Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201603/viet-nam-dai-loan-tq-lan-dau-tien-o-tuyen-668661/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201603/viet-nam-dai-loan-tq-lan-dau-tien-o-tuyen-668661/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Việt Nam - Đài Loan (TQ): "lần đầu tiên" ở tuyển. - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 24/03/2016, 09:56 [GMT+7]

Việt Nam - Đài Loan (TQ): "lần đầu tiên" ở tuyển.

(Việt Nam - Đài Loan, Trung Quốc; 19h, 24/3, vòng loại World Cup 2016) - Hồi hộp là cảm giác chiếm ngự tâm trí HLV Nguyễn Hữu Thắng, chứ không phải lo sợ trước "lần đầu tiên" ở tuyển.

Ai cũng hiểu áp lực dành cho HLV Nguyễn Hữu Thắng lớn như thế nào khi ông được trao quyền. Trong lần đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) ở một trận đấu chính thức, mọi con mắt đều đổ dồn về vị chiến lược gia sinh năm 1971. Chưa kể khi cận kề trận đấu mang ý nghĩa quan trọng với cá nhân, ông Hữu Thắng lại chịu nhiều tổn thất về mặt nhân sự.



Văn Quyết, Anh Đức và Tấn Tài đã không lên tập trung đội tuyển. Vũ Minh Tuấn bị chấn thương nên sớm chia tay đội tuyển, trong khi Tiến Thành nhận đủ hai thẻ vàng, Tấn Trường, Thanh Hiền, Xuân Thành bị gạch tên vì lí do tương tự (3 cầu thủ này vẫn sẽ ở lại để phòng trường hợp đội tuyển gặp vấn đề về quân số).

Nhận định & Bình luận trước trận Việt Nam - Đài Loan (TQ)
 

Cộng với việc Công Vinh bị đau nhẹ, Xuân Trường phải chườm đá, hay Văn Thắng bị rách cơ (thay thế bằng Mạc Hồng Quân) vào phút chót, ĐTVN đã có sự chuẩn bị gặp nhiều nhân tố gây khó cho ông Thắng.

Dù vậy, HLV Hữu Thắng nhiều lần khẳng định ông không bị cái gọi là “áp lực” làm dao động tinh thần, mà chỉ cảm thấy hồi hộp như một sĩ tử lần đầu lều chõng đi thi! NHM tin HLV Hữu Thắng bởi sự “nói được, làm được” của ông trong nhiều năm qua.

ĐTVN dưới thời chiến lược gia trẻ tuổi có sự cân bằng về nhân sự, giữa kinh nghiệm với sức trẻ, giữa những ngôi sao trong nước với những cái tên đang “xuất ngoại”, với thành phần nòng cốt của nhiều CLB được đánh giá cao về đạo tạo trẻ như SLNA hay HAGL. Nhưng trên hết, đội tuyển ấy đã chơi – và chịu chơi thứ bóng đá ban bật, bóng ngắn phù hợp với thể hình, tư duy của người Việt.

Tất nhiên ĐTVN, như chính HLV Hữu Thắng và đội trưởng Lê Công Vinh thừa nhận, không phải Barca hay TBN để lột xác chỉ trong vài ngày tập trung ngắn ngủi, mà họ cần thời gian để kiếm chứng.

Ở trận đấu tới, HLV Hữu Thắng nhiều khả năng áp dụng sơ đồ 4-1-4-1. Trong khung thành, Nguyên Mạnh gần như “bất khả xâm phạm”. Phía trên thủ thành thuộc biên chế SLNA là cặp trung vệ Ngọc Hải - Đình Luật cùng hậu vệ phải Đình Hoàng – người chơi khá ấn tượng ở hai trận đấu giao hữu đã qua. Do Xuân Thành chấn thương, Văn Thanh sẽ có cơ hội trấn giữ hành lang trái hàng thủ.

Trên hàng tiền vệ, bộ đôi Tuấn Anh – Xuân Trường hợp cùng “máy quét” Hoàng Thịnh tạo thành bộ khung nơi giữa sân, tạo điều kiện để “đôi cánh” Thành Lương – Đinh Thanh Trung (hoặc Văn Toàn) rảnh chân hỗ trợ cho tiền đạo cắm Công Vinh đảm nhận trọng trách thường xuyên quấy rối đối thủ.

Về phía Đài Loan (Trung Quốc), đội bóng này với thành phần gồm nhiều cầu thủ nhập tịch đến từ các nền bóng đá phát triển, một số khác thi đấu ở giải hạng Nhất Trung Quốc.

Còn nhớ ở trận lượt đi trên sân khách, lối chơi hiện đại, giàu thể lực của đối thủ đã khiến ĐTVN dưới thời HLV Miura gặp nhiều khó khăn và phải rất vất vả mới giành chiến thắng 2-1 (Phi Sơn ghi bàn ở phút bù giờ). Vì vậy, không thể xem thường thầy trò Chen Kuei Jen.

Đài Loan (TQ) muốn có 3 điểm để nuôi cơ hội vào thẳng vòng sơ loại 3 Asian Cup 2019. Trong khi đó, việc giành một chiến thắng trên sân nhà, đồng thời chờ Iraq sảy chân trước Thái Lan sẽ giúp ĐTVN trở lại cuộc đua giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Viễn cảnh về "lần đầu tiên" ngọt ngào đang chờ đợi HLV Hữu Thắng!

Dự đoán tỉ số: ĐTVN 2-1 Đài Loan (TQ)

Tình hình nhân sự của ĐTVN: Vắng Tấn Trường, Văn Thắng, Thanh Hiền, Xuân Thành (chấn thương), Tiến Thành (thẻ phạt).

 

.

TH