Thứ Năm, 22/12/2022, 19:39 [GMT+7]

Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an kiểm tra công tác tại Công an Nghệ An

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 22/12/2022, Đoàn công tác của Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an do đồng chí Thiếu tướng Lê Huỳnh Quốc, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh kinh tế tại Công an Nghệ An. Làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và lãnh đạo, chỉ huy Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an Nghệ An phát biểu tại buổi kiểm tra
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an Nghệ An phát biểu tại buổi kiểm tra

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh kinh tế năm 2022 của Công an Nghệ An. Theo đó, năm 2022, lực lượng An ninh kinh tế đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp đột phá và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh kinh tế trên địa bàn. Điển hình, đã làm tốt công tác nắm, xử lý tình hình và tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả chức năng bảo vệ an ninh kinh tế, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết các “điểm nghẽn”, khơi thông triển khai nhiều dự án kinh tế trọng điểm được Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao như: Dự án đường cao tốc Bắc - Nam; khu công nghiệp WHA, Vsip… Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp không ngừng được đẩy mạnh. Hoạt động tình nghĩa, từ thiện xã hội được quan tâm, tạo nhiều dấu ấn, góp phần tạo hình ảnh đẹp của cán bộ an ninh với Nhân dân.

Toàn cảnh buổi làm việc, kiểm tra
Toàn cảnh buổi làm việc, kiểm tra
Lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế, Công an Nghệ An báo cáo tóm tắt kết quả năm 2022
Lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế, Công an Nghệ An báo cáo tóm tắt kết quả năm 2022

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã khái quát thêm một số kết quả trong công tác tham mưu của Công an Nghệ An trên lĩnh vực bảo đảm an ninh kinh tế; cảm ơn sự chỉ đạo, phối hợp thường xuyên của Cục An ninh kinh tế trong năm qua và mong muốn Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ lực lượng An ninh kinh tế nói riêng và Công an Nghệ An nói chung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

                                                             

.

Đức Vũ

.