Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201410/ha-thuy-them-tau-canh-sat-bien-hien-dai-541346/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201410/ha-thuy-them-tau-canh-sat-bien-hien-dai-541346/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hạ thủy thêm tàu cảnh sát biển hiện đại - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 05/10/2014, 09:38 [GMT+7]

Hạ thủy thêm tàu cảnh sát biển hiện đại

Sáng 4/10 tại TP. Đà Nẵng, Tổng công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã tổ chức lễ hạ thủy tàu Cảnh sát biển 8002.
 
Tàu Cảnh sát biển 8002 đóng mới tại Tổng công ty Sông Thu là chiếc thứ hai được bàn giao cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Lễ đặt ky đóng con tàu này được thực hiện từ tháng 6 năm 2012.
 
Trong quá trình thi công, Tổng công ty Sông Thu đã khắc phục rất nhiều khó khăn, thử thách, nhất là tiến hành di dời và xây dựng nhà đóng tàu mới. Bằng ý chí quyết tâm và nỗ lực cao nhất, đến nay đơn vị đã hoàn thành đóng mới một trong những con tàu hiện đại nhất cho Cảnh sát biển Việt Nam hiện nay.
Cắt băng hạ thủy tàu CSB 8002
Cắt băng hạ thủy tàu CSB 8002
Tàu hoạt động trong thời tiết sóng biển cấp 9, gió cấp 12, thời gian hoạt động liên tục trên biển là 40 ngày đêm, tầm hoạt động 5.000 hải lý. Tàu có  chiều dài lớn nhất: 90,5 m; chiều rộng lớn nhất:14 mét; chiều cao mạn; 7 mét; mớn nước tối đa: 4 mét; công suất:12.016 mã lực; tốc độ tối đa: 21 hải lý/giờ.
 
Ngoài ra tàu có chỗ đỗ cho sân bay trực thăng 14 tấn, các thiết bị cứu nạn, cứu sinh; thiết bị y tế; thiết bị cứu hỏa; thiết bị lai dắt…
Tàu Cảnh sát biển 8002
Tàu Cảnh sát biển 8002
Việc đóng mới và đưa tàu CSB 8002 đi vào khai thác, sử dụng nhằm tăng cường về trang bị cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, phòng chống ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy, hải sản; cứu hộ, cứu nạn; khắc phục các sự cố trên biển, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.
 
Phát biểu tại lễ hạ thủy, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã biểu dương những cố gắng, lao động cần cù, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn của tập thể cán bộ, công nhân Tổng công ty Sông Thu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Thượng tướng nhấn mạnh, trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng và Nhà nước luôn quan tâm sâu sắc tới nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng-an ninh của đất nước, trong đó có việc đầu tư cho lực lượng vũ trang nói chung, cho Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng các trang bị, phương tiện ngày càng hiện đại.
 
Thượng tướng yêu cầu Tổng công ty Sông Thu tiếp tục phối hợp chẽ với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và các cơ quan chức năng tập trung kiểm tra, hoàn chỉnh những nội dung tiếp theo để sớm đưa tàu CSB 8002 đi vào hoạt động. Qua đó, góp phần bảo đảm cho lực lượng cảnh sát biển thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực thi pháp luật trên các vùng biển và thềm lục địa của nước ta trong thời gian tới.
 
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.