(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều ngày 23/7/2025, Công an tỉnh đã tổ chức họp triển khai các điều kiện đảm bảo triển khai xuất quân hỗ trợ Nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 3 gây ra. Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì cuộc họp.
Theo thống kê đến 14h ngày 23/7/2025, trên địa bàn toàn tỉnh có 19 xã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do hoàn lưu bão số 3; trong đó Công an 08 xã có đề xuất Công an tỉnh hỗ trợ tăng cường lực lượng phương tiện để giúp đỡ Nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ gồm: Nhôn Mai, Lượng Minh, Hữu Kiệm, Mường Xén, Con Cuông, Chiêu Lưu, Tam Thái, Thành Bình Thọ.
| Họp phương án triển khai phân bổ lực lượng của Công an tỉnh tăng cường các xã hỗ trợ, giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ |
Để kịp thời tăng cường lực lượng hỗ trợ Công an các xã miền núi giúp đỡ Nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo tăng cường 100 đồng chí đoàn viên thanh niên chia thành 2 đoàn đến các địa bàn xung yếu hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3.
Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, Công an tỉnh Nghệ An đã họp phương án, huy động thêm 240 CBCS thuộc Tiểu Đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu đang tham gia huấn luyện tăng cường cho 08 xã Nhôn Mai, Lượng Minh, Hữu Kiệm, Mường Xén, Con Cuông, Chiêu Lưu, Tam Thái, Thành Bình Thọ. Đồng thời phân công Lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh phụ trách các Tổ địa bàn thuộc Tuyến Quốc lộ 7 làm tổ trưởng các tổ tăng cường. Các phòng Công an tỉnh sẵn sàng về quân số để điều động khi có yêu cầu.
Về công tác hậu cần đảm bảo, Công an tỉnh cũng đã chuẩn bị các nhu yếu phẩm thiết yếu (nước uống, mì tôm, lượng khô...) để phục vụ các lực lượng tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ và hỗ trợ, trao tặng cho bà con Nhân dân vùng bị ảnh hưởng mưa lũ.
| Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc phát biểu chỉ đạo |
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các lực lượng sau khi có mặt tại các địa bàn được phân công, nếu địa bàn còn bị chia cắt, cô lập, chưa tiếp cận được thì căn cứ tình hình, yêu cầu thực tế tại các địa bàn bị ảnh hưởng do mưa lũ có thể tiếp cận được, các đồng chí Tổ trưởng tổ chức hội ý để phân công, bố trí lực lượng giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sau đó căn cứ tình hình tiếp tục điều tiết phân công nhiệm vụ thời gian tiếp theo.
.