Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/quoc-te/201611/the-gioi-24h-qua-707727/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/quoc-te/201611/the-gioi-24h-qua-707727/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thế giới 24h qua - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 07/11/2016, 09:49 [GMT+7]

Thế giới 24h qua

Chiếc ghế tổng thống của bà Park Geun-hye đang đối mặt với nhiều sóng gió trên chính trường Hàn Quốc khi có hàng vạn người biểu tình phản đối bà.

1. Hàng chục ngàn người Hàn Quốc đã đổ ra các đường phố ở trung tâm thủ đô Seoul vào ngày 6/11, sử dụng các từ như “phản quốc” và “tội phạm” để yêu cầu Tổng thống Park Geun-hye phải từ chức.

Biểu tình nổ ra trong bối cảnh Hàn Quốc rúng động vì một vụ bê bối chính trị lớn liên quan đến bà Park và bạn của bà.

Người Hàn Quốc biểu tình phản đối Tổng thống Park Geun-hye. Ảnh: EPA.
Người Hàn Quốc biểu tình phản đối Tổng thống Park Geun-hye. Ảnh: EPA.

Đây là cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất ở Seoul trong gần một năm qua. Trước đó một ngày, Tổng thống Park đã xin lỗi trên chương trình truyền hình trực tiếp sau khi có những nghi ngờ về việc bà để cho một người thân tín tác động vào quyền lực từ trong bóng tối.

2. Những cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy, bà Clinton vẫn dẫn trước đối thủ là ông Trump ở khoảng cách hẹp trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Kết quả thăm dò của hãng Fox News cho thấy, nữ ứng viên Đảng Dân chủ đang dẫn trước đối thủ Đảng Cộng hòa với tỷ lệ 45% và 43%.

Như vậy, cũng giống như các cuộc khảo sát trong tuần, bà Hillary Clinton vẫn dẫn trước ông Donald Trump nhưng ở khoảng cách khá hẹp, không lớn như thời điểm trước khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thông báo mở lại điều tra bê bối dùng máy chủ email cá nhân của cựu Ngoại trưởng.

3. Các lực lượng Chính phủ Iraq hôm 5/11 đã giành quyền kiểm soát thị trấn Hamam al-Ali, cách thành phố Mosul, miền bắc Iraq 25km về phía nam.

Quân đội Iraq. Ảnh: Sputnik.
Quân đội Iraq. Ảnh: Sputnik.

Tướng Abdel Amir Rashid, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Iraq cho biết, quân đội Iraq đã đánh đuổi các tay súng thuộc tổ thức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi thị trấn Hamam al-Alil và cắm cờ Iraq trên tòa nhà của chính quyền địa phương.

Bên trong thành phố Mosul, quân đội Iraq tiếp tục tiến về phía đông, tiếp cận với các khu vực Al Zahra, Al Qadesiya, Al Bakr và Al Tahrir.

4. Thủ đô Jakarta của Indonesia mấy ngày qua phải đối mặt với tình hình an ninh bất ổn, do làn sóng biểu tình phản đối Thống đốc Jakarta Basuki Tjahaja Purnama vì tội báng bổ kinh Koran.

Biểu tình ở Jakarta. Ảnh: BBC.
Biểu tình ở Jakarta. Ảnh: BBC.

Các cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực, làm ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, trong đó có nhiều cảnh sát. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã phải hủy chuyến thăm tới Australia do "tình hình an ninh tại thủ đô Jakarta”.

Cảnh sát Indonesia hôm 5/11cho biết đã bắt giữ ít nhất 10 phần tử bị tình nghi kích động bạo lực trong các cuộc biểu tình tại Thủ đô Jakarta mấy ngày qua.

5. Thủ tướng Anh Theresa May ngày 6/11 cho biết, Quốc hội nước này cần phải chấp nhận kết quả cuộc trưng cầu ý dân về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) là hợp pháp và để chính phủ xúc tiến quá trình rời khỏi khối.

Thủ tướng Anh Theresa May.
Thủ tướng Anh Theresa May.

Trong tuyên bố đưa ra trước chuyến thăm Ấn Độ, Thủ tướng Theresa May cảnh báo các thành viên trong Quốc hội không nên sử dụng quyền hạn của mình để bác bỏ kết quả cuộc trưng cầu về Brexit hồi tháng 6 vừa qua.

Bà May khẳng định, kết quả cuộc trưng cầu ý dân vừa qua rất rõ ràng và hợp pháp, do đó dù muốn hay không các nghị sỹ trong Quốc hội cũng cần phải chấp nhận./.

.

Nguồn: Trung Hiếu/VOV.VN

.