Chủ Nhật, 04/02/2024, 08:15 [GMT+7]
Công an xã bán chuyên trách

Nòng cốt hỗ trợ Công an xã, "cánh tay" nối dài lực lượng Công an chính quy (bài 2)

Bài 2:

Bám địa bàn, tận tâm, tận tụy và trách nhiệm với công việc

(Congan.nghean.gov.vn)-Dù còn nhiều khó khăn, công an viên bán chuyên trách trên địa bàn vẫn một lòng gắn bó với lực lượng công an chính quy cơ sở và luôn giữ được sự nhiệt huyết với công việc. Lực lượng này nắm chắc từng hộ, từng người ở địa bàn được phân phụ trách, kịp thời có mặt khi người dân cần; hỗ trợ tốt lực lượng công an xã giải quyết hiệu quả các sự việc ban đầu liên quan đến tình hình an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.

“Cầu nối” đoàn kết lương - giáo và dân vận khéo trong hiến đất làm đường

Xóm Bắc Sơn, xã Long Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) có 236 hộ, 1.018 nhân khẩu, trong đó giáo dân chiếm ¾ dân số. Nhân dân chủ yếu sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, những năm lại đây, nhờ biết vận dụng, phát triển nghề sơ chế lươn đồng, đời sống nhân dân trên địa bàn ngày càng phát triển.

25 năm liền đảm nhận xóm trưởng xóm Bắc Sơn, 23 năm làm công an viên bán chuyên trách phụ trách địa bàn xóm mình, ông Phạm Minh Cảnh (SN 1970), trú tại xóm Bắc Sơn, xã Long Thành càng hiểu rõ sự quan trọng của công tác đảm bảo ANTT trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với tinh thần “kính Chúa, yêu nước”, sống “tốt đời, đẹp đạo” và với vai trò gánh “2 vai” – vừa xóm trưởng kiêm công an viên bán chuyên trách của mình, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ông thường xuyên cùng với các ban ngành, đoàn thể xóm tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, quy ước, hương ước làng văn hóa và giáo lý, giáo luật của giáo hội đến với Nhân dân; tuyên truyền người dân nâng cao ý thức cảnh giác với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Xây dựng và phát huy có hiệu quả các mô hình hay như “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ Quốc (ANTQ)” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; mô hình “Camera giám sát ANTT”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”; thành lập và duy trì hiệu quả các mô hình bảo đảm ANTT phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương theo phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”. Từ đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT, tham gia phòng cháy, chữa cháy, hòa giải các vụ việc mâu thuẫn tại cơ sở...

Dù bận rộn với công việc kinh doanh lươn đồng, tuy nhiên, với trách nhiệm, vai trò gánh “2 vai” – vừa xóm trưởng kiêm công an viên bán chuyên trách của mình, ông Cảnh vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
Dù bận rộn với công việc kinh doanh lươn đồng, tuy nhiên, với trách nhiệm, vai trò gánh “2 vai” – vừa xóm trưởng kiêm công an viên bán chuyên trách của mình, ông Cảnh vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình

Mặc dù vừa bận rộn với công việc kinh doanh lươn đồng, song ông Cảnh luôn bám sát thực tế tình hình trong xóm, lắng nghe ý kiến của người dân để kịp thời giải quyết hoặc tổng hợp báo cáo kịp thời, tham mưu trúng, đúng cho cấp ủy, chính quyền cùng Công an xã để xử lý, giải quyết theo thẩm quyền. Trước đây, tuyến đường chính của xóm Bắc Sơn chỉ rộng hơn 2m, mỗi khi trời mưa mặt đường lầy lội, trơn trượt, khiến việc đi lại, giao thương của Nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã, tuyến đường giao thông liên xóm được đầu tư nâng cấp, nhưng việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều trở ngại. Bởi, lúc ấy người dân chưa hiểu nên không đồng tình. Ông Cảnh cùng các ban ngành, đoàn thể xóm đã kiên trì, vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, vận động người dân nhận thức rõ về vai trò của mình và lợi ích trong việc hiến đất làm đường. Gia đình ông Cảnh cũng xung phong hiến hơn 100 m2 đất ở để mở rộng đường. Qua đó, khơi dậy tinh thần tự giác, tự nguyện của Nhân dân hiến đất, góp công, góp của xây dựng đường giao thông nông thôn. Như gia đình ông Nguyễn Văn Chương đã tiên phong hiến hơn 120 m2 đất ở. Đáng nói, con đường mở rộng qua bờ rào và quán tạp hóa của gia đình nhưng ông không ngần ngại tháo dỡ quán, đập phá bờ rào để “nhường đường” băng qua.

