Thứ Tư, 22/12/2021, 16:55 [GMT+7]

Bộ Công an: Tổng kết, quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác dân vận

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 22/12/2021, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết, quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Công an về công tác dân vận. 

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ hội trường Bộ Công an đến 63 điểm cầu Công an các đơn vị, địa phương. Đồng chí Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Qua 05 năm triển khai, thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an “Về tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới”, công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; đặc biệt là nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về công tác dân vận được nâng lên. Lực lượng Công an nhân dân đã phát huy hiệu quả công tác dân vận trên các lĩnh vực công tác. Điển hình là bảo đảm chủ động, hiệu quả trong công tác nắm tình hình, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động có liên quan đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026. Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp ngày càng chặt chẽ, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Công an “Về tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới”
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Công an “Về tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới”

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ thường xuyên được tăng cường. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được lực lượng Công an nhân dân phát động mạnh mẽ; nhiều mô hình, điển hình tiêu biểu được xây dựng và nhân rộng. Ngoài ra, công tác thông tin tuyên truyền tiếp tục phát huy hiệu quả; các hoạt động xã hội, từ thiện được duy trì, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng Nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được quán triệt những nội dung cơ bản trong quyết định của Bộ Chính trị khoá XIII ban hành về quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị; chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; quyết định của Đảng uỷ Công an Trung ương về việc ban hành quy chế công tác dân vận trong lực lượng Công an nhân dân và chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. Các đại biểu cũng đã trình bày nhiều tham luận, trong đó chủ yếu nhấn mạnh về những kết quả, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới.

Với những thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện chỉ thị của Bộ Công an “Về tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới” giai đoạn 2016 - 2021, đã có 85 tập thể và 93 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an.

 

.

Ngọc Anh

.