Thứ Ba, 05/09/2023, 15:45 [GMT+7]

Trang trọng Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 54

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 05/9/2023, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Lễ dâng hương tưởng niệm nhân ngày giỗ lần thứ 54 của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/7 năm Kỷ Dậu 1969 - 21/7 năm Quý Mão 2023) được tổ chức trang trọng.

Toàn cảnh buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ
Các đại biểu dự buổi lễ
Các đại biểu dự buổi lễ

Dự lễ về phía Trung ương có các đồng chí: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Lãnh đạo Bộ Y tế và Lãnh đạo Quân khu 4.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương, huyện Nam Đàn, các dòng họ: Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân, Hà và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện.

Về phía Công an tỉnh có đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự buổi lễ
Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự buổi lễ

Cách đây 54 năm, vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969 (nhằm ngày 21/7 năm Kỷ Dậu), Bác Hồ kính yêu đã từ biệt chúng ta về cõi vĩnh hằng. Người ra đi để lại muôn vàn niềm tiếc thương vô hạn cho toàn Đảng, toàn Dân, bạn bè trên toàn thế giới và quê hương Nghệ An.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham dự buổi lễ
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham dự buổi lễ

Đúng 9 giờ 47 phút ngày 5/9/2023 (ngày 21/7 năm Quý Mão 2023), Lễ dâng hương tưởng niệm nhân ngày giỗ lần thứ 54 của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trọng thể cử hành. Đây là dịp vô cùng đặc biệt để tưởng nhớ đến Người, ôn lại thân thế, sự nghiệp, công lao và những cống hiến to lớn của Bác đối với đất nước, quê hương; đồng thời cũng là dịp để tiếp tục nhắc nhở mỗi người dân thực hiện tốt hơn nữa Di chúc thiêng liêng của Bác.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh và bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, Giám đốc Sở Y tế (nguyên Bí thư huyện ủy Nam Đàn) tại buổi lễ
Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh và bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, Giám đốc Sở Y tế (nguyên Bí thư huyện ủy Nam Đàn) tại buổi lễ

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng sôi động, phong phú, nhiều hy sinh, gian khổ của mình, dẫu ở đâu, làm gì, trong hoàn cảnh nào, quê hương Nghệ An luôn luôn tha thiết, canh cánh, đau đáu trong tim Bác.

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong bức thư cuối cùng ngày 21/7/1969 gửi Ban Chấp hành Đảng bộ Nghệ An, Bác căn dặn nhiều điều đối với tỉnh nhà và nêu một mong muốn với quê hương. “Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, có tài nguyên phong phú, nhân dân cần cù lao động và rất cách mạng. Bác mong đồng bào và đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn.

  Các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh
Các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An luôn tâm niệm Bức thư cuối cùng Bác gửi trước lúc đi xa là bản Di chúc thiêng liêng dành riêng cho quê hương và luôn nhận thức sâu sắc về giá trị lý luận, thực tiễn, ý nghĩa to lớn, mang tính thời sự của văn kiện quan trọng này.

Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu trong 54 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh đã nỗ lực, quyết tâm cụ thể hóa di huấn của Người thành các hành động cách mạng; qua đó tham gia đóng góp sức người, sức của cho công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm; đổi mới xây dựng quê hương.

  Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong giờ phút thiêng liêng của Lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 54, các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương, huyện Nam Đàn, đại biểu các dòng họ: Nguyễn Sinh, Hoàng Xuân, Hà và đông đảo các tầng lớp nhân dân thành kính tiến cỗ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Người, kính dâng lên Người những nén tâm hương thơm nhất, những lời nguyện cầu tốt đẹp nhất, tình cảm trong sáng, sâu sắc và thiết tha nhất.

.

Minh Khôi