Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201408/chien-dich-chung-suc-vi-bien-dao-que-huong-hon-19-ty-dong-ung-ho-qua-tin-nhan-518519/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201408/chien-dich-chung-suc-vi-bien-dao-que-huong-hon-19-ty-dong-ung-ho-qua-tin-nhan-518519/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hơn 19 tỷ đồng ủng hộ qua tin nhắn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 08/08/2014, 08:12 [GMT+7]
Chiến dịch 'Chung sức vì biển đảo quê hương':

Hơn 19 tỷ đồng ủng hộ qua tin nhắn

Sau 2 tháng thực hiện Chiến dịch  “Chung sức vì biển đảo quê hương” (từ 19/5/2014 đến 18/7/2014), thông qua Cổng Nhân đạo quốc gia đã có 1.066.429 tin nhắn ủng hộ, tương đương 19.195.722.000 đồng (18.000đ/tin nhắn).

Thông tin trên được công bố tại Lễ tổng kết Chiến dịch “Chung sức vì biển đảo quê hương” diễn ra chiều 7/8, tại Hà Nội.

123
Ông Đoàn Văn Thái, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: HNV)

Lễ tổng kết do Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Cổng Nhân đạo Quốc gia 1400, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh, Mạng Việt Nam Go.vn phối hợp tổ chức.

Tại Lễ tổng kết, Ban tổ chức cho biết, số thuê bao nhắn tin nhiều nhất thuộc về thuê bao 01282441472 (mạng Mobifone) với 4.581 tin nhắn; thuê bao 0942775963 (mạng Vinaphone) 4.491 tin nhắn và thuê bao 0942775982 (mạng Vinaphone) với 3.666 tin nhắn. Mạng Viettel dẫn đầu về số lượng tin nhắn với 493.084 tin nhắn trị giá 8.875.512.000 đồng. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng đã tiếp nhận sự ủng hộ trực tiếp của 121 tổ chức, cá nhân với số tiền là 1.622.957.500 đồng.

Cũng tại Lễ tổng kết, Ban Tổ chức Chiến dịch đã trao tặng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Cục Kiểm ngư 93 máy camera chuyên dụng các loại và 23 hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt với tổng trị giá gần 16 tỷ đồng.

123
 Trao tặng quà cho lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam
(Ảnh: HNV)

Trước đó, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan đồng tổ chức Chiến dịch trao tặng 60 triệu đồng cho các ngư dân thuộc tàu cá ĐNa 90152 TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm tại vùng biển Hoàng Sa - Việt Nam vào ngày 26/5; tặng 15 triệu đồng hỗ trợ chi phí điều trị bệnh cho cháu Phạm Quang Tùng, sinh năm 2005, là con trai thứ hai của thiếu tá Phạm Văn Hướng, Y sĩ của Nhà giàn DK1-20, bị bệnh viêm não, điều trị tại khoa Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội; tặng 20 triệu đồng cho chị Lê Thị An là vợ Hải đội trưởng Hoàng Quốc Đạt đang làm nhiệm vụ trên biển; tặng mẹ của chiến sỹ Trần Kim Ba đang làm nhiệm vụ trên biển 10 triệu đồng; gửi tặng ngư dân Quảng Ngãi 100 thùng quà với tổng trị giá 35 triệu đồng.

Nhân dịp này, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đã trao Bằng “Tấm lòng vàng Nhân đạo” - ghi nhận đóng góp xuất sắc trong việc vận động ủng hộ Chiến dịch cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty Thông tin di động VMS (Mobifone), Công ty Dịch vụ Viễn thông (Vinaphone); tặng Bằng khen cho 5 đơn vị có đóng góp xuất sắc cho thành công của Chiến dịch.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Văn Thái - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, cho biết: Chiến dịch đã đạt được 2 mục tiêu cơ bản, đó là: tạo thêm nguồn lực ủng hộ chiến sỹ và ngư dân đang làm nhiệm vụ trên vùng biển, đảo Hoàng Sa, Trường Sa; và góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân đối với chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Ban Tổ chức Chiến dịch sẽ sử dụng nguồn kinh phí còn lại hỗ trợ đời sống, trang bị phương tiện, kỹ năng sơ cấp cứu cho ngư dân và chiến sỹ Cảnh sát biển, lực lượng Kiểm ngư; trợ giúp các gia đình có con em đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo Hoàng Sa, Trường Sa gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

.

Nguồn: dangcongsan.vn