Thứ Bảy, 17/07/2021, 21:10 [GMT+7]
Công an Nghệ An:

Kỉ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân

Sáng 12/7, Công an Nghệ An trang trọng tổ chức Lễ kỉ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam (12/7/1946 – 12/7/2021).

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ; Đại tá Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Công an Tỉnh và đại diện công an các đơn vị địa phương. Lễ kỉ niệm được đảm bảo điều kiện phòng chống dịch theo quy định.

Ghi nhận những đóng góp của lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An, Tỉnh ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ tỉnh đã trao tặng Công an Nghệ An bức trướng: "Lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành".

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ trao bức trướng
Thay mặt Tỉnh ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ trao bức trướng "Lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành" cho Công an Nghệ An. Ảnh: Bình Minh

75 năm qua, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh Công an Nghệ An đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả tính mạng của mình để âm thầm lập nhiều chiến công trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia. Dưới sự chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An đã thường xuyên trau dồi nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh người công an cách mạng, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Đảng và nhân dân cần đến.  Họ như những con thoi, hàng ngày, hàng giờ vẫn bền bỉ, nhẫn nại, dệt nên những mùa xuân bình yên trên mảnh đất xứ Nghệ anh hùng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại lễ kỉ niệm.  Ảnh: Bình Minh
Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại lễ kỉ niệm. Ảnh: Bình Minh

Phát biểu tại lễ kỉ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ đánh giá cao vai trò của lực lượng an ninh nhân dân trong các giai đoạn cách mạng. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, các thế lực thù địch tìm mọi cách để chống phá nền cách mạng Việt Nam, điều này đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ an ninh phải thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ nghiệp vụ để bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đại tá Phạm Thế Tùng, UVBTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An đối với lực lượng an ninh nhân dân Công an Nghệ An.  Ảnh: Bình Minh
Đại tá Phạm Thế Tùng, UVBTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An đối với lực lượng an ninh nhân dân Công an Nghệ An. Ảnh: Bình Minh

Thay mặt cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An, Đại tá Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An đối với lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An. Đồng chí Giám đốc nêu rõ những thành tích mà lực lượng an ninh Công an Nghệ An đạt được chính là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp của các cấp các ngành, nhất là sự đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ của quần chúng nhân dân. Dù con đường phía trước còn vô vàn gian nan, thử thách, nhưng lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó; xứng đáng với hình ảnh người chiến sĩ an ninh nhân dân trên quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương Bác Hồ kính yêu.

Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh ôn lại truyền thống 75 năm của lực lượng an ninh nhân dân Công an Nghệ An. Ảnh: Vương Linh
Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh ôn lại truyền thống 75 năm của lực lượng an ninh nhân dân Công an Nghệ An. Ảnh: Vương Linh

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong cuộc thi tìm hiểu 75 năm truyền thống an ninh nhân dân Việt Nam.

Đại tá Phạm Thế Tùng, UVBTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích cao trong cuộc thi tìm hiểu 75 năm truyền thống an ninh nhân dân Việt Nam. Ảnh: Bình Minh
Đại tá Phạm Thế Tùng, UVBTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích cao trong cuộc thi tìm hiểu 75 năm truyền thống an ninh nhân dân Việt Nam. Ảnh: Bình Minh

                                            

Đại tá Phạm Thế Tùng, UVBTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích cao trong cuộc thi tìm hiểu 75 năm truyền thống an ninh nhân dân Việt Nam. Ảnh: Bình Minh
Đại tá Phạm Thế Tùng, UVBTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích cao trong cuộc thi tìm hiểu 75 năm truyền thống an ninh nhân dân Việt Nam. Ảnh: Bình Minh

 

Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu 75 năm truyền thống an ninh nhân dân Việt Nam. Ảnh: Bình Minh
Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu 75 năm truyền thống an ninh nhân dân Việt Nam. Ảnh: Bình Minh

 

Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu 75 năm truyền thống an ninh nhân dân Việt Nam. Ảnh: Bình Minh
Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải trong cuộc thi tìm hiểu 75 năm truyền thống an ninh nhân dân Việt Nam. Ảnh: Bình Minh

 

.

Bình Minh - Vương Linh