Thứ Hai, 18/03/2024, 15:41 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 18/3/2024, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trước, trong, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tham dự Hội nghị, về phía đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ.

Đại biểu Công an tỉnh có đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công các huyện, thành, thị; Công an các xã và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh, Công an Nghệ An đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Theo đó, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để phát sinh các vấn đề phức tạp, bị động, bất ngờ; đồng thời huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn dân phối hợp tấn công, trấn áp tội phạm. Điển hình là đã chủ động nghiên cứu, xây dựng, triển khai Đề án 373 thành lập các Tổ công tác tổ chức tuần tra vũ trang phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh và đạt nhiều kết quả rất nổi bật, bước đầu hình thành, xây dựng dấu ấn, “thương hiệu” riêng của Công an Nghệ An, được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, nhất là phòng ngừa các loại tội phạm nổi, góp phần hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Từ ngày 15/12/2023 đến 29/02/2024, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 245 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trong kỳ (đạt tỷ lệ 94%). Phát hiện, bắt 197 vụ, 885 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về đánh bạc lên đến hàng trăm tỷ đồng, tạm giữ hơn 05 tỷ đồng tiền mặt. Phát hiện, bắt giữ 308 vụ, 402 đối tượng, thu 43,4 kg ma túy các loại. Bắt 401 vụ, 551 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về pháo, thu gần 8,5 tấn pháo các loại. Bắt, xử lý 326 vụ, 382 trường hợp sử dụng pháo trái phép; 05 vụ, 07 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, thu 07 khẩu súng, 25 viên đạn và 40,8 kg thuốc nổ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, quyết liệt đấu tranh bắt giữ, vận động thu hồi pháo nên tình trạng đốt pháo nổ trái phép đêm giao thừa giảm hẳn so với các năm trước. Ngoài ra, phát hiện, bắt giữ 1.297 vụ, 1.538 đối tượng, thu 20 tấn động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, hơn 800 tấn khoáng sản, 1.900 cá thể động vật hoang dã, quý hiếm... và nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ tổng trị giá khoảng 35 tỷ đồng. Bắt 04 vụ, 07 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Công tác bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm, kỹ thuật hình sự, hồ sơ nghiệp vụ, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án 06/CP; hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý căn cước công dân, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao. Với tinh thần “xuyên ngày, xuyên đêm, xuyên Tết”, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức 7.848 ca tuần tra kiểm soát giao thông, phát hiện, xử phạt hành chính 15.158 trường hợp (trong đó có 6.346 trường hợp vi phạm nồng độ cồn), chuyển ngân sách Nhà nước thu 30,5 tỷ đồng. Qua đó, không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên toàn tỉnh, đặc biệt là tại thành phố Vinh; đồng thời không để xảy ra tai nạn giao thông phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng trong dịp Tết Nguyên đán.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo tổng kết đợt cao điểm
Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo tổng kết đợt cao điểm

Ngoài ra, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; kiểm tra 4.471 cơ sở và hơn 13.000 nhà để ở, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh; không để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, phục vụ tốt công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT. Đặc biệt, Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An xây dựng, ra mắt mô hình “Giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và rèn luyện kỹ năng sống đối với học sinh trên địa bàn” và phối hợp Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Nghệ An ra mắt mô hình “Cựu Công an nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần xây dựng lực lượng Công an cơ sở vững mạnh toàn diện”.  

Thừa ủy quyền, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an đến các tập thể đạt thành tích xuất sắc
Thừa ủy quyền, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an đến các tập thể đạt thành tích xuất sắc

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần tiếp tục được chú trọng và đạt nhiều kết quả nổi bật. Hưởng ứng Chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn năm 2024”, Công an Nghệ An đã vận động CBCS và các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ hơn 7,2 tỷ đồng. Đặc biệt là tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, tạo được dấu ấn đậm nét và lan tỏa lớn. Riêng lực lượng Công an xã chính quy đã tích cực, thường xuyên bám địa bàn, nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở; qua đó phát hiện, bắt giữ 915 vụ, 958 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc
Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc

Với những thành tích nổi bật nói trên, tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an Nghệ An được Bộ Công an biểu dương là một trong ba đơn vị có thành tích đứng đầu cả nước; có gần 100 lượt tập thể được Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen, UBND tỉnh, Công an tỉnh tổ chức biểu dương, tôn vinh và 120 lượt tập thể, 301 lượt cá nhân được đề nghị các cấp, các ngành khen thưởng.

Đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Công an tỉnh Nghệ An đạt được trong đợt cao điểm. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu đơn vị tiếp tục chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh các giải pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, đánh trúng, đánh mạnh các loại tội phạm cũng như duy trì, nhân rộng hiệu quả của Tổ công tác 373. Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan chức năng nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT. Đặc biệt, đồng chí Chủ tịch UBND yêu cầu Công an Nghệ An tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc
Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc
Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc
Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc
Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích nổi bật của Công an các đơn vị, địa phương trong đợt cao điểm. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực vượt qua mọi, khó khăn, thử thách, chủ động, sáng tạo, đoàn kết thống nhất hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho Công an Nghệ An.

.


Ngọc Anh – Minh Khôi