Thứ Năm, 25/12/2025, 08:40 [GMT+7]

Karaoke gây ồn bị xử phạt mọi thời điểm: Quy định mới được người dân đồng tình

(Congan.nghean.gov.vn)-Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự. Trong đó, điểm đáng chú ý là xử phạt hành vi tụ tập hát karaoke gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người khác mà không phân biệt thời gian ngày hay đêm. Quy định này được đông đảo người dân trên địa bàn Nghệ An đồng tình, đánh giá là sát thực tiễn, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn tại khu dân cư.

Quy định mới về tiếng ồn

Karaoke từ lâu đã trở thành một hình thức giải trí phổ biến, gắn với sinh hoạt gia đình, bạn bè, làng xóm, từ thành thị đến nông thôn. Tuy nhiên, khi việc ca hát thiếu chừng mực, mở loa công suất lớn, kéo dài nhiều giờ, thú vui này đã để lại không ít hệ lụy.

Trong nhiều năm qua, tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Nghệ An đã xảy ra không ít vụ mâu thuẫn, xô xát, thậm chí án mạng, bắt nguồn từ tiếng ồn karaoke. Những cụm từ như “cãi nhau vì karaoke”, “hàng xóm xô xát do hát hò ồn ào” không còn xa lạ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Để giải quyết tình trạng này, tại Nghị định 282/2025 đã quy định rõ: Hành vi tụ tập hát karaoke gây tiếng ồn trong khu dân cư, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của người xung quanh có thể bị phạt tiền đến 2 triệu đồng, đồng thời tịch thu tang vật vi phạm, không phân biệt xảy ra vào ban ngày hay ban đêm. Đây là điểm thay đổi quan trọng, sát với thực tiễn đời sống, giải quyết một trong những bức xúc kéo dài nhiều năm của người dân.

Quy định mới giúp pháp luật xử lý đúng bản chất của hành vi gây ảnh hưởng, thay vì chỉ căn cứ vào thời điểm xảy ra vi phạm như trước đây. Cụ thể, theo quy định cũ tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào tại khu dân cư chỉ bị xử phạt nếu xảy ra trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Trong khi thực tế cho thấy, phần lớn các vụ karaoke “tra tấn” hàng xóm lại diễn ra vào ban ngày, giờ nghỉ trưa, chiều tối hoặc các dịp cuối tuần, lễ tết. Khi người dân phản ánh, lực lượng chức năng đến kiểm tra lại khó xử lý vì “chưa quá giờ”, dẫn đến tình trạng nhắc nhở là chính, hiệu quả không cao, thậm chí phát sinh phản ứng gay gắt từ người vi phạm. Việc bỏ khung giờ cứng trong Nghị định 282 vì thế được đánh giá là bước tiến lớn, phản ánh sát thực tiễn đời sống hằng ngày.

Ngay khi Nghị định 282 có hiệu lực, tại nhiều khu dân cư đã ghi nhận sự chuyển biến rõ rệt. Ông N.V.T, chủ một dãy trọ tại phường Vinh Hưng, cho biết trước đây ông thường xuyên phải nhận phản ánh từ các hộ dân xung quanh vì người thuê trọ tụ tập ăn uống, mở loa hát hò lớn tiếng, đặc biệt vào các buổi chiều tối và cuối tuần. “Nhắc nhở nhẹ thì họ không nghe, còn nói nặng thì dễ xảy ra cãi vã. Nay có quy định mới, tôi phổ biến rõ cho người thuê trọ, ai cũng ý thức hơn. Các cuộc tụ tập vẫn diễn ra, nhưng âm lượng được kiểm soát, không còn ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh”, ông T. chia sẻ.

Sống cạnh khu liền kề của dự án chung cư tại phường Thành Vinh, chị H.T.T cho biết trước đây, mỗi khi hàng xóm mở loa hát karaoke, cả gia đình gần như bị đảo lộn sinh hoạt. Trong nhà phải nói chuyện thật lớn mới nghe được nhau, trẻ nhỏ giật mình khóc, người già muốn nghỉ ngơi sớm cũng không thể chợp mắt. “Không chỉ hát sai nhạc mà còn hét rất to, kéo dài cả buổi. Có lúc chịu không nổi, tôi chỉ biết đóng kín cửa hoặc đưa con đi lánh tạm”, chị T. chia sẻ.

Theo chị T., từ khi quy định mới có hiệu lực, tình trạng này đã giảm rõ rệt. “Giờ họ chỉ hát vừa nghe, không còn mở loa ầm ĩ như trước. Cả xóm yên bình hơn, tôi thấy nhẹ nhõm thật sự”, chị nói.

Người yêu thích karaoke cũng phải điều chỉnh thói quen. Anh Đặng Hoài Bắc, trú phường Thành Vinh, cho biết dù đã đầu tư dàn loa trị giá hàng chục triệu đồng, chưa kể loa kéo, nhưng từ khi Nghị định 282 có hiệu lực, anh chủ động giảm âm lượng, chỉ hát trong nhà và không mang loa kéo ra sân như trước. “Biết luật mới phạt bất kể giờ giấc nên mình phải điều chỉnh. Vui thì vẫn vui, nhưng không làm ảnh hưởng hàng xóm”, anh Bắc nói.