“Khi địa phương vận động hiến đất, gia đình cũng tiếc lắm.  Khi ông Cảnh cùng đoàn thể bằng cái lý, cái tình giải thích, tôi nhận thấy nếu đường mở rộng thì nhà mình cũng sẽ đẹp hơn nên vợ chồng bàn bạc và đồng ý hiến đất, hiến tài sản để mở đường. Sau khi giải tỏa hành lang xong, không riêng bản thân tôi mà ai cũng nhận thấy chủ trương mở rộng đường là hoàn toàn đúng đắn” - ông Nguyễn Văn Chương chia sẻ.

Ông Phạm Văn Cảnh, công an viên bán chuyên trách xã Long Thành nâng niu Kỷ niệm chương bảo vệ An ninh Tổ quốc mà Bộ trưởng Bộ Công an tặng cho mình
Ông Phạm Văn Cảnh, công an viên bán chuyên trách xã Long Thành nâng niu Kỷ niệm chương bảo vệ An ninh Tổ quốc mà Bộ trưởng Bộ Công an tặng cho mình

Trong quá trình xã Long Thành nói chung, xóm Bắc Sơn nói riêng xây dựng Nông thôn mới, ông Cảnh đã cùng ban ngành, đoàn thể xóm vận động Nhân dân trên địa bàn xóm tự nguyện hiến hơn 200m2 đất, tích cực đóng góp kinh phí, ngày công để mở rộng lề đường giao thông nông thôn; đổ 1.265km đường bê tông, làm mới 965m mương kẹp đường, tu sửa lại Nhà văn hóa xóm, lắp đặt đường bóng cao áp; trồng cây xanh tạo môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp đường làng, ngõ xóm.

 “Khi được chúng tôi tuyên truyền, thực hiện tốt công tác dân vận khéo, bà con đã tự nguyện hiến đất, phá bỏ nhiều vườn cây lâu năm, phá dỡ tường rào, quán hàng. Những tuyến đường khang trang được đưa vào sử dụng đã đáp ứng nhu cầu đi lại, thông thương của người dân. Đó chính là “đòn bẩy” làm thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn phát triển”, ông Cảnh tâm sự.

Hơn 23 năm gắn bó, tận tâm, tận tụy với công việc, ông Phạm Văn Cảnh, công an viên bán chuyên trách xã Long Thành đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương bảo vệ An ninh Tổ quốc
Hơn 23 năm gắn bó, tận tâm, tận tụy với công việc, ông Phạm Văn Cảnh, công an viên bán chuyên trách xã Long Thành đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương bảo vệ An ninh Tổ quốc

Từ những năm 2020, khi thực hiện Đề án bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã, nhiệm vụ của ông Cảnh và công an viên bán chuyên trách tại cơ sở được “giãn” hơn trước nhưng không vì thế mà bớt đi vất vả. Người dân nơi đây đã quá quen thuộc với hình ảnh một công an viên bán chuyên trách vừa cần mẫn, và trách nhiệm với những công việc ở cơ sở và vừa nhiệt tình, tận tụy với công việc của giáo họ. Trải qua hơn 23 năm giữ cương vị xóm trưởng kiêm công an viên bán chuyên trách, ông Cảnh không bao giờ ngại khó, ngại khổ. Nhờ sự phối hợp tích cực giữa các bên, mà trong đó không thể không kể đến sự đóng góp của ông Cảnh mà tình hình ANTT tại xóm đạo Bắc Sơn được đảm bảo ổn định, không xảy ra các vụ việc phạm pháp phức tạp. Cộng đồng lương giáo cùng đoàn kết, tích cực tham gia vào các hoạt động đảm bảo ANTT trên địa bàn, tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Nhân tố quan trọng trong đảm bảo ANTT tại cơ sở

Anh Nguyễn Phạm Tú (SN 1989), từng là Phó trưởng Công an xã Bảo Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Cuối năm 2019, khi thực hiện Đề án bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh tại công an xã, anh Tú thôi giữ chức vụ Phó Trưởng Công an xã. Song, không vì vậy mà làm anh nản chí, trái lại anh vẫn tiếp tục nhiệt tình công tác với nhiệm vụ mới, vẫn yêu nghề, yêu màu áo Công an như thuở nào và có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn xã Bảo Thành. Bởi, đối với anh mà nói, công việc công an bán chuyên trách đã được anh coi là nghiệp từ khi chọn. “Với tôi, làm việc gì, ở vị trí nào cũng được, miễn là thỏa niềm đam mê và được góp một phần công sức mình cho xã hội ”, anh Tú bộc bạch.

