Thứ Tư, 19/08/2020, 14:46 [GMT+7]

Tọa đàm gặp mặt truyền thống 75 năm ngày thành lập CAND

(Congannghean.vn)-Chiều 18/8, Công an thị xã Hoàng Mai tổ chức tọa đàm gặp mặt truyền thống các thế hệ CBCS Công an thị xã qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2020), 15 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005-19/8/2020), 75 năm ngày thành lập Công an Nghệ An (21/8/1945-21/8/2020).

Chương trình văn nghệ chào mừng
Chương trình văn nghệ chào mừng
Đồng chí Lê Trường Giang, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai chúc mừng những kết quả CATX đạt được trong những năm qua
Đồng chí Lê Trường Giang, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai chúc mừng những kết quả CATX đạt được trong những năm qua
Thượng tá Nguyễn Bình Hà, Trưởng Công an thị xã phát biểu tại hội nghị
Thượng tá Nguyễn Bình Hà, Trưởng Công an thị xã phát biểu tại hội nghị
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Nghệ An nói riêng và quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Công an thị xã Hoàng Mai. Ngày 6/5/2013, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định thành lập Công an thị xã Hoàng Mai. Trải qua hơn 7 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an TX đã đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành tích chung của Công an tỉnh nhà, là lá chắn thép nơi địa đầu xứ Nghệ. Nhiều năm liền đơn vị giữ danh hiện Đơn vị Quyết thắng, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các ngành các cấp khen thưởng. 
Huyện ủy, UBND thị xã tặng hoa chúc mừng Đảng ủy, lãnh đạo Công an thị xã
Huyện ủy, UBND thị xã tặng hoa chúc mừng Đảng ủy, lãnh đạo Công an thị xã
Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Lê Trường Giang, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công an thị xã đạt được trong những năm qua. Đồng chí nhấn mạnh những đóng góp của Công an thị xã đã góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, nâng cao vị thế, uy tín của lực lượng Công an trong lòng nhân dân. Đồng chí cũng kỳ vọng đơn vị sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành xuất mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân. 

 

.

H.T

.