Thứ Ba, 26/03/2024, 16:28 [GMT+7]

Triệt xóa điểm bán lẻ ma túy, bắt 03 đối tượng

(Congan.nghean.gov.vn)-Công an xã Hưng Lộc, TP Vinh (Nghệ An) vừa triệt xóa thành công điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn, bắt 03 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 100 gam ma túy đá và một số vật chứng khác.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hưng Lộc phát hiện trên địa bàn xuất hiện một điểm bán lẻ ma túy hết sức tinh vi do đối tượng Phan Thế Tiến (sinh năm 1994), trú tại xóm 4, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc cầm đầu. Đối tượng này cấu kết với Trần Mạnh Cường (sinh năm 1994), trú tại khối Hải Nam, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò và Trần Văn Tùng (sinh năm 1996), trú tại xóm 03, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc mua ma túy ở địa bàn khác về rồi bán lẻ cho các đối tượng nghiện trong và ngoài địa bàn, nhằm thu lời bất chính. Các đối tượng đều có tiền án, tiền sử về mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, hoạt động với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt.

Các đối tượng Phan Thế Tiến, Trần Mạnh Cường và Trần Văn Tùng
Các đối tượng Phan Thế Tiến, Trần Mạnh Cường và Trần Văn Tùng

Lợi dụng địa thế của khách sạn H.T (xã Hưng Lộc, TP Vinh) nằm ở khu vực hẻo lánh, nhóm đối tượng Tiến, Cường và Tùng đã thuê khách sạn này tổ chức bán ma túy cho người nghiện trên địa bàn TP Vinh và các vùng lân cận. Để qua mặt lực lượng chức năng, nhóm đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, địa điểm, phương tiện trong quá trình giao hàng, chỉ bán cho khách quen.

Đối tượng Phan Thế Tiến tại Cơ quan Công an
Đối tượng Phan Thế Tiến tại Cơ quan Công an

Trước tình hình trên, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an TP Vinh, Công an xã Hưng Lộc đã tập trung toàn lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 24/3/2024, Công an xã Hưng Lộc đã tiến hành đồng loạt bắt giữ thành công 03 đối tượng Phan Thế Tiến, Trần Mạnh Cường và Trần Văn Tùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 100 gam ma túy đá, 03 điện thoại di động, 01 cân điện tử và nhiều vật chứng liên quan khác.

Hiện, Công an xã Hưng Lộc đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an TP Vinh để xử lý theo thẩm quyền.

.

Phạm Thủy - Minh Khôi