Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201603/the-thao-viet-nam-da-co-9-suat-du-olympic-2016-667958/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//the-thao/201603/the-thao-viet-nam-da-co-9-suat-du-olympic-2016-667958/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thể thao Việt Nam đã có 9 suất dự Olympic 2016 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 22/03/2016, 08:11 [GMT+7]

Thể thao Việt Nam đã có 9 suất dự Olympic 2016

Trong mấy ngày gần đây, tin vui liên tiếp đến với TTVN khi có thêm 3 VĐV giành vé trực tiếp đến Thế vận hội mùa Hè 2016 tại Brazil, đưa tổng số VĐV dự sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh lên con số 9.

Tại vòng loại Olympic 2016 khu vực châu Á môn vật tổ chức ở Astana (Kazakhstan) từ ngày 18-20/3, VĐV vật Vũ Thị Hằng (sinh năm 1992) đã giành được vé dự Olympic hạng 48 kg.

VĐV Vũ Thị Hằng. Nguồn ảnh: TPO
VĐV Vũ Thị Hằng. Nguồn ảnh: TPO

Sau khi vượt qua So Sim-hyang (CHDCND Triều Tiên) ở bán kết, ngày 20/3, Vũ Thị Hằng lọt vào trận chung kết, gặp đô vật  Zhuldyz Eshimova (Uzbekistan).

Theo quy định, hai VĐV vào chung kết giành suất trực tiếp đến Brazil.

Trước đó, ngày 18/3, cũng tại vòng loại Olympic 2016 khu vực châu Á môn vật, đô vật Nguyễn Thị Lụa (sinh năm 1990) đã giành quyền dự Olympic khi vào đến trận chung kết hạng 53 kg mặc dù thua VĐV Mông Cổ.

Nguyễn Thành Ngưng (số 321) đang thi đấu. Nguồn ảnh: VnExpress
Nguyễn Thành Ngưng (số 321) đang thi đấu. Nguồn ảnh: VnExpress

Trong khi đó tại Giải điền kinh vô địch châu Á tổ chức ở Nhật Bản, ngày 20/3, VĐV Nguyễn Thành Ngưng (người Đà Nẵng) thi đấu ở nội dung 20 km đi bộ nam còn Nguyễn Thanh Phúc (chị gái Ngưng) thi đấu nội dung nữ.

Mặc dù không được đánh giá cao, không được nhiều kỳ vọng nhưng Nguyễn Thành Ngưng đã gây bất ngờ khi đạt thành tích 1 giờ 23 phút 29 giây, vượt chuẩn Olympic (1 giờ 24 phút), đoạt vé đến Olympic 2016 tại Brazil. Đây là tấm vé đầu tiên của điền kinh Việt Nam ở kỳ Thế vận hội sắp tới.

Với việc có thêm 3 VĐV giành quyền dự Olympic 2016, đến thời điểm này, Thể thao Việt Nam đã có 9 suất đến Brazil mùa hè tới. Sáu đại diện còn lại của thể thao Việt Nam là: Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường (bắn súng), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), 3 VĐV cử tạ nam.

Hàng nghìn người hưởng ứng Ngày chạy Olympic quốc tế

Ngày 20/3, nhân “Ngày chạy Olympic quốc tế" và kỷ niệm 70 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2016), tại nhiều địa phương trên cả nước đã diễn ra các hoạt động hưởng ứng.

Ảnh: Báo Cao Bằng
Ảnh: Báo Cao Bằng

Sáng 20/3, tại Km số 0, khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, Ban chỉ đạo Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ khai mạc Ngày chạy Olympic và tổ chức chạy đồng hành với hơn 2.000 người tham dự.

Phát biểu trong buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Cao Bằng năm 2016 Đàm Văn Eng đề nghị, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân về tập luyện thể dục-thể thao, để mỗi người có thói quen thường xuyên tập luyện thể dục-thể thao, nâng cao sức khỏe theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Sáng 20/3, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic và Giải chạy việt dã Sacombank vì sức khỏe cộng đồng với hơn 1.000 người tham gia.

Năm nay, Nghệ An là một trong 4 địa phương trong cả nước được Bộ VHTT&DL, Tổng cục TDTT Việt Nam chọn làm điểm phát động Ngày chạy Olympic, gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

.

TH

.