Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201503/ky-niem-ngay-khi-tuong-the-gioi-595988/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201503/ky-niem-ngay-khi-tuong-the-gioi-595988/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Kỷ niệm Ngày Khí tượng thế giới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 25/03/2015, 08:06 [GMT+7]

Kỷ niệm Ngày Khí tượng thế giới

(Congannghean.vn)-Sáng 23/3, tại TP Vinh, Bộ TN&MT đã phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Khí tượng thế giới. Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT và đoàn công tác Trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh.

Bộ trưởng Bộ TN&MT cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An                           trồng cây lưu niệm tại Quảng trường Hồ Chí Minh nhân ngày khí tượng thế giới
Bộ trưởng Bộ TN&MT cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An trồng cây lưu niệm tại Quảng trường Hồ Chí Minh nhân ngày khí tượng thế giới
Với chủ đề “Khí hậu: Nhận thức và hành động”, thông điệp của Liên Hiệp quốc nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế, chính quyền các cấp, cộng đồng dân cư về sự tương quan chặt chẽ giữa biến đổi khí hậu và con người. Từ năm 1961 đến nay, Ngày Khí tượng thế giới được kỷ niệm nhằm ghi nhớ sự kiện Công ước thành lập Tổ chức Khí tượng thế giới có hiệu lực vào ngày 23/3/1950. Đây là dịp để tôn vinh những đóng góp to lớn của cơ quan khí tượng thủy văn trong công tác bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.
 
Trong thời gian qua, cùng với Chính phủ và nhân dân cả nước, Nghệ An đã tích cực, chủ động, nâng cao nhận thức nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Xác định trước vấn đề đó, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020 với các nhiệm vụ, hành động cụ thể nhằm nâng cao năng lực, khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai.
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ TN&MT  Nguyễn Minh Quang ghi nhận, đánh giá cao vai trò, vị trí của ngành Khí tượng Thủy văn trong thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị, trong thời gian tới, ngành Khí tượng Thủy văn cần nâng cao nhận thức, có những hành động cụ thể, kêu gọi các tổ chức, cá nhân… chung tay chống biến đổi khí hậu, thiết thực nhằm góp phần phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai một cách đồng bộ, hiệu quả. Ngay sau lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Khí tượng thế giới năm nay, Bộ TN&MT cũng tổ chức Hội thảo chuyên đề Ngày Khí tượng thế giới.
.

Ngọc Thái

.