 “Xã Bảo Thành có 8 xóm nhưng hiện mới chỉ bố trí được 02 công an viên. Những xóm còn lại, công an viên đều đã xin nghỉ nhưng thời điểm này vẫn chưa tuyển và bố trí được người thay thế. Xuất phát từ hoàn cảnh trên, cuối năm 2020, đồng chí Tú xung phong đảm nhận công tác an ninh của 5 xóm. Mặc dù đấy là những xóm xa và khó khăn nhất xã, song với sự nhiệt tình, tâm huyết và kinh nghiệm nhiều năm công tác nên anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tại địa bàn của mình”, Đại úy Hoàng Minh Dũng, Trưởng Công an xã Bảo Thành chia sẻ.

Hàng tuần, như một thói quen trong công việc, không cần có sự phân công, anh đều xuống bám cơ sở, nắm bắt tình hình, nắm người, nắm hộ trên địa bàn 5 xóm được phân công. Khi phát hiện bất cứ điều gì, anh trực tiếp tham mưu, báo cáo cho Công an xã nhắc nhở, không để trở thành điểm phức tạp. Không kể đêm ngày, anh đều xung kích tham gia tuần tra kiểm soát cùng lực lượng Công an xã tuần tra đảm bảo ANTT trên các thôn, xóm.

Bằng sự đam mê, nhiệt huyết của mình với “nghiệp”, không quản ngại khó khăn, vất vả, anh Nguyễn Phạm Tú luôn sát cánh cùng lực lượng Công an chính quy trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn
Bằng sự đam mê, nhiệt huyết của mình với “nghiệp”, không quản ngại khó khăn, vất vả, anh Nguyễn Phạm Tú luôn sát cánh cùng lực lượng Công an chính quy trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn

Đặc biệt, ngoài việc thường xuyên thực hiện các mặt công tác của Ban Công an xã, anh còn phối hợp, hỗ trợ các Đội nghiệp vụ của Công an huyện trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong năm 2023, anh đã cùng tham gia nắm tình hình, phối hợp với lực lượng chính quy phá thành công 02 chuyên án, 05 vụ trộm cắp tài sản, 02 vụ đánh bạc, bắt 09 đối tượng.

Trước đó, trên địa bàn xã Bảo Thành và các xã lân cận liên tục xảy ra các vụ trộm chó, gây gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, Công an huyện Yên Thành vào cuộc xác minh, dựng lên chân dung các đối tượng nghi vấn nhằm triệt xóa ổ nhóm trộm chó và các đối tượng đầu nậu tiêu thụ chó do trộm được mà có.

Đồng chí Nguyễn Phạm Tú được giao nhiệm vụ trinh sát khu vực nhà ở, theo dõi di biến động của đối tượng Nguyễn Thị Luyến (SN 1983), trú tại xã Sơn Thành, huyện Yên Thành là điểm đầu nậu tiêu thụ chó. Quá trình theo dõi nhận thấy đối tượng Nguyễn Thị Luyến hoạt động tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch, cách thức liên lạc với các đối tượng trộm chó. Mặt khác, do nhà ở của đối tượng này nằm trong vùng khu dân cư đông nên việc theo dõi bám sát đối tượng rất khó khăn. Anh Nguyễn Phạm Tú chia sẻ, đây là chuyên án mà anh ấn tượng nhất bởi anh cùng lực lượng chính quy “nếm mật nằm gai”, hơn 2 tuần ròng đều thức trắng đêm để theo dõi di biến động của đối tượng.

Đối với anh Nguyễn Phạm Tú thì  công việc công an bán chuyên trách đã được anh coi là nghiệp từ khi chọn
Đối với anh Nguyễn Phạm Tú thì công việc công an bán chuyên trách đã được anh coi là nghiệp từ khi chọn

Sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 19 giờ ngày 07/03/2023, Công an huyện Yên Thành phối hợp với Công an xã Bảo Thành phá thành công chuyên án, bắt giữ 06 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; thu giữ số tang vật gồm 42 con chó, 1 xe ô tô, 2 con dao cùng các vật dụng bắt chó.  

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, liều lĩnh, khó khăn, nguy hiểm chực chờ không chỉ với riêng lực lượng Công an chính quy mà với cả lực lượng công an xã bán chuyên trách. Bằng tình yêu nghề,  những người chiến sĩ Công an sẵn sàng xông pha trên mặt trận phòng chống tội phạm để đem lại sự bình yên và hạnh phúc cho người dân.

.

Phạm Thủy – Văn Hậu

.