Thứ Sáu, 17/02/2023, 15:32 [GMT+7]

Khởi tố đối tượng mua bán trái phép ma túy

(Congan.nghean.gov.vn)-Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Diễn Châu vừa triệt xóa đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, thu giữ 02 bánh hêrôin, 400 viên ma tuý tổng hợp.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Tính
Đối tượng Nguyễn Ngọc Tính

Ngày 17/02/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tính (sinh năm 1983), trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Diễn Châu phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về rồi kết nối với một số đối tượng trên địa bàn huyện Diễn Châu và các địa phương lân cận để tiêu thụ do Nguyễn Ngọc Tính (sinh năm 1983), trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu cầm đầu. Trước tình hình đó, sau khi báo cáo đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an huyên Diễn Châu đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Tang vật chuyên án cơ quan Công an thu giữ
Tang vật chuyên án cơ quan Công an thu giữ

Sau khi triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 27/12/2022 tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Tính về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 02 bánh hêrôin, 400 viên ma tuý tổng hợp.

Hiện, Công an huyện Diễn Châu đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Ngọc Tính để tiếp tục điều tra, xử lý theo qui định pháp luật.

.

Văn Hậu

.