(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 09/12, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận kiểm tra tiến độ công tác khắc phục hậu quả thiên tai; thăm, tặng quà người dân tại xã Mường Típ; thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ tại các đồn Biên phòng và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4.
Cùng đi có các đồng chí: Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh.
Thăm, làm việc với xã Mường Típ, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận ghi nhận những kết quả của xã sau hơn 05 tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Trung tâm Phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả, giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho người dân. Cấp uỷ, chính quyền xã đang nỗ lực cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 bằng những chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể để phát triển kinh tế - xã hội, qua đó góp phần nâng cao đời sống người dân.
![]() |
| Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận chia sẻ với những khó khăn của cấp uỷ, chính quyền, nhân dân xã Mường Típ |
Xã Mường Típ là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do 03 cơn bão trong năm 2025 với 140 hộ bị thiệt hại, 56 hộ có nhà không khắc phục được, 10 hộ có nhà bị cuốn trôi. Bí thư Tỉnh uỷ chia sẻ với những khó khăn của Đảng uỷ, chính quyền và nhân dân xã Mường Típ. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, hiện cấp uỷ Đảng, chính quyền xã đang nỗ lực, cùng người dân khắc phục hậu quả thiên tai.
![]() |
| Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận cùng đoàn công tác thăm và làm việc với lãnh đạo xã Mường Típ |
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận đề nghị, xã Mường Típ phối hợp với các đơn vị, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để hoàn thành xây dựng nhà ở cho những hộ bị mất nhà do thiên tai trước Tết Nguyên đán 2026. Đồng chí đề nghị bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cùng cấp uỷ, chính quyền xây dựng xã ngày càng phát triển. Dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận tặng quà cho 50 hộ dân bị thiệt hại do thiên tai và tặng quà cho 10 hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Mường Típ.
![]() |
| Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận tặng quà cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai và các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Mường Típ |
Thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng Na Ngoi, Nậm Càn, Mường Ải và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận ghi nhận, biểu dương, chức mừng những kết quả mà các đơn vị đạt được trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các đơn vị bám sát chức năng, nhiệm vụ để tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Nắm chắc tình hình, gần dân, sát dân để nhân dân đồng hành thực hiện các mục tiêu phát triển; đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch với quan điểm từ sớm, từ xa. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi tập quán, phương thức sản xuất để gia tăng giá trị sản xuất, góp phần nâng cao đời sống. Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các Đồn Biên phòng và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt hỗ trợ những người dân mất nhà do thiên tai sớm có nhà mới trước Tết Nguyên đán 2026…
![]() |
| Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh thăm, làm việc với Công an xã Na Ngoi |
Trong chuyến công tác tại các xã biên giới, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã thăm, tặng quà Công an 02 xã biên giới: Na Ngoi và Mường Típ.
Năm 2025, trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, sáp nhập địa giới hành chính cấp xã, chuyển sang mô hình tổ chức Công an 02 cấp với nhiều khó khăn ban đầu song Công an 02 xã biên giới: Na Ngoi và Mường Típ luôn nỗ lực, cố gắng, làm tốt công tác đảm bảo ANTT, phòng ngừa gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và đạt nhiều kết quả cao. Bên cạnh đó, Công an 02 xã đã không ngừng nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính; tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nhất là lực lượng Biên phòng trong công tác bảo vệ biên giới; tạo mối quan hệ mật thiết, gắn bó hơn với Nhân dân.
![]() |
| Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh tham quan Bộ phận một cửa Công an xã Na Ngoi |
![]() |
| Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà Công an xã Na Ngoi |
Tại buổi thăm gặp, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, tinh thần khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Công an 02 xã. Mặc dù công tác ở xã biên giới, với nhiều khó khăn và điều kiện công tác đặc thù nhưng các cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã nỗ lực, quyết tâm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã. Đồng chí Giám đốc Công tỉnh cũng đã nghe, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất của Công an 02 xã trong quá trình công tác, chiến đấu, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ.
![]() |
| Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà Công an xã Mường Típ |
Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Công an 02 xã tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, luôn nêu cao tinh thần chủ động, sẵn sàng trên các mặt công tác, nắm chắc tình hình, tham mưu sát đúng cho Công an cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời chỉ đạo các giải pháp về bảo đảm an ninh, trật tự; tích cực hướng dẫn, trao đổi, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của xã trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Qua đó, góp phần làm đẹp hơn hình ảnh của người chiến sĩ Công an trong lòng bà con Nhân dân…






