Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201904/tong-thong-putin-bat-tay-chu-tich-kim-jong-un-khoi-dong-thuong-dinh-nga-trieu-851246/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201904/tong-thong-putin-bat-tay-chu-tich-kim-jong-un-khoi-dong-thuong-dinh-nga-trieu-851246/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tổng thống Putin bắt tay Chủ tịch Kim Jong-un, khởi động thượng đỉnh Nga-Triều - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 25/04/2019, 16:13 [GMT+7]

Tổng thống Putin bắt tay Chủ tịch Kim Jong-un, khởi động thượng đỉnh Nga-Triều

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chào mừng, bắt tay Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Sau đó, hai nhà lãnh đạo chính thức bước vào phòng họp thượng đỉnh lịch sử lần đầu tiên.
 
RT cho biết Tổng thống Putin vừa di chuyển tới thành phố cảng Vladivostok sáng 25-4 bằng chuyên cơ, sau đó lập tức lên trực thăng đến trường Đại học Viễn Đông (FEFU), nơi diễn ra cuộc gặp với Chủ tịch Kim Jong-un. 
Lãnh đạo Nga-Triều bắt tay nhau trước khi ngồi họp thượng đỉnh.
Lãnh đạo Nga-Triều bắt tay nhau trước khi ngồi họp thượng đỉnh.
Ông Putin đến đây lúc 13h30 (10h30 giờ Hà Nội). Chủ tịch Kim cùng đoàn xe hộ tống tới điểm gặp mặt lúc 14h (11h giờ Hà Nội). 
 
Sau đó, hai nhà lãnh đạo đã bắt tay, chào hỏi quan chức hai bên rồi bước vào phòng họp.
 
Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước kể từ năm 2011. Chủ tịch Kim đến Nga chiều 24-4 trên tàu bọc thép và được chào đón nồng hậu bởi các quan chức địa phương. Ông Kim hi vọng chuyến thăm Nga sẽ thành công.
 
Theo tin từ Điện Kremlin, hội nghị sẽ khởi động lúc 14h (tức từ 11h giờ Hà Nội). Hai lãnh đạo sẽ hội đàm riêng, sau đó là hội đàm mở rộng với quan chức hai bên. Sau khi kết thúc thảo luận, Putin và Kim Jong-un có thể ăn tối cùng nhau.
 
Trợ lý đối ngoại của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov nói rằng cuộc gặp sẽ tập trung vào vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy hợp tác quan hệ song phương. TASS nói rằng hai bên không có kế hoạch kí tuyên bố chung hay văn kiện cụ thể nào sau cuộc họp.
 
Tháp tùng lãnh đạo Triều Tiên trong chuyến thăm Nga là Ngoại trưởng Ri Yong-ho, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Choe Son-hui, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên Ri Yong-il. Phía Nga có Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Giao thông Yevgeny Dietrich, Bộ trưởng Phát triển Viễn Đông Nga, đồng chủ tịch ủy ban liên chính phủ Nga - Triều Tiên Alexander Kozlov.
 
Sau hội nghị, Tổng thống Nga lên đường sang Trung Quốc dự thượng đỉnh Vành đai và Con đường, trong khi Chủ tịch Kim Jong-un ở lại Vladivostok đến ngày 26-4. Báo Nga nói rằng ông Kim sẽ tham dự các sự kiện văn hóa và tới thăm trụ sở Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
 
RT nói rằng 300 nhà báo nước ngoài đăng kí đưa tin về hội nghị. Nga đã bố trí lực lượng an ninh dày đặc để đảm bảo an toàn cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.
.

Nguồn: Thiện Minh/CAND

.