Thứ Tư, 19/08/2020, 09:50 [GMT+7]

Tọa đàm gặp mặt truyền thống các thế hệ CBCS qua các thời kỳ

(Congannghean.vn)-Chiều 18/8, Phòng Kỹ thuật hình sự (KTHS) tổ chức Tọa đàm gặp mặt truyền thông các thế hệ CBCS lực lượng KTHS Công an Nghệ An qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2020), 15 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2020), 75 năm ngày thành lập Công an Nghệ An (21/8/1945-21/8/2020) và 63 năm ngày truyền thống lực lượng KTHS (23/8/1957-23/8/2020)

Tiết mục văn nghệ tại Hội nghị
Tiết mục văn nghệ tại tọa đàm
Thượng tá Bùi Minh Hiếu, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự phát biểu tại Hội nghị
Thượng tá Bùi Minh Hiếu, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự phát biểu tại Hội nghị
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lực lượng Công an nhân dân nói chung và Kỹ thuật hình sự nói riêng. Cách đây vừa tròn 63 năm, (từ ngày 21/8 đến ngày 23/8/1957) lãnh đạo Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị KTHSlần thứ nhất, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Ngày 23/8/1957, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về công tác KTHS. Ngày 2/4/2002, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định số 245/2002/QĐ-BCA xác định ngày 23/8/1957 là ngày truyền thống của lực lượng Kỹ thuật hình sự CAND Việt Nam. Trải qua 63 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng KTHS Công an Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng cùng các lực lượng trong Công an Nghệ An giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo TTATXH và được Viện KHHS – Bộ Công an đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu của lực lượng KTHS cả nước; nhiều tập thể, cá nhân lực lượng KTHS Công an Nghệ An đã lập công xuất sắc.
Thượng tá Nguyễn Đăng Hòa, Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự ôn lại truyền thống hào hùng của Công an Nghệ An và Kỹ thuật hình sự
Thượng tá Nguyễn Đăng Hòa, Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự ôn lại truyền thống hào hùng của Công an Nghệ An và Kỹ thuật hình sự
Ghi nhận những công lao, thành tích đó, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương chiến công hạng ba cho tập thể đơn vị; hàng trăm lượt tập thể đơn vị, đội công tác và cá nhân CBCS đã được Nhà nước, Bộ Công an, UBND tỉnh, Viện KHHS, Giám đốc Công an tỉnh... tặng bằng khen, giấy khen. Hàng năm, chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”; đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”.
 
Cùng ôn lại truyền thống hào hùng của ngành, tại Hội nghị, các đại biểu cùng chia sẻ những kỷ niệm trong những năm tháng gắn bó với ngành KTHS. Từ đó, cùng động viên, gắn bó đoàn kết để nỗ lực phấn đấu đạt thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới.
.

M.H

.