2012 - 2015
Bộ Công an tặng 20 bộ máy vi tính cho Ban Công an các xã biên giới Nghệ An
Bộ Công an tặng 20 bộ máy vi tính cho Ban Công an các xã biên giới Nghệ An

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phòng, chống ma tuý tuyến biên giới Việt - Lào giai đoạn 2012 – 2015 và trao tặng 20 bộ máy vi tính cho Ban công an các xã biên giới thuộc tỉnh Nghệ An.

 

.

Hải Việt - Đức Thắng

.