Không chỉ ở khu vực đô thị, tại nhiều xã nông thôn, người dân cũng đang dần thay đổi thói quen tụ tập hát hò ồn ào. Anh Ngô Quốc Cường, trú tại xã Minh Hợp, chia sẻ: “Việc siết chặt xử lý tiếng ồn không nhằm cấm đoán nhu cầu giải trí, mà để đảm bảo sự hài hòa giữa quyền được vui chơi của mỗi người và quyền được sống trong không gian yên tĩnh của cộng đồng. Chính vì vậy, mình cũng chủ động tuân thủ các quy định, để vui thôi đừng vui quá mà ảnh hưởng đến người khác”.

Tăng hiệu lực xử lý vi phạm tiếng ồn trong khu dân cư

Nhiều người dân cho rằng, Nghị định 282/2025 không chỉ giải quyết câu chuyện karaoke gây ồn, mà còn thể hiện sự thay đổi trong cách tiếp cận quản lý trật tự xã hội: Lấy mức độ ảnh hưởng thực tế làm căn cứ xử lý, thay vì bó buộc vào những khung giờ mang tính hành chính như trước. Chính điều này đã khiến quy định mới nhận được sự đồng thuận cao ngay từ khi triển khai.

Anh Võ Hoàng, trú tại phường Vinh Lộc, cho biết từng chứng kiến không ít lần hàng xóm phản ánh việc mở loa kéo hát karaoke giữa trưa. “Lực lượng chức năng tới nhắc nhở, nhưng họ chỉ tắt loa một lúc rồi lại mở. Có người còn phản ứng, cho rằng mình hát ban ngày thì không vi phạm gì. Việc bỏ mốc giờ cứng là cần thiết, bởi ồn là ồn, không thể phân biệt ngày hay đêm, nhất là với người già, trẻ nhỏ, người làm việc ca đêm cần nghỉ ngơi ban ngày”, anh Hoàng nói.

Từ góc độ quản lý, nhiều cán bộ Công an xã, phường cho biết trước khi Nghị định 282 có hiệu lực, lực lượng đã chủ động tuyên truyền để người dân hiểu rõ tinh thần của quy định mới, trong đó có việc xử lý karaoke gây ồn. “Nhu cầu giải trí là chính đáng, nhưng niềm vui của một nhóm người không thể đánh đổi sự yên tĩnh của cả khu dân cư. Khi quy định đã rõ ràng, việc xử lý cũng thuận lợi hơn, tránh tình trạng tranh cãi đúng - sai như trước”, Trung tá Nguyễn Hữu Sơn, Phó Trưởng Công an phường Vinh Hưng cho biết.

Nghị định 282 cũng quy định cụ thể, hành vi sử dụng loa phóng thanh, loa kéo, chiêng, trống, còi, kèn hoặc các phương tiện phát âm thanh khác ở nơi công cộng khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền, gây ảnh hưởng đến người xung quanh, sẽ bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng. Quy định này góp phần kiểm soát hiệu quả tình trạng lạm dụng loa kéo tại các khu dân cư, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, cưới hỏi, liên hoan kéo dài nhiều ngày.

Người dân nên điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe trong gia đình
Người dân nên điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe trong gia đình

"Trước đây, theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi gây tiếng ồn tại khu dân cư chỉ bị xử phạt khi xảy ra trong “khung giờ yên tĩnh” từ 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau. Điều này dẫn đến thực tế là nhiều trường hợp mở loa karaoke công suất lớn vào ban ngày, giờ nghỉ trưa hoặc chiều tối dù gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người xung quanh nhưng lại khó xử phạt vì chưa rơi vào khung giờ vi phạm. Với Nghị định 282/2025/NĐ-CP, pháp luật không còn giới hạn xử phạt theo mốc thời gian 22h - 6h, mà tập trung vào bản chất hành vi là có gây tiếng ồn, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của người khác hay không. “Cách tiếp cận này phù hợp hơn với thực tiễn, bảo đảm quyền được yên tĩnh của người dân vào mọi thời điểm trong ngày, đồng thời giúp lực lượng chức năng xử lý vi phạm rõ ràng, dứt điểm, tránh tranh cãi như trước đây". TS.LS Trọng Hải - Giám đốc Công ty Luật Trọng Hải & Cộng sự cho biết.

Nghị định 282/2025, với cách tiếp cận gần dân, sát thực tiễn, được kỳ vọng sẽ từng bước trả lại sự bình yên cho các khu dân cư. Không cấm đoán nhu cầu giải trí, nhưng đặt ra giới hạn rõ ràng để mọi niềm vui đều nằm trong khuôn khổ tôn trọng lẫn nhau, đó chính là tinh thần cốt lõi khiến luật mới nhận được sự đồng thuận rộng rãi từ người dân./.

.

PV