Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/quoc-te/201407/trung-quoc-di-chuyen-gian-khoan-hai-duong-981-509869/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/quoc-te/201407/trung-quoc-di-chuyen-gian-khoan-hai-duong-981-509869/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 16/07/2014, 14:05 [GMT+7]

Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981

Hãng tin Tân Hoa xã của Trung Quốc dẫn nguồn từ Công ty TNHH cổ phần Dịch vụ mỏ dầu trên biển Trung Quốc cho hay, giàn khoan Hải Dương 981 ngưng hoạt động ở vùng biển của Việt Nam và từ nửa đêm 15/7, di chuyển về hướng đảo Hải Nam. Các tàu hộ tống và tàu cá của Trung Quốc cũng di chuyển theo giàn khoan.

Đến 7h sáng nay (16/7), giàn khoan Hải Dương 981 đã di chuyển khỏi vị trí cũ khoảng 37 hải lý về phía đảo Hải Nam. Hiện, giàn khoan vẫn tiếp tục di chuyển với vận tốc trên 4 hải lý mỗi giờ.

Khi di chuyển, giàn khoan Hải Dương 981 luôn đi ổn định theo hướng Bắc Tây Bắc. Trung Quốc huy động khoảng 70 tàu để hộ tống việc di chuyển, được chia thành 3 vòng.

Vòng một là các tàu hải tuần. Vòng hai gồm các tàu hải cảnh, tàu kéo được chia thành đội hình vòng cung bao vây giàn khoan theo hướng Tây-Nam. Vòng ngoài cùng chia thành 3 tốp theo các hướng tiếp cận của tàu Việt Nam.

Trong đó, có 2 tàu khu trục bảo vệ hướng đi, 2 tàu hộ vệ tên lửa tấn công nhanh phía sau ngăn cản các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam.

Theo Tân Hoa xã, giàn khoan Hải Dương 981 sẽ được di chuyển về địa điểm của dự án mang tên Lăng Thủy nằm ở phía nam đảo Hải Nam.

Sáng nay (16/7), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cũng đã xác minh thông tin giàn khoan Hải Dương 981 đã hoàn thành công tác thăm dò dầu khí tại vùng biển lân cận đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Như vậy, giàn khoan Hải Dương 981 đã ngang nhiên tiến hành hoạt động khoan thăm dò trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam tới 73 ngày, bất chấp luật pháp quốc tế, trái với thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước Việt-Trung, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán hợp pháp của Việt Nam cũng như bất chấp sự phản đối của Việt Nam.

.

Nguồn: chinhphu.vn