Thứ Sáu, 05/08/2022, 15:13 [GMT+7]

Đại úy Hồ Tấn Dương hy sinh trong khi truy bắt tội phạm

Trong lúc truy đuổi đối tượng trộm cắp tài sản, Đại úy Hồ Tấn Dương, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) đã bị thương và hy sinh trên đường đi cấp cứu.

    Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 04/8/2022, Đại úy Hồ Tấn Dương (sinh năm 1986, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Lấp Vò) cùng đồng đội truy bắt đối tượng nghi trộm cắp tài sản của các xe tải đậu dọc trên tuyến quốc lộ N2B (thuộc địa bàn huyện Lấp Vò). 

    Quá trình làm nhiệm vụ, Đại úy Hồ Tấn Dương và Trung úy Nguyễn Thanh Danh (cán bộ cùng đơn vị) đã bị đối tượng đạp vào xe khiến 2 đồng chí bị ngã ra đường. Đại úy Hồ Tấn Dương bị chấn thương nặng và hy sinh trên đường đi cấp cứu. Trung úy Nguyễn Thanh Danh bị thương hiện đang điều trị tại bệnh viện. Hai đối tượng nghi vấn trộm tài sản đã bị lực lượng Công an làm nhiệm vụ khống chế, bắt giữ.

    Đại uý Hồ Tấn Dương
    Đại uý Hồ Tấn Dương 

    Quá trình công tác, Đại uý Hồ Tấn Dương là một người chỉ huy luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Anh được lãnh đạo và đồng đội đánh giá cao trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Cùng với việc tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, anh còn trực tiếp chỉ huy và điều tra khám phá nhiều vụ phạm pháp hình sự, ma tuý, triệt xóa nhiều vụ, điểm tệ nạn xã hội, bắt xử lý nhiều đối tượng hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp.

    .

    Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

    .